Đồng loạt tăng vé, phí nhưng lo chất lượng dịch vụ, ô nhiễm ở vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Như Lao Động đã phản ánh hai cảng tàu du lịch ở Hạ Long thông báo sẽ đồng loạt tăng vé, phí từ 1.4.2024 khiến các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long bức xúc bởi từ lúc phát thông báo đến khi thực hiện chỉ có 1 tháng, trong khi nhiều chủ tàu đã ký tour với du khách trước cả năm. Tuy nhiên, điều mà dư luận quan tâm hơn cả là, nếu như tăng các loại phí, vé thì có tăng chất lượng dịch vụ và giảm tình trạng rác thải trôi đầy mặt cảng không?

Tăng đột ngột nhưng khó đẩy cho khách

Ngày 28.2.2024, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng ra quyết định tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền... Thời gian áp dụng ngay từ ngày 1.4.2024 - nghĩa là chỉ trong vòng 1 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Trong khi đó, các công ty lữ hành, các chủ tàu du lịch, nhất là các tàu nghỉ đêm chuyên phục vụ khách quốc tế thì thường ký hợp đồng tour trọn gói với khách trước cả một năm.

Theo thông báo của 2 cảng tàu du lịch này, vé hành khách của cảng ở cả 2 cảng này đều tăng từ 40.000 đồng/người/lượt hiện nay lên 60.000 đồng/người/lượt.

Tùy loại tàu, từ 1.4.2024, mỗi lần vào cảng đón khách thì phí dịch vụ phải trả/chuyến tăng khoảng 50.000 đồng. Phí an ninh trật tự và chiếu sáng công cộng tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng/tàu/tháng. Phí neo đậu tầu thuyền từ 6.300 đồng/m2 mặt nước/tháng lên 9.000 đồng/m2/tháng. Riêng với dịch vụ này, với mức tăng như công bố, theo các chủ tàu du lịch, bình quân mỗi tàu phải trả thêm từ khoảng 500.000 đồng - hơn 1 triệu đồng/tháng.

Theo ông Trần Văn Hồng - Chi hội trưởng Chi hội tàu du lịch Hạ Long, với bảng giá mới mà 2 cảng trên công bố thì, tổng các loại phí, dịch vụ của một tàu sẽ phải trả từ 1.4.2024 sẽ cao hơn hiện tại vài triệu đồng/tháng; chưa tính vé hành khách qua cảng bởi vé này khách tự trả.

Tuy nhiên, đối với các tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long hay vịnh Lan Hạ, các chủ tàu thường ký hợp đồng trước cả năm với khách quốc tế thì tiền vé hành khách qua cảng đã nằm trong giá hợp đồng tour.

Ông Nguyễn Duy Phú - Chủ tịch Hội du thuyền Lan Hạ, Cát Bà, Hải Phòng - cho biết, khách nghỉ đêm trên tàu du lịch bên vịnh Lan Hạ chủ yếu đi tàu cao tốc từ Tuần Châu sang và phải mua vé qua cảng này với 40.000 đồng/người/lượt hiện nay.

“Tàu chúng tôi chỉ hoạt động bên vịnh Lan Hạ nên không phải trả các loại chi phí bến cảng của Tuần Châu, nên chỉ bị ảnh hưởng của việc tăng vé qua cảng đối với du khách. Chỉ tính riêng khoản này, với mức tăng từ 40.000 đồng/người/lượt lên 60.000 đồng/người/lượt từ 1.4.2024 thì mỗi tháng công ty chúng tôi mất thêm khoảng 150 triệu đồng. Khách mua tour trọn gói thì đã gồm cả vé qua cảng rồi, giờ tính sao?” - ông Phú chia sẻ.

Theo ông Phú và một số chủ tàu khác, nếu các cảng vẫn quyết tâm tăng các loại vé, phí từ 1.4.2024 thì các chủ tàu vẫn phải chấp nhận bù lỗ vì không thể bắt du khách trả thêm được.

Tăng giá liệu có giảm rác?

Chia sẻ với Lao Động, một số chủ tàu, các công ty du lịch cho rằng, hoạt động nào cũng có mối quan hệ cộng sinh, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch nên không thể mỗi người đi một đường, ai thích tăng gì thì cứ tăng.

Điều đó vừa là hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro nhằm góp phần tạo một điểm đến hấp dẫn, cạnh tranh.

Về lý, khi các chi phí khác tăng thì giá tour cũng phải tăng hoặc sẽ xem xét điều chỉnh tăng khi ký các hợp đồng lần tới. Tuy nhiên, cần phải giải trình minh bạch vì sao tăng và sau khi tăng thì du khách được hưởng gì?

Thông tin từ Chi hội tàu du lịch Hạ Long, ý kiến của các thành viên chi hội không phản đối tăng phí nhưng cần có lộ trình để cùng phối hợp. Bởi, từ nhiều năm qua, các dịch vụ trên bờ hay dưới biển hầu như không tăng giá, thậm chí còn giảm giá để thu hút khách.

Dự kiến, tỉnh Quảng Ninh sẽ có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về vấn đề này, trong đó hai cảng giải thích lý do tăng và các mức tăng các dịch vụ qua cảng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Rác trên vịnh Hạ Long cứ dọn xong lại đầy

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Rác trên vịnh Hạ Long được vớt hằng ngày, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện những đợt rác dầy đặc trên vịnh Hạ Long, nhất là tại những điểm tham quan hay tàu du lịch đi qua.

