Giải thưởng Âm nhạc 2023 trống nhiều giải A

Thùy Trang |

Tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Âm nhạc năm 2023, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã vinh danh nhiều tác giả, tác phẩm ở các lĩnh vực thanh nhạc, thính phòng, hợp xướng, chương trình biểu diễn, công trình lý luận...

Sáng 31.1, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và Tổng kết Giải thưởng Âm nhạc năm 2023.

Tổng kết, Giải thưởng Âm nhạc năm 2023 đã vinh danh và trao tặng 5 giải A; 26 giải B; 30 giải C; 27 giải Khuyến khích và 5 chương trình biểu diễn xuất sắc.

Năm nay, thể loại Ca khúc có 51 tác phẩm đoạt giải, trong đó giải A được trao cho "Lửa tình hoang sơ" của Sỹ Thắng (Hà Nam); "Gọi gió" của Hồ Trọng Tuấn (Hà Nội) và "Thênh thang trên con đường mới" của Phạm Anh Thông (Hà Nội).

Thể loại Ca khúc thiếu nhi có 8 tác phẩm đoạt giải, trong đó giải A được trao cho "Cánh én nhỏ bay tới đảo xa" của Văn Thành Nho (TP. Hồ Chí Minh).

Thể loại Giao hưởng, Ca khúc nghệ thuật và Thính phòng đều không có giải A.

Thể loại Hợp xướng có giải A thuộc về "Dáng đứng ấp Bắc" của Chung Hữu Phú (Bến Tre).

Chia sẻ về Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam, PGS.TS Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh, đây là hoạt động nhằm vinh danh các nhạc sĩ, nghệ sĩ cùng những sáng tạo âm nhạc xuất sắc trên các lĩnh vực: sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo.

Hội đồng xét Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam tiến hành đánh giá các tác phẩm thuộc các lĩnh vực Thanh nhạc, Khí nhạc, các công trình Lý luận phê bình và Báo chí âm nhạc, các chương trình biểu diễn.

Ban tổ chức đã nhận được 275 tác phẩm của 275 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước gửi tham dự.

Trong đó, có 1 tác phẩm đạt giải A Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2023 đã được nhận giải kép của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2023. Đó là tác phẩm Hợp xướng "Dáng đứng ấp Bắc" của tác giả Chung Hữu Phú (Bến Tre).

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Trung
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Trung

Thay mặt Hội đồng xét Giải thưởng Âm nhạc năm 2023, PGS.TS Đỗ Hồng Quân đánh giá, về thể loại Khí nhạc: (Giao hưởng, Thính phòng, Hòa tấu, Hợp xướng, Romance, chương trình DVD), nhìn chung có một số tổng phổ viết chưa đạt, còn lỗi vì chưa hiểu kỹ về dàn nhạc giao hưởng và tính năng nhạc cụ. Một số tác phẩm phối các bè lỏng, chênh hòa thanh, hoặc xếp bè rỗng, hòa thanh chủ yếu đồng âm, thiếu tính khí nhạc, có tính tương phản, nhưng hiệu quả còn thấp, âm hình trì tục, đơn giản.

Ở thể loại như Hợp xướng, ca khúc nghệ thuật chủ yếu là đồng ca. Một số tác phẩm cấu trúc không rõ ràng, với lối viết quá cũ, tiết tấu đơn giản, thiếu cảm xúc (âm nhạc trên máy) rất khó có thể phát triển và tồn tại trong khí nhạc đương đại.

Về thể loại Thanh nhạc, số lượng bài năm nay nhiều thể hiện hoạt động chuyên môn tích cực, tác phẩm ở nhiều đề tài khác nhau. Lĩnh vực ca khúc thiếu nhi vẫn chưa có nhiều tác phẩm, cần quan tâm hơn nữa.

Ngôn ngữ âm nhạc có nhiều ý tưởng sáng tạo, các nhạc sĩ có nhiều đầu tư cho tác phẩm của mình về phối khí, ca sĩ rất công phu, có hiệu quả cao. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nhạc sĩ đi theo lối sáng tạo cũ, chưa có tìm tòi mới trong sáng tạo nghệ thuật, một số tác phẩm phổ thơ chạy theo lời, hát thơ chưa có sự cô đọng, toát lên ý tưởng tư duy và ngôn ngữ âm nhạc của mình.

Điểm lại những dấu ấn trong năm vừa qua, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, 2023 ghi đậm dấu ấn những thành tích trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực âm nhạc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo dấu ấn đậm nét.

Trong công tác chuyên môn, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi: Tổ chức thành công Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2 đợt tại An Giang và Hà Giang, đồng thời, tổ chức các cuộc tọa đàm với các chủ đề bổ ích, thiết thực gắn liền với công tác sáng tác, nghiên cứu, bảo tồn giá trị âm nhạc.

