Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2024).
Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh Lý Sơn có 8 thuyền đua với gần 200 vận động viên là những ngư dân giỏi nghề đi biển ở làng An Vĩnh và làng An Hải, Lý Sơn.
Thuyền đua được chạm khắc tinh xảo và trang trí hình dáng tượng trưng và mang tên con vật trong bộ tứ linh theo quan niệm trong tín ngưỡng truyền thống của người Việt, đó là (Long, Lân, Quy, Phụng).
Các đội thuyền đã thi đấu ở cự ly hơn 6.000 mét. Hôm nay, vùng biển Lý Sơn ảnh hưởng gió Nam, sóng lớn nhưng bằng kinh nghiệm nghề biển của mình, các vận động viên đã thể hiện sức vóc dẻo dai, khéo léo điều khiển thuyền đua vượt qua sóng nước về đích trong tiếng hò reo, cổ vũ của hàng nghìn người dân và khách thập phương.
"Tôi cảm thấy rất may mắn khi ra đảo ngay dịp lễ hội đua thuyền. Nghe thông tin lễ hội này thường chỉ diễn ra dịp Tết Nguyên đán và sự kiện lớn, nên tôi rất may mắn được trải nghiệm văn hóa đặc sắc của bà con miền biển, bà con xem đất đông", du khách Lê Cẩm Anh (TP Hồ Chí Minh) nói.
Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh ở Lý Sơn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1826 với nghĩa cử tri ân công đức nguồn cội tổ tiên, các vị tiền hiền có công khai khẩn xây dựng đất đảo Lý Sơn trù phú; tri ân công đức Đội hùng binh Hoàng Sa Bắc hải năm xưa đã có công cắm cột mốc vĩnh hằng về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh còn cầu mong mưa thuận gió hoà, nông ngư đắc lợi.
Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh Lý Sơn - Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia là nét văn hoá truyền thống văn hóa đặc sắc không thể thiếu đối với cư dân miền biển Lý Sơn. Hội đua thuyền Tứ linh được Nhân dân huyện đảo Lý Sơn bảo tồn và phát huy không chỉ khẳng định chủ quyền biển, đảo Tổ quốc mà còn là văn hoá đặc sắc để thu hút khách du lịch.
Trải qua hai vòng đua gay cấn, kịch tính, ấn tượng, đội thuyền Rồng An Hải giành Giải Vô địch; Giải Nhì thuộc về đội thuyền Rồng An Vĩnh; Giải Ba thuộc về đội thuyền Lân An Vĩnh.
Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh mang bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc riêng có, là món ăn tinh thần không thể thiếu của Nhân dân Lý Sơn.
“Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh là dịp để Lý Sơn quảng bá hình ảnh, nét đặc trưng về lễ hội, văn hoá, con người Lý Sơn đến với Nhân dân và du khách, phục vụ phát triển kinh tế du lịch, góp phần đưa du lịch Lý Sơn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là hạt nhân du lịch của tỉnh theo định hướng của Đảng từng bước xây dựng Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia”, ông Ninh nhấn mạnh.