Hà Giang - điểm đến mới nổi hàng đầu Châu Á

NGUYỄN TÙNG |

Khi những hoa đào, hoa mận bung nở khắp các triền núi đá cũng là lúc nhiều du khách chọn Hà Giang là điểm đến trên hành trình du xuân mới.

Mảnh đất này có rất nhiều thứ mới lạ

Gia đình chị Trần Lê Hạnh (TP Hà Nội) đã chọn Hà Giang là điểm đến trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024. Đây cũng là lần thứ 2 chị Hạnh trở lại mảnh đất địa đầu Tổ quốc này, tuy quãng đường di chuyển tương đối xa nhưng cảnh sắc thiên nhiên và những trải nghiệm ấn tượng trong lần đi trước đã khiến chị quyết định tiếp tục tìm tới Cao nguyên đá Đồng Văn.

"Mỗi lần đi như một trải nghiệm mới ấy, thực sự thì khi đi du lịch Hà Giang sẽ thiên về trải nghiệm khám phá chứ không hẳn là nghỉ dưỡng bởi mảnh đất này có rất nhiều thứ mới lạ từ cảnh sắc cho đến phong tục tập quán văn hoá. Tôi nghĩ nếu chỉ đi vài ngày thì chắc chắn không thể trải nghiệm hết được, vì thế việc quay lại với Hà Giang lần 2 hay lần 3 là điều nhiều du khách lựa chọn" - chị Hạnh chia sẻ.

Daniel Joe cùng nhóm bạn đến từ Đan Mạch đã quyết định đến Hà Giang trong dịp mới 2024 này vì qua tìm hiểu được biết thời điểm này Hà Giang là đẹp nhất trong năm. Quả đúng như vậy, những cánh đồng hoa tam giác mạch đỏ rực, hoa mận nở trắng trước những ngôi nhà trình tường cùng cách mà đồng bào dân tộc Mông tại đây đón Tết đã để lại ấn tượng đặc biệt với nhóm bạn trẻ ngoại quốc này.

"Cảnh vật thì thật sự hùng vĩ, những triền núi đá tai mèo trải dài như vô tận, thực sự là sự kỳ diệu của tạo hoá đã ban tặng cho mảnh đất này. Chúng tôi đã chọn xe máy trên hành trình trải nghiệm Hà Giang, các bạn nhìn xem nhưng cung đường vắt ngang núi cùng những mái nhà treo leo của người dân bản địa đã mang lại sự phấn khích khó tả" - Daniel Joe cho hay.

Đến Hà Giang thời điểm sau Tết Nguyên đán, du khách có dịp ngắm hoa đào bung nở trên các triền đá kỳ vĩ. Ảnh: NGUYỄN TÙNG
Đến Hà Giang thời điểm sau Tết Nguyên đán, du khách có dịp ngắm hoa đào bung nở trên các triền đá kỳ vĩ. Ảnh: NGUYỄN TÙNG
Nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải lanh của người Mông tại làng thổ cẩm Lùng Tám (Quản Bạ, Hà Giang) vẫn được lưu truyền. Ảnh: NGUYỄN TÙNG
Nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải lanh của người Mông tại làng thổ cẩm Lùng Tám (Quản Bạ, Hà Giang) vẫn được lưu truyền. Ảnh: NGUYỄN TÙNG

Giữ chân du khách

Năm 2023 khép lại với thành tựu ấn tượng của du lịch Hà Giang, đặc biệt là giải thưởng "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023" được Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) trao tặng của Hà Giang vào tháng 9 vừa qua. Đây là hạng mục quan trọng trong hệ thống các giải thưởng của WTA với các tiêu chí như cảnh quan môi trường, bản sắc văn hóa, giá trị di sản, điểm đến an toàn, hình ảnh con người văn minh, thân thiện...

Giải thưởng "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á" vốn được mệnh danh như “Oscar của ngành du lịch thế giới”, điều đó đã cho thấy những tiềm năng, thế mạnh và sự nỗ lực không ngừng làm mới mình của du lịch Hà Giang. Với giải thưởng này hình ảnh Hà Giang đã được nâng tầm, khẳng định vị trí quan trọng, vững chắc không chỉ trên bản đồ du lịch khu vực Châu Á mà còn ở quốc tế.

Trên thực tế, Hà Giang vẫn được biết đến là một trong những tỉnh miền núi biên giới nghèo nhất cả nước với 19 dân tộc sinh sống. Địa hình hiểm trở, độ chia cắt mạnh, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống của người dân vẫn ở mức thấp, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Đặc biệt, Cao nguyên đá Đồng Văn với 4 huyện (Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn) vẫn được biết đến là khu vực thiếu đất sản xuất và nước sinh hoạt gần như quanh năm của Hà Giang.

Khó khăn nhưng cũng chính là lợi thế, tạo hoá đã ban cho mảnh đất Hà Giang sự kỳ vĩ của thiên nhiên mà rất ít nơi trên thế giới có được đặc biệt là Cao nguyên đá Đồng Văn với lần thứ 3 liên tiếp giữ vững danh hiệu mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO. Du khách trong và ngoài nước tìm đến Hà Giang ngày một nhiều cũng bởi sự kỳ vĩ của thiên nhiên và đa dạng, phong phú văn hoá các dân tộc bản địa.

