Hàng loạt chương trình mừng lễ 30.4 - 1.5 ở TP Hồ Chí Minh

Thanh Chân |

Dịp lễ 30.4 - 1.5, TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn như bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật...

Triển lãm ảnh "Tự hào một dải biển cương" và ngày hội "Non sông thống nhất"

TP Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm ảnh "Tự hào một dải biên cương" và Ngày hội "Non sông thống nhất" kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886-1.5.2023) từ ngày 25.4 - 6.5 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Cung văn hóa Lao động (Quận 1).

Đồng thời, TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Thành phố; Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Bắn pháo hoa nghệ thuật

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật lúc 21h ngày 30.4, kéo dài 15 phút. Cụ thể, pháo hoa tầm cao được bắn tại nóc hầm Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) và pháo hoa tầm thấp bắn tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11).

Chương trình nghệ thuật 

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2023); kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023). Chương trình diễn ra vào lúc 19h ngày 28.4 tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (Quận 1).

Tại các thành phố, huyện lân cận, chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra vào lúc 19h ngày 30.4 tại TP Thủ Đức, Quận 12, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Hóc Môn và 19h ngày 1.5 tại quận Bình Tân, Tân Phú, huyện Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ.

Giải Việt dã Truyền thống 30.4 

Giải Việt dã Truyền thống 30.4 lần thứ 47 Vô địch TP Hồ Chí Minh mở rộng năm 2023 diễn ra vào ngày 22.4 tại phía trước Nhà hát thành phố.

Lễ hội đua ghe Ngo năm 2023

Lễ hội đua ghe Ngo nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30.4), Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4).

Theo UBND Quận 3 là đơn vị tổ chức, lễ hội đua ghe Ngo sẽ được tổ chức 6 - 12h ngày 23.4 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ) với 9 đội đua đến từ TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh.

Fesival Hoa lan TP Hồ Chí Minh

Với chủ đề "đậm đà hương sắc", Festival Hoa lan TP Hồ Chí Minh lần 2 kéo dài từ ngày 26.4 - 2.5 tại Công viên Tao Đàn.

Điểm mới tại Festival năm nay là có khu giới thiệu quy trình sản xuất và chăm sóc lan; khu giới thiệu các giống lan rừng, lan lai tạo và cây kiểng; khu giới thiệu các tiểu cảnh mang hình ảnh đặc sắc riêng của TP Thủ Đức, Quận 12 và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè...

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

2 điểm bắn pháo hoa mừng lễ 30.4 và 1.5 ở TP Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Pháo hoa tầm cao bắn tại nóc hầm Thủ Thiêm (Thành phố Thủ Đức) và pháo hoa tầm thấp bắn tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11) mừng lễ 30.4 và 1.5.

Khu vui chơi, giải trí ở TP Hồ Chí Minh tung nhiều ưu đãi dịp lễ 30.4 và hè

Thanh Chân |

TP Hồ Chí Minh - Các khu vui chơi, giải trí ở thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các chương trình, hoạt động trải nghiệm cũng như hàng loạt ưu đãi cho mùa lễ 30.4-1.5 và mùa hè năm nay.

Xu hướng chọn du lịch nước ngoài dịp nghỉ lễ 30.4

Thái Mạnh |

Hiện nay, nhiều đơn vị lữ hành đang tung ra hàng trăm gói dịch vụ du lịch ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu thị trường. Đặc biệt, dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp tới được dự báo sẽ là thời điểm "bùng nổ" khi nhu cầu du lịch của người dân đang tăng cao.

Ông Nguyễn Quang Tuấn có được hành nghề y ngay sau khi thụ án xong?

Việt Dũng |

Dư luận quan tâm việc cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn sau khi thụ án 3 năm tù, ông có được hành nghề y ngay hay không.

Một doanh nghiệp bị xử phạt nặng vì che giấu thông tin

TRÍ MINH |

Công ty Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn vừa bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt do không báo cáo các thông tin theo quy định.

Khách Việt say độ cao, chịu lạnh cắt da cắt thịt khi trekking ở Nepal

Chí Long |

Kết thúc chuyến trekking cung đường Annapurna thuộc vùng Himalaya, Đỗ Duy Luân rút ra những "kinh nghiệm xương máu" sau hành trình khám phá Nepal.

Phân luồng nút Hồ Tùng Mậu: Người dân gặp khó vì thiếu nhiều biển chỉ dẫn

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Việc thiếu biển chỉ dẫn giao thông khiến cho công tác phân luồng giao thông tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch (quận Nam Từ Liêm) gặp nhiều khó khăn trong ngày đầu thí điểm phân luồng.

Dấu hiệu giết người vụ tài xế tông thiếu tá CSGT và 2 công nhân tử vong

Việt Dũng |

Chuyên gia luật cho rằng, hành vi lao ôtô vào thiếu tá Cảnh sát giao thông và 2 công nhân của tài xế ở Long An, khiến 3 người tử vong có dấu hiệu tội Giết người với nhiều tình tiết định khung.

2 điểm bắn pháo hoa mừng lễ 30.4 và 1.5 ở TP Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Pháo hoa tầm cao bắn tại nóc hầm Thủ Thiêm (Thành phố Thủ Đức) và pháo hoa tầm thấp bắn tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11) mừng lễ 30.4 và 1.5.

Khu vui chơi, giải trí ở TP Hồ Chí Minh tung nhiều ưu đãi dịp lễ 30.4 và hè

Thanh Chân |

TP Hồ Chí Minh - Các khu vui chơi, giải trí ở thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các chương trình, hoạt động trải nghiệm cũng như hàng loạt ưu đãi cho mùa lễ 30.4-1.5 và mùa hè năm nay.

Xu hướng chọn du lịch nước ngoài dịp nghỉ lễ 30.4

Thái Mạnh |

Hiện nay, nhiều đơn vị lữ hành đang tung ra hàng trăm gói dịch vụ du lịch ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu thị trường. Đặc biệt, dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp tới được dự báo sẽ là thời điểm "bùng nổ" khi nhu cầu du lịch của người dân đang tăng cao.