Xét xử cựu lãnh đạo Khánh Hòa: Nếu biết trước đã không phải ngồi tòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cựu Giám đốc Sở Xây dựng nói rằng nếu UBND tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ lắng nghe ý kiến của Sở trong việc không đồng ý xây dựng biệt thự trên núi Chín Khúc, thì có lẽ hôm nay không ai phải ngồi tòa.

Ngày 8.4, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên xử vụ các cựu quan chức tỉnh này bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Thừa nhận do nôn nóng 

Tại phiên toà, trước cáo buộc của VKSND tỉnh Khánh Hòa về việc ký các quyết định giao đất vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh khai rằng, các chủ trương quan trọng được thế hệ lãnh đạo trước đó quyết định từ năm 2008-2011.

Đến khi ông Vinh giữ chức vụ Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa chỉ nối tiếp công việc, giải quyết dựa trên sự tham mưu của cơ quan tham mưu.

Ông Vinh khai rằng, xuyên suốt dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư, đều có những văn bản pháp lý của cơ quan có thẩm quyền tại từng thời điểm thể hiện rõ vị trí quy hoạch của dự án là quy hoạch đất ở.

Tuy nhiên, bị cáo Vinh thừa nhận có lúc nôn nóng, làm sai trong quá trình ký thực hiện dự án. Dù vậy nhưng dự án không gây thất thoát, không gây thiệt hại gì của Nhà nước (?).

Cựu Chủ tịch Lê Đức Vinh tại tòa.
Cựu Chủ tịch Lê Đức Vinh tại tòa.

Nếu biết trước...

Đến lượt mình, bị cáo Lê Văn Dẽ - cựu Giám đốc Sở Xây dựng nói rằng, khi nhận cáo trạng và kết luận của cơ quan điều tra, buộc tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, ông đã hoang mang vì "không vi phạm quy định về đất đai theo Điều 229 của Bộ Luật Hình sự".

“Tôi làm quy hoạch, đâu có dính gì đến đất rừng, đất trồng lúa... Cáo buộc tội danh như trên, về tư tưởng, bị cáo chưa thông” – bị cáo Lê Văn Dẽ nói và giải thích thêm, bản thân chỉ nhận thấy có thiếu sót trong lĩnh vực chuyên ngành xây dựng, quy hoạch.

Bị cáo Lê Văn Dẽ - cựu Giám đốc Sở Xây dựng.
Bị cáo Lê Văn Dẽ - cựu Giám đốc Sở Xây dựng.

Theo bị cáo Lê Văn Dẽ, vào năm 1998, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 487 quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2020. Và, tại địa điểm lập dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, Quyết định 487 xác định đây vùng đất cây xanh sinh thái.

Sau này, khi Sở KHĐT lấy ý kiến góp ý tham mưu tỉnh ban hành kết quả thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, lúc bấy giờ, bị cáo Lê Văn Dẽ là quyền Giám đốc Sở Xây dựng.

Đó là giai đoạn năm 2008, bị cáo Dẽ ký văn bản số 2635 gửi Sở KHĐT nêu rằng, dựa vào đồ án quy hoạch theo Quyết định 487, địa điểm đầu tư dự án dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung; quy hoạch xác định là vùng đất cây xanh xanh thái.

Ngoài ra, văn bản số 2635 có nêu về nội dung Công ty Khánh Hòa xin đầu tư dự án trên khu vực để xuất trồng rừng cảnh quan môi trường sinh thái. Theo đó, Sở Xây dựng chấp nhận, vì phù hợp quy hoạch chung.

Riêng nội dung nhà đầu tư đề xuất xây 25 căn biệt thự, thì sở không chấp nhận.

“Sở đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên sau đó, tỉnh không chấp nhận ý kiến phản hồi của sở xây dựng ban ngành. Nếu tỉnh Khánh Hòa chấp thuận hoặc thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế thì không có việc chúng ta phải ngồi tại tòa ngày hôm nay” – bị cáo Lê Văn Dẽ nói.

Cựu chủ tịch tỉnh bị đề nghị 5-7 năm tù

Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên bảy bị cáo phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại khoản 3 Điều 229 BLHS và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 6-7 năm tù, Lê Đức Vinh (cựu chủ tịch UBND tỉnh) và Đào Công Thiên (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh) mỗi bị cáo 5-6 năm tù.

Các bị cáo Lê Mộng Điệp - cựu giám đốc Sở TNMT, Võ Tấn Thái  - cựu giám đốc Sở TNMT, Lê Văn Dẽ - cựu giám đốc Sở Xây dựng, bị VKS đề nghị mức án 4-5 năm tù, Trần Văn Hùng - cựu chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, 3-4 năm tù.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Cựu chủ tịch Khánh Hòa khai nhận lý do vi phạm quản lý đất đai

HÀ VI |

Tin tức 24h: Cựu chủ tịch Khánh Hòa khai nhận lý do vi phạm quản lý đất đai; Hà Nội chỉ đạo kiểm tra vụ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền bị phá dỡ...

Khẩn trương giải phóng mặt bằng xây cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Thủ tướng yêu cầu hai địa phương Khánh Hòa, Đắk Lắk khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực để đảm bảo hoàn thành dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trong giai đoạn 2021 - 2025.

Xét xử cựu lãnh đạo Khánh Hòa: Cựu GĐ Sở nói bị áp lực từ cựu Chủ tịch tỉnh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cựu Giám đốc Sở Xây dựng nói rằng đã tham mưu không đồng ý cho phép chủ đầu tư triển khai dự án vì vi phạm quy hoạch. Tuy nhiên, sau đó sở này bất ngờ tham mưu phê duyệt quy hoạch vì bị áp lực đến từ Chủ tịch tỉnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tin tức 24h: Cựu chủ tịch Khánh Hòa khai nhận lý do vi phạm quản lý đất đai

HÀ VI |

Tin tức 24h: Cựu chủ tịch Khánh Hòa khai nhận lý do vi phạm quản lý đất đai; Hà Nội chỉ đạo kiểm tra vụ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền bị phá dỡ...

Khẩn trương giải phóng mặt bằng xây cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Thủ tướng yêu cầu hai địa phương Khánh Hòa, Đắk Lắk khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực để đảm bảo hoàn thành dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trong giai đoạn 2021 - 2025.

Xét xử cựu lãnh đạo Khánh Hòa: Cựu GĐ Sở nói bị áp lực từ cựu Chủ tịch tỉnh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cựu Giám đốc Sở Xây dựng nói rằng đã tham mưu không đồng ý cho phép chủ đầu tư triển khai dự án vì vi phạm quy hoạch. Tuy nhiên, sau đó sở này bất ngờ tham mưu phê duyệt quy hoạch vì bị áp lực đến từ Chủ tịch tỉnh.