Khai hội tại một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 23.2, huyện Lệ Thủy đã tổ chức Lễ hội Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc năm 2024 - đây là một trong những ngôi chùa cổ bậc nhất tại miền Trung.

Theo đó, Lễ hội diễn ra trong hai ngày 23 và 24.2 với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh như: Lễ rước nước từ khu vực An Sinh lên chùa, lễ tắm phật, lễ khai ấn chùa Hoằng Phúc, lễ cúng phật cầu Quốc thái dân an, lễ quy y Tam Bảo...

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn như: Tổ chức hội bài chòi; thi đấu cờ tướng, nhảy bao bố, thi đấu võ cổ truyền… cùng các hoạt động về nguồn.

Lễ hội đã thu hút hàng vạn người dân, du khách thập phương và phật tử đến tham dự.

Lễ hội còn có hoạt động về nguồn tại các địa điểm, gồm: thăm nhà truyền thống, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; chùa An Xá; miếu Thần Hoàng và chùa Hoằng Phúc.

Nhiều hoạt động văn hoá, tâm linh được diễn ra tại lễ hội. Ảnh: Hoằng Phúc Cổ Tự
Nhiều hoạt động văn hoá, tâm linh được diễn ra tại lễ hội. Ảnh: Hoằng Phúc Cổ Tự

Trong ngày 23.2, Ban Tổ chức đã tiến hành “thả cá đầu Xuân” trên sông Kiến Giang với tổng giá trị cá thả khoảng 600 triệu đồng.

Theo ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình, lễ hội nhằm duy trì, phát triển những giá trị văn hóa, tinh thần của nhân dân, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp độc đáo của vùng quê gắn liền với sông nước Lệ Thủy - quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lễ hội không chỉ phục vụ tham quan, lễ phật mà còn đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân cùng tín đồ phật tử. Đồng thời góp phần duy trì và phát triển những giá trị văn hóa, tinh thần của nhân dân, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Như Báo Lao Động đã thông tin, Chùa Hoằng Phúc (thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) có lịch sử hình thành hơn 700 năm và được xem là một trong những ngôi chùa cổ bậc nhất tại miền Trung. Khuôn viên chùa rộng gần 10.000m2, ở phía hữu ngạn sông Kiến Giang. Trải qua nhiều lần tôn tạo, chùa Hoằng Phúc vẫn giữ được những hiện vật cổ xưa từ thời nhà Trần như: tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, chuông đồng nặng 80kg được đúc từ thời vua Minh Mạng, Địa tạng Vương Bồ Tát...

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Nghi lễ đặc biệt trong lễ hội thề "không tham nhũng" độc nhất tại Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 23.2 (tức ngày 14 tháng Giêng), UBND xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) tổ chức lễ hội Minh Thề tại Khu di tích lịch sử văn hóa đền - chùa Hòa Liễu.

Khai ấn triều Lý tại lễ hội truyền thống Đền Voi Phục

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Lễ hội “Tế khai sắc, Rước khai xuân” tại di tích quốc gia đặc biệt “Thăng Long Tứ Trấn” - Đền Voi Phục nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa, bày tỏ sự tri ân công ơn của Đức Thánh Linh Lang Đại Vương, giáo dục tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Hà Nội yêu cầu không sử dụng xe công đi lễ hội

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ của nữ đại gia

Việt Dũng |

Ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch Tân Hiệp Phát và 2 con gái tiếp tục bị cáo buộc lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt các dự án Minh Thành Đồng Nai, Nhơn Thành Đồng Nai của bà Nguyễn Thị Kim Oanh và hàng chục thửa đất khác.

Hé lộ 3 nội dung lớn trong đợt thanh tra diện rộng của Thanh tra Chính phủ

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ các ngày gần đây liên tiếp công bố quyết định thanh tra trách nhiệm công vụ tại nhiều bộ, ngành và địa phương. Đây là đợt thanh tra diện rộng trên toàn quốc của Thanh tra Chính phủ.

Lý do Doãn Quốc Đam tiếc nuối, ước được làm lại nhiều phân cảnh ở "Đào, phở và piano"

Anh Trang |

Doãn Quốc Đam đảm nhận vai nam chính trong phim điện ảnh đang gây chú ý "Đào, phở và piano".

Đàn khỉ "đại náo" nhà dân ở Phú Yên để kiếm ăn

Hoài Luân |

Phú Yên - Tràn vào nhà dân để tìm kiếm thức ăn, những con khỉ liên tục lục lọi đồ đạc, phá phách, gây nhiều phiền toái đến cuộc sống của người dân.

Các dự án nhà ở xã hội tại Ninh Bình vẫn chỉ nằm trên giấy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện tỉnh đã quy hoạch 4 khu nhà ở xã hội và dịch vụ công nhân với quy mô trên 80ha, trong đó có 2 dự án đang triển khai nhưng tiến độ mới chỉ dừng lại ở việc kêu gọi nhà đầu tư.

Nghi lễ đặc biệt trong lễ hội thề "không tham nhũng" độc nhất tại Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 23.2 (tức ngày 14 tháng Giêng), UBND xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) tổ chức lễ hội Minh Thề tại Khu di tích lịch sử văn hóa đền - chùa Hòa Liễu.

Khai ấn triều Lý tại lễ hội truyền thống Đền Voi Phục

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Lễ hội “Tế khai sắc, Rước khai xuân” tại di tích quốc gia đặc biệt “Thăng Long Tứ Trấn” - Đền Voi Phục nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa, bày tỏ sự tri ân công ơn của Đức Thánh Linh Lang Đại Vương, giáo dục tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Hà Nội yêu cầu không sử dụng xe công đi lễ hội

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.