Dịp Tết Nguyên đán 2023, du lịch tỉnh nào dẫn đầu ở Đồng bằng sông Cửu Long?

YẾN PHƯƠNG |

Dịp Tết Nguyên đán 2023, du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phục hồi mạnh mẽ, lượt khách tham quan và doanh thu đều tăng. Trong đó, dẫn đầu là tỉnh An Giang với nửa triệu lượt khách và doanh thu 400 tỉ đồng.

Theo Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, du lịch các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã khởi sắc trở lại, cả số lượt khách tham quan và doanh thu đều tăng.

Cụ thể, số lượt khách tham quan du lịch ĐBSCL dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 29 đến mùng 5 Tết) ước đạt 2.204.000 lượt, tăng 61% so với cùng kỳ, đạt khoảng 90% so với Tết năm 2020 (khi chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19); tổng doanh thu ước đạt 1.660 tỉ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ.

 
An Giang đón nửa triệu lượt khách tham quan dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Vũ Lâm.

Trong đó, An Giang là tỉnh dẫn đầu vùng ĐBSCL về cả lượt khách và doanh thu trong dịp Tết vừa qua.

Cụ thể, tỉnh này đã đón nửa triệu lượt khách tham quan du lịch với tổng doanh thu 400 tỉ đồng. Một số điểm tham quan có lượng khách tăng cao hơn so cùng kỳ như: Các điểm tham quan ở huyện Tri Tôn tăng 23.000 lượt; Khu du lịch Núi Cấm tăng 16.000 lượt; Khu du lịch Núi Sam tăng 8.000 lượt; điểm du lịch Đồi Tức Dụp tăng 8.000 lượt.

Xếp thứ hai là TP. Cần Thơ với 370.000 lượt khách, tăng 128% so với cùng kỳ; doanh thu 340 tỉ đồng, tăng 250% so với năm 2022. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ khoảng 95.000 lượt khách, tăng 265% so với cùng kỳ, riêng khách quốc tế ước khoảng 2.900 lượt.

 
Doanh thu du lịch Cần Thơ đạt 340 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Yến Phương.

Kiên Giang xếp thứ ba về số lượng 340.000 lượt khách nhưng đứng thứ hai về doanh thu 375 tỉ đồng. Riêng TP. Phú Quốc ước đón hơn 185.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 13.851 lượt, tổng doanh thu trên 266 tỉ đồng.

Các tỉnh, thành ĐBSCL có lượt khách tăng mạnh đều trên 100% như: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu… Có 7 tỉnh, thành với hơn 100.000 lượt khách tham quan du lịch gồm: An Giang (500.000 lượt), Cần Thơ (370.000 lượt), Kiên Giang (340.000 lượt), Bạc Liêu (230.000 lượt), Cà Mau (165.000 lượt), Đồng Tháp (155.000 lượt), Trà Vinh (132.000 lượt).

Doanh thu nhiều tỉnh, thành tăng cao như: An Giang 400 tỉ đồng, Kiên Giang 375 tỉ đồng, Cần Thơ 340 tỉ đồng, Cà Mau 120 tỉ đồng, Bạc Liêu 119 tỉ đồng.

Từ sau dịch COVID-19, ngành du lịch tại ĐBSCL đã phục hồi mạnh mẽ, năm 2022, tổng lượt khách đến ĐBSCL đạt trên 40 triệu lượt, tăng hơn 203% so với năm 2021; doanh thu cả năm đạt trên 32.000 tỉ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2023, lượt khách tham quan và doanh thu đều tăng đáng kể, góp phần đẩy mạnh phát triển ngành du lịch của vùng trong năm 2023.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số vùng ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 19.12, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP. Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số” tại TP. Cần Thơ.

Đổi mới công nghệ phải gắn với chuỗi giá trị để ĐBSCL phát triển xứng tầm

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày 15.12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng ĐBSCL nhanh và bền vững”.

Du lịch nông nghiệp ĐBSCL đứng trước thách thức

PHONG LINH |

Du lịch nông nghiệp là một trong những xu hướng du lịch nổi bật tại ĐBSCL trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hai lĩnh vực kinh tế này vẫn đang đứng trước thách thức lớn.

Công an xã học tiếng dân tộc, miệt mài bám bản nơi rẻo cao

Khánh Linh |

Sơn La - Vượt qua những khó khăn, các chiến sĩ công an xã chính quy vẫn âm thầm bám bản để giữ cuộc sống bình yên cho người dân nơi rẻo cao Tây Bắc.

Các trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ vắng vẻ sau kỳ nghỉ Tết

Thành Nhân |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý mão 2023, các trung tâm đăng kiểmCần Thơ hoạt động trở lại nhưng không có cảnh hàng dài ngồi đợi và cảnh ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm.

Diện mạo bất ngờ vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh sau khi cải tạo

MINH HÀ - VIỆT DŨNG |

Cùng với việc lát đá tự nhiên, vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh được trồng đồng bộ cây xanh, vườn hoa, hệ thống chiếu sáng. Đặc biệt, nhiều ghế đá đã được bố trí dưới những tán cây hoa sữa để người dân nghỉ ngơi, thư giãn khiến nhiều người thích thú.

Hết cảnh xếp hàng dài mua vàng ngày vía thần tài

Hải Anh |

Hà Nội - Cảnh tượng dòng người xếp hàng dài chờ mua vàng vào sáng tinh mơ ở các phố vàng như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy đã không còn như mọi năm vào ngày vía thần tài mùng 10 tháng giêng.

Lễ hội Xuân Quý Mão 2023: Dừng tổ chức nếu có hiện tượng tiêu cực

Hải Minh |

Lễ hội Xuân Quý Mão được dự đoán thu hút một lượng lớn người tham dự sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do dịch bệnh COVID-19.

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số vùng ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 19.12, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số TP. Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số” tại TP. Cần Thơ.

Đổi mới công nghệ phải gắn với chuỗi giá trị để ĐBSCL phát triển xứng tầm

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày 15.12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng ĐBSCL nhanh và bền vững”.

Du lịch nông nghiệp ĐBSCL đứng trước thách thức

PHONG LINH |

Du lịch nông nghiệp là một trong những xu hướng du lịch nổi bật tại ĐBSCL trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hai lĩnh vực kinh tế này vẫn đang đứng trước thách thức lớn.