Khai hội Ngọa Vân 2024

Đoàn Hưng |

Sáng 18.2 (Ngày 9 tháng Giêng), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, UBND TX Đông Triều đã tổ chức Lễ khai hội xuân Ngọa Vân 2024. Đây là một hoạt động văn hóa thường niên mang giá trị nhân văn sâu sắc, tri ân công đức to lớn của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Ngọa Vân là ngôi chùa tọa lạc trên núi Bảo Đài (tên gọi khác là núi Vẩy Rồng) thuộc xã Bình Khê, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, trên độ cao gần 1.000 mét, khởi đầu của dãy Bảo Đài chạy dài suốt theo cánh cung Yên Tử. Đây là nơi Vua Trần Nhân Tông (1258 -1308) từng tu hành và viên tịch.

fdsfs
Lễ khai hội xuân Ngọa Vân 2024. Ảnh: Đoàn Hưng

Sau khi Ngài hóa Phật, Ngọa Vân đã được xây dựng, mở rộng thành một trung tâm quan trọng của Phật giáo Trúc Lâm thời Trần.

Theo thông lệ, Lễ hội xuân Ngọa Vân được khai hội vào mùng 9 tháng Giêng và kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân. Lễ hội bắt đầu với Nghi thức rước lễ; Gióng trống - thỉnh chuông khai hội; Nghi lễ dâng hương cầu quốc thái, dân an và Lễ dâng hương tại chùa Am Ngọa Vân.

Thời tiết có sương mù nhẹ trong ngày khai hội. Ảnh: Đoàn Hưng
Thời tiết có sương mù nhẹ trong ngày khai hội xuân Ngọa Vân 2024. Ảnh: Đoàn Hưng

Phần hội gồm các hoạt động: biểu diễn văn nghệ, hoạt động thể dục - thể thao, các trò chơi dân gian như kéo co, đập niêu, bịt mắt bắt vịt, ném còn...

dsdg
Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam- phát biểu khai hội xuân Ngọa Vân 2024. Ảnh: Đoàn Hưng

Phát biểu khai mạc lễ hội, hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương giáo Hội Phật giáo Việt Nam - nhấn mạnh: "Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, ngay từ đầu công nguyên với nhiều giáo phái, hệ phái, nhưng để có một tổ chức thống nhất thì chưa có. Đến thời nhà Trần (1226 -1400), dưới uy đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông, ngài đã thống nhất 3 hệ thống thiền phái Phật giáo lúc đó là Vô Ngôn Thông, Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Thảo Đường, sau đó tiếp tục thống nhất 3 tôn giáo: Đạo giáo, Nho giáo và Phật giáo để thành Phật giáo Trúc Lâm. Đồng thời ngài cũng thống nhất các hệ thống phương pháp tu hành Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông.

Chính bởi vậy, Phật giáo Trúc Lâm bao gồm cả đạo lẫn đời, bao gồm 3 nấc tu hành Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa và tạo thành tối thượng thừa".

rgerge
Ông Nguyễn Văn Ngoãn, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều gióng trống khai hội xuân Ngọa Vân 2024. Ảnh: Đoàn Hưng

Lễ hội xuân Ngọa Vân là hoạt động văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc, với ý nghĩa hướng về cội nguồn; đồng thời là dịp để các tầng lớp nhân dân, phật tử, du khách hành hương về Ngọa Vân, Đông Triều để dâng hương, kính lễ, tri ân công đức to lớn của đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và tôn vinh những giá trị tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm, cầu phúc, cầu tài cho một năm an lạc.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Nhịp độ sản xuất hối hả đầu xuân mới tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 16.2, hầu hết công nhân, người lao động tại các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp ở Quảng Ninh đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Nhịp độ sản xuất ngày đầu xuân mới hối hả, nhộn nhịp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của năm.

Tục hát Soóng Cọ chúc Tết của người Sán Chỉ ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Mộc mạc nhưng lại bay bổng, cảm xúc và không kém phần hàm súc, trí tuệ qua tài ứng khẩu. Đó là những kết tinh lắng đọng trong những câu hát chúc mừng năm mới Soóng Cọ của người Sán Chỉ tại Quảng Ninh tự bao đời.

Thành phố thứ 5 tại tỉnh Quảng Ninh được quy hoạch thế nào

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đến cuối quý II/2024, địa phương sẽ đủ điều kiện thành lập 4 phường và thành phố Đông Triều. Như vậy, đây sẽ là thành phố thứ 5 của Quảng Ninh, tiếp tục đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

Thời tiết khắc nghiệt làm nứt kính ôtô, gián đoạn tàu cao tốc ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Thời tiết khắc nghiệt, với bão tuyết, gió mạnh và không khí lạnh ở khu tự trị Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc khiến giao thông đường bộ, đường sắt bị ảnh hưởng mạnh.

Tiệm vàng ở TPHCM đông khách, có người chi hơn 600 triệu đồng mua vàng lấy may

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Ngày vía Thần tài (10.1 Âm lịch), lượng khách hàng đến mua vàng tăng. Đa số khách đến để mua vàng vào và ít khách bán ra. Năm nay, các tiệm vàng cũng nhập nhiều mẫu vàng mới phù hợp với túi tiền của khách.

Người đi xe máy nằm ra yên xe, vô tư đi trên cao tốc Đại lộ Thăng Long

Tô Thế |

Một người đi xe máy đã đi vào làn đường dành cho ôtô trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), đáng chú ý, người này đã nằm hẳn ra yên xe và đi với tốc độ cao.

Bên trong khu biệt thự bị biến thành chung cư mini ở Bắc Ninh

Vân Trường |

5 lô biệt thự tại Khu đô thị Hoàn Sơn (xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) bị cải tạo thành 4 tòa nhà 6 tầng, gồm khoảng 115 phòng chung cư mini. Các toà nhà này chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Tai nạn trên cầu Sài Gòn, phương tiện ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm sáng

Nguyên Chân |

TPHCM - Đến gần 9h ngày 19.2, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn trên cầu Sài Gòn. Vụ việc khiến giao thông qua cầu Sài Gòn bị ùn ứ nghiêm trọng.

Nhịp độ sản xuất hối hả đầu xuân mới tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 16.2, hầu hết công nhân, người lao động tại các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp ở Quảng Ninh đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Nhịp độ sản xuất ngày đầu xuân mới hối hả, nhộn nhịp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của năm.

Tục hát Soóng Cọ chúc Tết của người Sán Chỉ ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Mộc mạc nhưng lại bay bổng, cảm xúc và không kém phần hàm súc, trí tuệ qua tài ứng khẩu. Đó là những kết tinh lắng đọng trong những câu hát chúc mừng năm mới Soóng Cọ của người Sán Chỉ tại Quảng Ninh tự bao đời.

Thành phố thứ 5 tại tỉnh Quảng Ninh được quy hoạch thế nào

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đến cuối quý II/2024, địa phương sẽ đủ điều kiện thành lập 4 phường và thành phố Đông Triều. Như vậy, đây sẽ là thành phố thứ 5 của Quảng Ninh, tiếp tục đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.