Quảng Ninh gỡ khó việc mở thêm các bãi tắm giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Trong chuyến kiểm tra, khảo sát tình hình phát triển du lịch trên vịnh Hạ Long, trong đó có các bãi tắm nằm giữa vịnh mới đây, ông Cao Tường Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - yêu cầu cần nghiên cứu đưa các bãi tắm độc lập trên vịnh Hạ Long vào khai thác, trở thành các sản phẩm du lịch độc đáo, ấn tượng.

Hủy bỏ quy hoạch dự án trên đảo thuộc diện đẹp nhất vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP Hạ Long vừa có quyết định về việc bãi bỏ "Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Nhà điều hành phục vụ công tác bảo tồn và phát huy khu vực đảo Bái Đông, vịnh Hạ Long" đã được UBND TP Hạ Long phê duyệt tại Quyết định số 4999/QĐ-UBND ngày 24.3.2017. Đây là một trong những đảo trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long có những công trình xây dựng trái phép.

Rác phao xốp lại trắng xóa tại các điểm du lịch trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (5.3), rác mà chủ yếu là phao xốp lại xuất hiện hiện tại một số khu vực trên vịnh Hạ Long. Nhận được phản ánh từ các tàu du lịch, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã điều lực lượng ra vớt rác.

Chủ tịch Quảng Ninh ra giữa vịnh Hạ Long tiễn 11 đội thuyền buồm quốc tế

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau 2 tuần neo đậu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, trưa nay (2.3), 11 đội đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race đã rời vịnh Hạ Long để tiếp tục cuộc đua với đích tiếp theo là TP.Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Khám phá bên trong thuyền buồm đua vòng quanh thế giới đến vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỗi con thuyền trong 11 chiếc thuyền buồm của cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race hiện đang có mặt tại TP.Hạ Long dài khoảng 20m, bề rộng lớn nhất chỉ là 4m. Bên trong thuyền có đầy đủ phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh, bếp, kho chứa hàng…nhưng được bố trí gọn gang, tiết kiệm không gian tối đa.

Tái diễn tình trạng thuyền bán hàng rong trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù rất nhiều thuyền máy bán hàng rong bị tịch thu, chủ tàu bị xử lý trong nhiều năm qua, nhưng thời gian gần đây có dấu hiệu tái diễn tình trạng các tàu bán hàng rong bám đuổi theo tàu du lịch trên vịnh Hạ Long để gạ du khách mua hàng. Việc này không chỉ gây mất an toàn giao thông đường thủy, mà còn làm xấu hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long.

Bắc Ninh điều tra vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên

Trần Tuấn |

Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch.

Rác trên vịnh Hạ Long cứ dọn xong lại đầy

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Rác trên vịnh Hạ Long được vớt hằng ngày, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện những đợt rác dầy đặc trên vịnh Hạ Long, nhất là tại những điểm tham quan hay tàu du lịch đi qua.

Quảng Ninh gỡ khó việc mở thêm các bãi tắm giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Trong chuyến kiểm tra, khảo sát tình hình phát triển du lịch trên vịnh Hạ Long, trong đó có các bãi tắm nằm giữa vịnh mới đây, ông Cao Tường Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - yêu cầu cần nghiên cứu đưa các bãi tắm độc lập trên vịnh Hạ Long vào khai thác, trở thành các sản phẩm du lịch độc đáo, ấn tượng.

Hủy bỏ quy hoạch dự án trên đảo thuộc diện đẹp nhất vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP Hạ Long vừa có quyết định về việc bãi bỏ "Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Nhà điều hành phục vụ công tác bảo tồn và phát huy khu vực đảo Bái Đông, vịnh Hạ Long" đã được UBND TP Hạ Long phê duyệt tại Quyết định số 4999/QĐ-UBND ngày 24.3.2017. Đây là một trong những đảo trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long có những công trình xây dựng trái phép.

Rác phao xốp lại trắng xóa tại các điểm du lịch trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (5.3), rác mà chủ yếu là phao xốp lại xuất hiện hiện tại một số khu vực trên vịnh Hạ Long. Nhận được phản ánh từ các tàu du lịch, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã điều lực lượng ra vớt rác.

Chủ tịch Quảng Ninh ra giữa vịnh Hạ Long tiễn 11 đội thuyền buồm quốc tế

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau 2 tuần neo đậu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, trưa nay (2.3), 11 đội đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race đã rời vịnh Hạ Long để tiếp tục cuộc đua với đích tiếp theo là TP.Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Khám phá bên trong thuyền buồm đua vòng quanh thế giới đến vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỗi con thuyền trong 11 chiếc thuyền buồm của cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race hiện đang có mặt tại TP.Hạ Long dài khoảng 20m, bề rộng lớn nhất chỉ là 4m. Bên trong thuyền có đầy đủ phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh, bếp, kho chứa hàng…nhưng được bố trí gọn gang, tiết kiệm không gian tối đa.

Tái diễn tình trạng thuyền bán hàng rong trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù rất nhiều thuyền máy bán hàng rong bị tịch thu, chủ tàu bị xử lý trong nhiều năm qua, nhưng thời gian gần đây có dấu hiệu tái diễn tình trạng các tàu bán hàng rong bám đuổi theo tàu du lịch trên vịnh Hạ Long để gạ du khách mua hàng. Việc này không chỉ gây mất an toàn giao thông đường thủy, mà còn làm xấu hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long.