Hòa quyện âm thanh, ánh sáng bên sóng biển khép lại Năm Du lịch quốc gia 2023

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tối 27.12, tại TP Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Tham dự Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” có ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và một số tỉnh thành. Đặc biệt có sự tham gia của hơn 4.000 người dân và du khách.

Các tiết mục sôi động mở đầu Lễ Bế mạc. Ảnh: Duy Tuấn
Các tiết mục sôi động mở đầu lễ bế mạc. Ảnh: Duy Tuấn

Sân khấu tổ chức lễ bế mạc ngay bên bờ biển Đồi Dương giữa lòng TP Phan Thiết. Mở đầu chương trình là các tiết mục đặc sắc ngợi ca thành tựu, nét đẹp vùng đất Bình Thuận.

Phát biểu tại Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng - Trưởng Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 (NDLQG) - nhấn mạnh: NDLQG 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” với hơn 200 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, nghệ thuật sôi động, hấp dẫn, đặc sắc, diễn ra xuyên suốt trong năm tại Bình Thuận và 41 tỉnh, thành phố trên cả nước, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và bạn bè gần xa.

Ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại Lễ Bế mạc. Ảnh: Duy Tuấn
Ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Duy Tuấn

Đây thực sự là cơ hội hiếm có để Bình Thuận lan tỏa đến du khách trong và ngoài nước thông điệp của một vùng đất thân thiện, hiền hòa, mến khách, giàu bản sắc lịch sử - văn hóa với nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc; nổi bật với những danh thắng cảnh, thiên nhiên vô cùng quyến rũ, xinh đẹp và một Mũi Né “Biển xanh - Cát trắng - Nắng vàng”.

Sân khấu trình diễn nhạc nước bên bờ biển Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
Sân khấu trình diễn nhạc nước bên bờ biển Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Cơ hội đó đã tạo điều kiện cho du lịch Bình Thuận có bước chuyển mình mạnh mẽ. Năm 2023 là lần đầu tiên Bình Thuận đón hơn 8,5 triệu lượt du khách với tổng doanh thu du lịch đạt trên 23.000 tỉ đồng (tăng gần gấp đôi so với năm 2022).

Du khách tham quan Bàu Trắng. Ảnh: Duy Tuấn
Du khách tham quan Bàu Trắng. Ảnh: Duy Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng gửi lời cảm ơn đến người dân và du khách trong nước và nước ngoài, đã có đóng góp quan trọng vào các hoạt động của NDLQG 2023 và tạo hình ảnh lan tỏa mạnh mẽ cho quê hương Bình Thuận.

Công nghệ Mapping kể câu chuyện về cảnh đẹp, văn hóa, lao động, con người Bình Thuận. Ảnh: Duy Tuấn
Công nghệ Mapping kể câu chuyện về cảnh đẹp, văn hóa, lao động, con người Bình Thuận. Ảnh: Duy Tuấn

Phát biểu tại Lễ bế mạc NDLQG 2023, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh thêm, cùng với cơ hội kết nối giao thông đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết mà NDLQG 2023 Bình Thuận đã phát huy hiệu quả hơn cả mong đợi.

Khung cảnh biển xanh ở Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
Khung cảnh biển xanh ở Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

NDLQG 2023 là cú hích quan trọng để kích hoạt trở lại nhiều dự án đầu tư phát triển, nhiều dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, mở ra chương mới về du lịch chất lượng, đẳng cấp, chuyên nghiệp và khẳng định bằng thương hiệu cho du lịch Bình Thuận nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Sân khấu sự kiện lung linh sắc màu. Ảnh: Duy Tuấn
Sân khấu sự kiện lung linh sắc màu. Ảnh: Duy Tuấn

Âm thanh kết hợp với sự dàn dựng các tiết mục tái hiện với hình ảnh làng chài, ngư dân Bình Thuận và tình yêu quê hương biển đảo với hiệu ứng ánh sáng sân khấu đặc sắc. Đặc biệt trình diễn nhạc nước kết hợp công nghệ Mapping kể câu chuyện về cảnh đẹp, văn hóa, lao động, con người Bình Thuận.

Khán đài đông kín khán giả xem sự kiện. Ảnh: Duy Tuấn
Khán đài đông kín khán giả xem sự kiện. Ảnh: Duy Tuấn

Ngoài các khán đài trước sân khấu chật kín chỗ ngồi, bên ngoài khu vực sự kiện còn bố trí nhiều màn hình led cỡ lớn để người dân thưởng thức, chung vui cùng một năm thắng lớn của du lịch Bình Thuận.