Hà Giang hiện có 106 điểm du lịch được đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ. Địa phương này cũng tập trung xây dựng, hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc, nổi bật là phát triển du lịch cộng đồng với 40 làng văn hóa du lịch, trong đó, nhiều làng được công nhận sản phẩm OCOP 3, 4 sao như Làng Văn hóa cộng đồng thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ nhận giải thưởng ASEAN về lĩnh vực du lịch cộng đồng năm 2023, Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village đạt giải thưởng Khách sạn xanh ASEAN...

Tỉnh Hà Giang đang tập trung vào 5 loại hình chính gồm: Du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch thể thao - mạo hiểm, du lịch thương mại, biên giới. Đặc biệt, các sản phẩm du lịch của Hà Giang được khai thác kéo dài quanh năm, khắc phục hoàn toàn tính mùa vụ, trải đều với ba không gian Đông Bắc, Tây Nam và khu trung tâm, trong đó sản phẩm chủ đạo xuyên suốt 12 tháng trong năm là những giá trị văn hóa bản địa của 19 dân tộc gắn với các mô hình các làng văn hoá du lịch; cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và các giá trị địa chất địa mạo.

Trao đổi với chúng tôi, bà Triệu Thị Tình - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang - cho biết, năm 2023 là một năm du lịch Hà Giang đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Đó là ghi nhận của du khách nhưng cũng là yêu cầu đặt ra, không chỉ giữ vững danh mà Hà Giang còn cần phải liên tục làm mới để đa dạng hoá và khẳng định thương hiệu hơn nữa.

Cũng theo bà Tình, việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới, trong đó tuyến số 4 “Hành trình đến với tương lai xanh” là sự khác biệt trên vùng Công viên địa chất với nhiều di sản, đa dạng sinh học. Du khách được tận hưởng phong cảnh hùng vĩ với giá trị văn hóa, ẩm thực giàu bản sắc, được cảm nhận và trải nghiệm giữa thiên nhiên đại ngàn. Các sản phẩm du lịch với hướng tour tuyến mới sẽ giúp giữ chân du khách ở lại Hà Giang lâu hơn

"Du xuân trải nghiệm văn hoá, phong tục đồng bào các dân tộc bản địa trong dịp đầu năm mới tại hà Giang được khá nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Đầu xuân mới Giáp Thìn 2024 này ngành du lịch tỉnh đã xây dựng các chương trình quảng bá, giới thiệu về các lễ hội, các điểm du xuân để du khách lên kế hoạch lựa chọn" - bà Tình chia sẻ.

NGUYỄN TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vùng trồng hoa lớn nhất cao nguyên đá Hà Giang vào vụ Tết

Việt Bắc |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn thời tiết đã ấm áp hơn sau đợt rét hại, băng giá, người dân tại vùng trồng hoa lớn nhất ở Hà Giang đang tất bật thu hoạch cung ứng cho thị trường.

Thổn thức ngắm mai anh đào trên miền cao nguyên đá Hà Giang

Linh Boo |

Đầu năm mới, những triền núi, sườn đồi Hà Giang nhuộm sắc hồng rực rỡ của hoa mai anh đào nở rộ, bừng lên sức sống.

Đặc sản chuột rừng của người Dao đỏ Hoàng Su Phì ở Hà Giang

Hương Chi |

Hà Giang - Người Dao đỏ Hoàng Su Phì bắt chuột rừng bằng bẫy tre ở các khe suối hoặc cạnh ruộng lúa, đem chế biến thành nhiều món khác nhau.

Tết vui trên những công trình Tấm lòng Vàng

PHONG LINH |

“Tôi tin năm nay sẽ là một mùa Tết vui của bà con miền Tây, ít nhất là đối với những hộ gia đình, người dân lưu thông qua chiếc cầu, con đường do Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ” - bà Lê Thị Đẩu (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ.

Tổng thống Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho biết Tổng thống Vladimir Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraina, tin rằng nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao.

Những lưu ý khi người dân trở lại Hà Nội làm việc sau Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Dự báo, trong các ngày mùng 4-5 Tết Nguyên đán (ngày 13-14.2), đông đảo người dân và phương tiện giao thông sẽ quay trở lại thành phố bắt đầu làm việc, học tập.

Các nước BRICS nắm giữ 45 nghìn tỉ USD tài sản có thể đầu tư

Khánh Minh |

Số lượng triệu phú trong khối BRICS dự kiến sẽ tăng mạnh trong thập kỷ tới, với 45 nghìn tỉ USD có thể đầu tư.

Quảng Trị khơi thông điểm nghẽn ở cửa khẩu, góp phần tăng thu ngân sách

HƯNG THƠ |

Chính phủ đồng ý để Quảng Trị phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam cắt qua biên giới đã mở ra một hướng đi, kỳ vọng nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và thu ngân sách ở Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Vùng trồng hoa lớn nhất cao nguyên đá Hà Giang vào vụ Tết

Việt Bắc |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn thời tiết đã ấm áp hơn sau đợt rét hại, băng giá, người dân tại vùng trồng hoa lớn nhất ở Hà Giang đang tất bật thu hoạch cung ứng cho thị trường.

Thổn thức ngắm mai anh đào trên miền cao nguyên đá Hà Giang

Linh Boo |

Đầu năm mới, những triền núi, sườn đồi Hà Giang nhuộm sắc hồng rực rỡ của hoa mai anh đào nở rộ, bừng lên sức sống.

Đặc sản chuột rừng của người Dao đỏ Hoàng Su Phì ở Hà Giang

Hương Chi |

Hà Giang - Người Dao đỏ Hoàng Su Phì bắt chuột rừng bằng bẫy tre ở các khe suối hoặc cạnh ruộng lúa, đem chế biến thành nhiều món khác nhau.