Thảm kịch Itaewon và hệ luỵ khi giới trẻ Hàn cuồng người nổi tiếng

THU HƯƠNG |

Nhiều nhân chứng trong thảm kịch giẫm đạp lễ hội Halloween ở Itaewon chia sẻ, một trong những lý do khiến đám đông hỗn loạn vì con phố có người nổi tiếng xuất hiện. Để thấy, việc giới trẻ Hàn “cuồng" thần tượng, người nổi tiếng cũng có những hệ luỵ khó lường.

Thảm kịch xô đẩy, giẫm đạp khiến 151 người thiệt mạng (số liệu cập nhật mới nhất) trong đêm hội Halloween ở con phố sầm uất Itaewon, Seoul, Hàn Quốc đang khiến cả thế giới rúng động.

Trong nhiều nguyên nhân được những nhân chứng chia sẻ lại (như điều kiện không gian, địa hình, sự vô ý thức của một bộ phận người tham gia lễ hội…), có một nguyên nhân thu hút sự chú ý. Đó là thông tin về sự xuất hiện của người nổi tiếng gần khu phố xảy ra thảm kịch, khiến đám đông hỗn loạn.

Một lần nữa, mặt trái của “văn hóa thần tượng" trong giới trẻ Hàn Quốc được đem ra mổ xẻ.

 
"Văn hoá thần tượng" ở Hàn Quốc những năm gần đây phát sinh nhiều "biến tướng". Ảnh: SCMP.

“Văn hóa thần tượng" là một cụm từ thường xuyên được nhắc đến trong những chủ đề về ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Những năm gần đây, khi nội dung giải trí Hàn Quốc, điển hình là Kpop và phim Hàn ngày càng phủ sóng, “văn hóa thần tượng" cũng xuất hiện những “biến tướng" về fan cuồng.

Truyền thông Hàn Quốc không ít lần phản ánh về các trường hợp fan cuồng theo dõi thần tượng bất chấp. Điển hình như việc mua thông tin lịch trình cá nhân, theo dõi điện thoại hoặc lẻn vào phòng khách sạn của người nổi tiếng, thậm chí trốn dưới gầm giường.

Bộ phận này được gọi là “sasaeng fans" - những người hâm mộ đời tư, có trường hợp đã biến tướng đến mức cực đoan, bị ám ảnh bởi thần tượng.

Kim Heechul của Super Junior đã từng phải đổi số điện thoại nhiều lần vì bị fan cuồng quấy rối. Ảnh: Dispatch.
Kim Heechul của Super Junior đã từng phải đổi số điện thoại nhiều lần vì bị fan cuồng quấy rối. Ảnh: Dispatch.

Một bộ phận giới trẻ Hàn Quốc vì mê hình tượng nam chính hoàn hảo trên phim ảnh mà không màng đến yêu đương và không có ý định tìm kiếm người yêu. Họ “ảo tưởng" về người nổi tiếng, lấy người nổi tiếng làm hình mẫu lý tưởng.

“Văn hóa thần tượng" là một trong những động lực thúc đẩy ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc phát triển, song, hiện tượng “fan cứng", “fan cuồng" cũng rất khó lường.

Mới đây, nhóm nhạc nữ EXID đã gặp sự cố trên đường trở về từ concert do một fan cuồng gây ra. Theo nhân chứng kể lại trên cộng đồng trực tuyến, một fan nam của nhóm đã bất chấp chạy lại gần chiếc xe chở các thành viên nhóm EXID để ném quà tặng cho thần tượng.

Hộp quà ném bất ngờ qua cửa kính của chiếc xe đang di chuyển chậm và va trúng mặt thành viên Solji khiến cô và cả nhóm cực kỳ hoang mang.

Nhân chứng của vụ việc cho biết, fanboy này có dấu hiệu cuồng nhiệt quá khích khi liên tục bất chấp nguy hiểm để tiếp cận các nữ thần tượng, thậm chí dẫn đến bị thương nhẹ ở tay. Trước đó, trong khi concert đang diễn ra, người này nhiều lần hét lớn mong được cưới Solji làm vợ.

Thành viên nhóm EXID gặp sự cố trong concert vì fan cuồng. Ảnh: Naver.
Thành viên nhóm EXID gặp sự cố trong connect vì fan cuồng. Ảnh: Naver.

Trong trường hợp ở Itaewon, chưa nói đến việc người nổi tiếng được đồn đoán xuất hiện trong con phố có thật hay không, thì thông tin về sự xuất hiện ấy ít nhiều đã gây xôn xao và thu hút sự chú ý của dòng người (theo một số nhân chứng kể lại).

Chỉ cần nghe thấy dấu hiệu của người nổi tiếng đã lập tức khiến nhiều người trẻ trong đám đông mong muốn len lỏi để được đến gần.

Chính sự cuồng nộ này đã góp phần khiến đám đông lễ hội Halloween ở Itaewon hôm 29.10 trở thành thảm kịch.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Một nam diễn viên Hàn Quốc qua đời trong thảm kịch Itaewon

Hải Minh |

Nam diễn viên kiêm cựu thí sinh "Produce 101 Season 2" Lee Ji Han được thông báo đã qua đời trong thảm kịch Itaewon vào cuối tuần này.

BTS lần đầu công khai ủng hộ nhóm em gái NewJeans

THU HƯƠNG |

Video ghi lại khoảnh khắc trưởng nhóm BTS - RM và thành viên J-Hope nhún nhảy, cổ vũ hết mình khi “em gái" NewJeans trình diễn tại sự kiện của WKorea gây sốt cộng đồng mạng.

Tuyên bố tạm dừng hoạt động, BTS vẫn gửi 4 đề cử đi Grammy 2023

THU HƯƠNG |

Yonhap News đưa tin, BTS đã gửi ít nhất 4 bài hát khác nhau, bao gồm cả các ca khúc hợp tác với nghệ sĩ quốc tế đến Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 65.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Một nam diễn viên Hàn Quốc qua đời trong thảm kịch Itaewon

Hải Minh |

Nam diễn viên kiêm cựu thí sinh "Produce 101 Season 2" Lee Ji Han được thông báo đã qua đời trong thảm kịch Itaewon vào cuối tuần này.

BTS lần đầu công khai ủng hộ nhóm em gái NewJeans

THU HƯƠNG |

Video ghi lại khoảnh khắc trưởng nhóm BTS - RM và thành viên J-Hope nhún nhảy, cổ vũ hết mình khi “em gái" NewJeans trình diễn tại sự kiện của WKorea gây sốt cộng đồng mạng.

Tuyên bố tạm dừng hoạt động, BTS vẫn gửi 4 đề cử đi Grammy 2023

THU HƯƠNG |

Yonhap News đưa tin, BTS đã gửi ít nhất 4 bài hát khác nhau, bao gồm cả các ca khúc hợp tác với nghệ sĩ quốc tế đến Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 65.