Hoạt động tri ân tiếp tục là điểm nhấn trong những tháng cuối năm 2023 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh các nhạc sĩ Văn Cao; nhạc sĩ Trọng Loan, nhạc sĩ Xuân Oanh…

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Quảng bá du lịch thông qua âm nhạc không dễ

NGỌC DỦ - QUY SA |

Ca sĩ chọn những danh lam thắng cảnh của Việt Nam để thực hiện MV, góp phần quảng bá du lịch nước nhà đến bạn bè quốc tế cần bài bản và có chiến lược hợp lý, tránh những tranh cãi đáng tiếc.

Hai mặt của quảng bá âm nhạc trên TikTok

ĐÔNG DU - QUY SA |

Việc phát hành nhạc trên TikTok góp phần phổ biến nhiều sản phẩm của nghệ sĩ Việt rộng rãi trên thế giới nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, làm mất đi giá trị vốn có.

Chuyện hình phạt cho hành vi xâm phạm tác quyền âm nhạc ở Vpop

Phương Liên |

Theo luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty luật TNHH TGS (thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội), với mục đích khuyến khích việc sáng tác bài hát của nhạc sĩ, pháp luật đã đưa ra những chế định để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bài hát. Tuy nhiên, hàng loạt vụ xâm phạm tác quyền dẫn đến đổ vỡ, cãi vã giữa ca sĩ - nhạc sĩ thường xuyên xảy ra, điển hình gần đây nhất là vụ việc của ca sĩ Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ Đỗ Hiếu.

Doanh nghiệp gặp khó vẫn nỗ lực chăm lo Tết cho người lao động

PHƯƠNG ANH |

Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh nhưng đa số đều cố gắng lo tiền thưởng, quà Tết cho người lao động (NLĐ). Công đoàn các cấp cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ...

Câu chuyện mùa xuân của những chiến binh ung thư

Lệ Hà |

Mắc ung thư hạch khi mới 21 tuổi, đã có lúc Nguyễn Văn Đoàn (quê ở Bắc Giang) định dừng điều trị và chấp nhận từ bỏ tất cả ở tuổi thanh niên tươi đẹp. Nhưng sau một thời gian điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chàng sinh viên ấy đã tìm lại được hy vọng và nhận ra: “Ung thư không phải dấu chấm hết mà là sự bắt đầu cho một cuộc chiến và chúng ta có thể chiến thắng được nó”.

Đau đầu vì đóng phí đường bộ, người dân mong cầu điều chỉnh mới

Hạo Thiên |

Từ ngày 1.2, sẽ áp dụng thu phí đường bộ mới với từng loại phương tiện ô tô, trong đó, mức phí cao nhất là 1,43 triệu đồng/tháng và gần 33 triệu đồng/1 năm. Trước điều chỉnh này, nhiều người dân bày tỏ mong muốn sẽ có thêm những thay đổi về cách thức, thời hạn và mức phí.

Trắc nghiệm: Nghệ sĩ nào góp mặt trong tất cả các mùa Táo quân?

Phương Anh |

Táo quân là chương trình đặc biệt được Đài THVN gửi tới khán giả mỗi tối 30 Tết. Suốt chặng đường đã qua, các nghệ sĩ cũng như ê-kíp thực hiện chương trình Táo quân không ngừng sáng tạo để mang tới món ăn tinh thần không thể thiếu mà đầy tươi mới vào buổi tối cuối cùng của năm âm lịch.

Tin 20h: Đề xuất 5 huyện ở TPHCM xây dựng thành 3 thành phố

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 1.2: 5 huyện ở TPHCM được đề xuất xây dựng thành 3 thành phố; Không khí lạnh dịp Tết Nguyên đán 2024 có khả năng gây mưa lớn không?; Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, phá mốc 24.000 đồng/lít;...

Quảng bá du lịch thông qua âm nhạc không dễ

NGỌC DỦ - QUY SA |

Ca sĩ chọn những danh lam thắng cảnh của Việt Nam để thực hiện MV, góp phần quảng bá du lịch nước nhà đến bạn bè quốc tế cần bài bản và có chiến lược hợp lý, tránh những tranh cãi đáng tiếc.

Hai mặt của quảng bá âm nhạc trên TikTok

ĐÔNG DU - QUY SA |

Việc phát hành nhạc trên TikTok góp phần phổ biến nhiều sản phẩm của nghệ sĩ Việt rộng rãi trên thế giới nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, làm mất đi giá trị vốn có.

Chuyện hình phạt cho hành vi xâm phạm tác quyền âm nhạc ở Vpop

Phương Liên |

Theo luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty luật TNHH TGS (thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội), với mục đích khuyến khích việc sáng tác bài hát của nhạc sĩ, pháp luật đã đưa ra những chế định để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bài hát. Tuy nhiên, hàng loạt vụ xâm phạm tác quyền dẫn đến đổ vỡ, cãi vã giữa ca sĩ - nhạc sĩ thường xuyên xảy ra, điển hình gần đây nhất là vụ việc của ca sĩ Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ Đỗ Hiếu.