Khánh Hòa đầu tư 166 tỉ đồng tu bổ Thành cổ Diên Khánh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia; phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, địa phương sẽ đầu tư 166 tỉ đồng nhằm tu bổ Thành cổ Diên Khánh.

Ngày 9.4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có tờ trình gửi HĐNĐ tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh).

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia; phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau; đồng thời phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Quy mô dự án, địa phương sẽ giải tỏa trong phạm vi vùng bảo vệ di tích; tu bổ, tôn tạo, phục hồi tuyến thành đất; xây mới tuyến đường lát gạch thẻ nằm ngoài theo đường ranh giới bảo vệ trong; xây dựng 3 bãi đậu xe, xây dựng mới 2 khu vệ sinh công cộng; xây dựng mới 1 cầu Vàm bắc qua hào nước ở cổng phía Bắc; chỉnh trang hình thức các cầu công Tiền, Đông, Tây; nạo vét bùn đất và vệ sinh lòng hào, mái hào và chống thấm thành hào, đáy hào…

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia.
Mục tiêu đầu tư dự án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 166 tỉ đồng trong đó, nguồn thu phí tham quan được để lại chi đầu tư 118 tỉ đồng; nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Bảo tồn di tích hơn 33 tỉ đồng; nguồn vốn ngân sách nhà nước 15 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2025.

Trước đó vào tháng 12.2018, HĐND tỉnh Khánh Hòa có Nghị quyết số 33 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trùng tu, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh với tổng mức đầu tư hơn 75 tỉ đồng.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển khai thực hiện lập dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, do các nguyên nhân như tăng tổng mức đầu tư, đồng thời do các quy định về Luật Đầu tư công có sự thay đổi nên UBND tỉnh Khánh Hòa có Tờ trình số 8930 tháng 8.2020 trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 33 để thực hiện lại dự án theo quy định Luật Đầu tư công 2019.

Đối với di tích quốc gia như Thành cổ Diên Khánh, sau khi hoàn thành việc lập dự án tu bổ di tích, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định dự án trước khi thực hiện phê duyệt dự án quy định.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch Khánh Hòa nhận sai, xin lỗi người dân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Phiên tòa xét xử 7 cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc phần tranh luận. HĐXX đã tiến hành nghị án kéo dài từ nay cho đến ngày 13.4.

Xét xử cựu lãnh đạo Khánh Hòa: Nếu biết trước đã không phải ngồi tòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cựu Giám đốc Sở Xây dựng nói rằng nếu UBND tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ lắng nghe ý kiến của Sở trong việc không đồng ý xây dựng biệt thự trên núi Chín Khúc, thì có lẽ hôm nay không ai phải ngồi tòa.

Tin tức 24h: Cựu chủ tịch Khánh Hòa khai nhận lý do vi phạm quản lý đất đai

HÀ VI |

Tin tức 24h: Cựu chủ tịch Khánh Hòa khai nhận lý do vi phạm quản lý đất đai; Hà Nội chỉ đạo kiểm tra vụ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền bị phá dỡ...

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch Khánh Hòa nhận sai, xin lỗi người dân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Phiên tòa xét xử 7 cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc phần tranh luận. HĐXX đã tiến hành nghị án kéo dài từ nay cho đến ngày 13.4.

Xét xử cựu lãnh đạo Khánh Hòa: Nếu biết trước đã không phải ngồi tòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cựu Giám đốc Sở Xây dựng nói rằng nếu UBND tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ lắng nghe ý kiến của Sở trong việc không đồng ý xây dựng biệt thự trên núi Chín Khúc, thì có lẽ hôm nay không ai phải ngồi tòa.

Tin tức 24h: Cựu chủ tịch Khánh Hòa khai nhận lý do vi phạm quản lý đất đai

HÀ VI |

Tin tức 24h: Cựu chủ tịch Khánh Hòa khai nhận lý do vi phạm quản lý đất đai; Hà Nội chỉ đạo kiểm tra vụ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền bị phá dỡ...