Halloween có thể sẽ bị cấm vĩnh viễn trong ngành giải trí Hàn Quốc

THU HƯƠNG |

Điều này đồng nghĩa với việc, các chương trình Halloween do những công ty giải trí lớn tổ chức, điển hình như tiệc Halloween thường niên hoành tráng của SM Entertainment, sẽ không được tổ chức.

Theo Allkpop, hàng năm, các công ty giải trí và các đơn vị phát trực tuyến, phát thanh truyền hình đã lên kế hoạch cho những chương trình đặc biệt dịp lễ hội Halloween.

Nhưng năm nay, tất cả các chương trình liên quan đến Halloween đã phải hủy bỏ đồng loạt, sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon khiến ít nhất 156 người thiệt mạng, hôm 29.10.

Mọi chương trình phát sóng và dịch vụ VOD (video theo yêu cầu) đều bắt đầu chỉnh sửa tất cả những tập liên quan đến Halloween hoặc bất kỳ phần nào mà dàn diễn viên được nhìn thấy trong trang phục Halloween.

Chương trình giải trí nổi tiếng của đài KBS 2TV “2 ngày 1 đêm" (2 Days and 1 Night) cũng quyết định chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến Halloween. Chương trình đã chỉnh sửa các phân đoạn concept Halloween được ghi hình trước khi phát sóng.

Chương trình thực tế “Sự trở lại của siêu nhân” (The Return of Superman) cũng đã gỡ bỏ việc phát lại các tập phim liên quan đến Halloween.

 
 
Hàng loạt chương trình giải trí đình đám liên quan đến Halloween ở Hàn Quốc bị huỷ bỏ sau thảm kịch Itaewon. Ảnh: Naver.

Các chương trình trên dịch vụ OTT (phát trực tuyến) và chương trình radio cũng không ngoại lệ. Kênh TVing đã gỡ bỏ phần nội dung liên quan đến Halloween, qua các biểu tượng cảm xúc theo chủ đề Halloween như bí ngô và đèn lồng trên trang chính thức. App Watcha cũng ngay lập tức xóa phần đặc biệt có tiêu đề “Bạn là nhân vật chính của Halloween”.

Các chương trình radio loại bỏ các bản ghi âm được ghi sẵn cho các tập đặc biệt của Halloween, thay vào đó sẽ phát sóng một chương trình kỷ niệm đặc biệt khác.

Chương trình "Radio Show" của đài KBS Radio Cool FM đã loại bỏ một bản ghi âm trước với Park Myung Soo vì những nhận xét và câu nói của anh ấy không phù hợp với thời gian Hàn Quốc đang tưởng nhớ những nạn nhân xấu số trong thảm kịch Itaewon.

Các công ty giải trí Kpop cũng đang hủy bỏ các sự kiện liên quan đến Halloween. SM Entertainment đã quyết định không tiếp tục tổ chức và phát sóng đêm tiệc Halloween “SMTOWN WONDERLAND 2022”, dự kiến ​​được phát sóng trực tiếp vào lúc 18h15 ngày 30.10.

"SMTOWN WONDERLAND" là một trong những sự kiện Halloween thường niên được người hâm mộ Kpop mong chờ nhất vì độ hoành tráng và quy tụ loạt sao đình đám.

Theo kế hoạch, năm nay cũng là năm đầu tiên người hâm mộ sẽ được theo dõi trực tiếp thảm đỏ của sự kiện thông qua buổi phát trực tuyến trên Beyond LIVE!, nhưng cuối cùng SM đã huỷ sự kiện.

Dàn sao nhà SM trong chương trình “SMTOWN
Dàn sao nhà SM Entertainment trong chương trình “SMTOWN WONDERLAND 2021". Ảnh: Naver.

“Strike Music Festival” được quảng bá là “Halloween giả tưởng” được tổ chức bắt đầu từ ngày 28.10, đã hủy tất cả các buổi biểu diễn vào ngày 30.10.

Một quan chức của ngành phát thanh truyền hình cho biết: “Không chỉ riêng năm nay, có thể các chương trình, sự kiện liên quan đến Halloween sẽ không được sản xuất hoặc tổ chức trong ngành phát thanh truyền hình và biểu diễn ở Hàn Quốc trong tương lai”.

Thông tin này đang gây ra những phản ứng trái chiều. Một số ý kiến đồng tình, cho rằng Halloween vốn không phải lễ hội truyền thống của Hàn Quốc, thậm chí không phải một phần trong văn hoá truyền thống của Châu Á. Vì vậy, nếu xứ kim chi muốn coi Halloween là ngày tưởng nhớ các nạn nhân thay vì tổ chức lễ hội cũng dễ hiểu.

Song, nhiều ý kiến cho rằng việc loại bỏ hoàn toàn lễ hội Halloween ở Hàn Quốc là “phản ứng thái quá".

Họ đề xuất có thể tạm hoãn các chương trình Halloween trong một vài năm nhưng sau đó hãy tổ chức trở lại, khi nỗi bi thương vì thảm kịch đã nguôi ngoai.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Im Soo Hyang viết thư gửi nam diễn viên qua đời trong thảm kịch Itaewon

Dương Hương |

Nữ diễn viên Im Soo Hyang đã chia sẻ một bức thư đầy xúc động gửi tới bạn diễn Lee Ji Han sau khi anh không may qua đời trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Seoul tối 29.10.

Yoo Ah In phủ nhận xuất hiện trong thảm kịch Halloween ở Itaewon

DƯƠNG HƯƠNG |

Trước những tin đồn sau thảm kịch giẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng ở Itaewon, nam diễn viên Yoo Ah In lên tiếng đính chính, anh không phải người nổi tiếng xuất hiện và gián tiếp gây ra đám đông hỗn loạn.

Thảm kịch Itaewon và hệ luỵ khi giới trẻ Hàn cuồng người nổi tiếng

THU HƯƠNG |

Nhiều nhân chứng trong thảm kịch giẫm đạp lễ hội Halloween ở Itaewon chia sẻ, một trong những lý do khiến đám đông hỗn loạn vì con phố có người nổi tiếng xuất hiện. Để thấy, việc giới trẻ Hàn “cuồng" thần tượng, người nổi tiếng cũng có những hệ luỵ khó lường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Im Soo Hyang viết thư gửi nam diễn viên qua đời trong thảm kịch Itaewon

Dương Hương |

Nữ diễn viên Im Soo Hyang đã chia sẻ một bức thư đầy xúc động gửi tới bạn diễn Lee Ji Han sau khi anh không may qua đời trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Seoul tối 29.10.

Yoo Ah In phủ nhận xuất hiện trong thảm kịch Halloween ở Itaewon

DƯƠNG HƯƠNG |

Trước những tin đồn sau thảm kịch giẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng ở Itaewon, nam diễn viên Yoo Ah In lên tiếng đính chính, anh không phải người nổi tiếng xuất hiện và gián tiếp gây ra đám đông hỗn loạn.

Thảm kịch Itaewon và hệ luỵ khi giới trẻ Hàn cuồng người nổi tiếng

THU HƯƠNG |

Nhiều nhân chứng trong thảm kịch giẫm đạp lễ hội Halloween ở Itaewon chia sẻ, một trong những lý do khiến đám đông hỗn loạn vì con phố có người nổi tiếng xuất hiện. Để thấy, việc giới trẻ Hàn “cuồng" thần tượng, người nổi tiếng cũng có những hệ luỵ khó lường.