Chuyển giao cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: Duy Tuấn
Chuyển giao cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: Duy Tuấn

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã chuyển giao cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 cho tỉnh Điện Biên với chủ đề “Điện Biên - trải nghiệm khác biệt”. Thành công của NDLQG 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” đã góp phần tích cực vào thành công chung của Du lịch Việt Nam 2023 với con số đón được 12,5 triệu lượt khách quốc tế, 108 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ du lịch đạt hơn 672 nghìn tỉ đồng.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Nghệ thuật biểu diễn quốc tế lần I tổ chức tại Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tối 8.12 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Lễ hội Nghệ thuật biểu diễn quốc tế lần I - Bình Thuận, Việt Nam được khai mạc. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 - “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024 là cơ hội để tỉnh Điện Biên phát triển

VĂN THÀNH CHƯƠNG (thực hiện) |

“Sự kiện tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức năm Du lịch quốc gia 2024 có ý nghĩa rất quan trọng với tỉnh Điện Biên vì năm 2024 cũng là dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Có thể nói, đây là cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh lịch sử, đất nước, con người và các tiềm năng du lịch của Điện Biên đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế”, bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên trao đổi với PV Báo Lao Động.

Kỳ vọng ngày càng đông khách quốc tế đến Bình Thuận dịp cuối năm

Duy Tuấn |

Trong khi thị trường nội địa sôi động, lượng khách quốc tế đến Bình Thuận tăng chậm hơn; các doanh nghiệp du lịch đều kỳ vọng vào Mũi Né mùa cao điểm inbound cuối năm.

Loạt dự án trăm tỉ đồng liên tục trễ hẹn tại Quảng Nam gây bức xúc

Hoàng Bin |

Nhiều dự án giao thông trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có tổng kinh phí hơn 100 tỉ đồng, đang trong tình trạng dang dở, chậm tiến độ, thậm chí có nhà thầu đã “bỏ chạy”, gây bức xúc trong nhân dân và tăng nguy cơ đội vốn.

Giáo sư Võ Tòng Xuân nói về lợi ích và cách làm 1 triệu ha lúa chất lượng cao

NHÓM PV |

Sau khi Việt Nam là quốc gia đầu tiên chính thức phát động Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, không ít người vẫn chưa hiểu rõ thế nào là trồng lúa phát thải thấp, nông dân và doanh nghiệp được lợi gì, nên bắt đầu từ đâu,... Vừa trở về sau chuyến công tác, Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân - nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam giành giải thưởng Vin Future năm 2023 - đã dành riêng cho Báo Lao Động cuộc trò chuyện để giải thích cặn kẽ về các vấn đề này.

Vụ nợ lương khiến giảng viên ngừng việc, Trường chi sai hàng chục tỉ đồng

Hoàng Bin |

Liên quan đến vụ việc giảng viên ngừng việc tập thể vì bị nợ lương đến 6 tháng, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đã để xảy ra sai phạm kéo dài nhiều năm, làm thâm hụt ngân sách hàng chục tỉ đồng, đến nay chưa thể khắc phục.

Những vỉa hè tọa lạc trên đất vàng Hà Nội đang được cho thuê như thế nào?

Ngọc Thùy |

Hiện nay, tại Hà Nội có 4 điểm đều thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm đang tiến hành cho thuê một phần vỉa hè để bán cà phê, dịch vụ ăn uống.

Đào Nhật Tân lên chậu, khoe thế sẵn sàng đón Tết

Thảo Trang |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2024, thời điểm này, các nhà vườn tại làng đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) tất bật với những công đoạn cuối cùng để có những chậu cây đào hoa đều, thế đẹp phục vụ người dân chơi Tết.

Lễ hội Nghệ thuật biểu diễn quốc tế lần I tổ chức tại Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tối 8.12 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Lễ hội Nghệ thuật biểu diễn quốc tế lần I - Bình Thuận, Việt Nam được khai mạc. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 - “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024 là cơ hội để tỉnh Điện Biên phát triển

VĂN THÀNH CHƯƠNG (thực hiện) |

“Sự kiện tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức năm Du lịch quốc gia 2024 có ý nghĩa rất quan trọng với tỉnh Điện Biên vì năm 2024 cũng là dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Có thể nói, đây là cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh lịch sử, đất nước, con người và các tiềm năng du lịch của Điện Biên đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế”, bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên trao đổi với PV Báo Lao Động.

Kỳ vọng ngày càng đông khách quốc tế đến Bình Thuận dịp cuối năm

Duy Tuấn |

Trong khi thị trường nội địa sôi động, lượng khách quốc tế đến Bình Thuận tăng chậm hơn; các doanh nghiệp du lịch đều kỳ vọng vào Mũi Né mùa cao điểm inbound cuối năm.