Để vực dậy du lịch Phú Quốc

Ngọc Trang |

Sở hữu nhiều lợi thế vượt trội như cảnh quan đẹp, thời tiết thuận lợi, đường bay nhiều, có chính sách miễn thị thực nhập cảnh cho khách quốc tế…, nhưng Phú Quốc đang chứng kiến tình trạng lượng khách ngày càng tụt giảm từ đầu mùa hè năm nay.

Lượng khách tụt giảm

Theo số liệu từ Sở Du lịch Kiên Giang, dịp lễ 2.9 vừa qua, Phú Quốc đón khoảng 62.544 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ 2022, trong đó chỉ có 5.700 lượt khách quốc tế. Các bãi biển, nhà hàng, khu du lịch quanh đảo đều rơi vào tình trạng vắng khách, công suất phòng chỉ đạt 20-30%.

Lượng khách đến Phú Quốc bắt đầu giảm mạnh từ dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay. Tỉ lệ khách nội địa bay đến Phú Quốc trung bình giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022, những tháng gần đây giảm sâu tới 40-50%.

Trao đổi với phóng viên tại Hội thảo “Hợp tác công tư trong quản lý và phát triển điểm đến du lịch” do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp Traveloka tổ chức, ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, Phú Quốc đã và đang được đầu tư mạnh mẽ, trở thành điểm đến tầm vóc của Việt Nam và thế giới, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên, sau giai đoạn COVID-19, lượng khách quay trở lại Phú Quốc phục hồi chậm hơn các điểm đến khác trong nước.

Ông Hà Văn Siêu giải thích: “Phú Quốc được đầu tư lớn ở tầm vóc quốc tế, dẫn đến giá cả dịch vụ du lịch cao hơn so với các điểm đến khác. Do đó, sức cạnh tranh về giá của Phú Quốc là vấn đề lớn cần được quan tâm”.

Bên cạnh đó, ông cho rằng dù các doanh nghiệp, cơ quan quản lý du lịch đầu tư xây dựng, phát triển điểm đến, nhưng khoản đầu tư này chưa đủ lớn trong việc kết nối, quảng bá, tạo ra các dòng khách mới đến với Phú Quốc, đặc biệt là kết nối trực tiếp bằng đường hàng không.

Đồng quan điểm với ông Hà Văn Siêu, bà Trần Nguyện - Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Sun World (Sun Group) - cho rằng, Phú Quốc vắng khách là do truyền thông, marketing chưa đủ mạnh. “Ví dụ như thị trường Đông Bắc Á hay châu Âu, du khách chỉ hỏi về Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long… rất ít người biết đến Phú Quốc. Họ chỉ biết Phú Quốc là hòn đảo đẹp, nhưng không thể cập nhật được thông tin mới về hòn đảo này sau 3 năm dịch COVID-19” - bà Trần Nguyện nói.

Bên cạnh đó, câu chuyện về quản lý điểm đến cũng là vấn đề cần quan tâm. Bà Trần Nguyện nói thêm: “Nhắc đến Phú Quốc, du khách có thể bắt gặp nhiều thông tin về tình trạng chặt chém, thiếu phương tiện giao thông công cộng, tour tuyến tại chỗ không xứng với giá trị tiền bỏ ra, vé máy bay đắt vào mùa cao điểm…

Tìm giải pháp vực dậy ngành du lịch

Theo ông Hà Văn Siêu, Phú Quốc cần có các chương trình, chiến dịch quảng bá, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa nhằm đánh thức dòng khách trước đây đến với đảo ngọc. Bên cạnh đó, Phú Quốc phải đi sâu vào chất lượng, xây dựng thêm nhiều hoạt động, dịch vụ giải trí mang đậm bản sắc địa phương để thu hút du khách.

“Cho đến nay, hầu hết các nhà đầu tư vào Phú Quốc đều từ nơi khác đến và sự tham gia chủ động cũng như vai trò của người bản địa còn hạn chế. Muốn tạo bản sắc, sức hút, hình ảnh cho điểm đến thì vai trò của chủ nhà, người dân địa phương là vô cùng quan trọng, tạo nên hình ảnh riêng của điểm đến đó. Khác với trung tâm đô thị, một điểm đến du lịch cần có yếu tố bản địa” - ông Hà Văn Siêu khẳng định.

Đại diện cho doanh nghiệp, bà Trần Nguyện cho rằng, chính quyền địa phương phải đóng vai trò “nhạc trưởng”, giải quyết trực diện, dứt điểm các vấn đề về giá cả, chất lượng dịch vụ, giao thông công cộng, vệ sinh môi trường…, giống như Quảng Ninh, Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã thực hiện.

Đồng thời, bà Trần Nguyện bày tỏ: “Ngoài việc chính quyền địa phương có tổ công tác đặc biệt để quản lý điểm đến, cần có một tổ công tác giám sát từ phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho không chỉ riêng Phú Quốc mà cả ở các điểm đến khác”.

Ngọc Trang
TIN LIÊN QUAN

Gỡ nút thắt cho du lịch Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Lượng khách tụt giảm nhiều từ đầu năm đến nay, Phú Quốc cần có ngay giải pháp để gỡ nút thắt du lịch, lấy lại hình ảnh, vị thế của một Đảo Ngọc danh tiếng với du khách trong và ngoài nước.

Chính sách thị thực mới mở thêm lợi thế cho du lịch Phú Quốc và Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Với chính sách visa mới vừa được Quốc hội thông qua cộng với sự chuẩn bị, các chương trình trọng điểm dành cho du lịch, Kiên Giang đang nỗ lực để tăng tốc đạt đươc các chỉ tiêu đề ra.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Góp ý cho du lịch Phú Quốc

NHÓM PV |

Góp ý cho du lịch Phú Quốc; Giá sầu riêng ở miền Tây giảm mạnh khi vào mùa thu hoạch rộ; Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm giao mùa; Bắt thanh niên trộm xe máy, vàng và đô la ở Bến Tre;  Giá điện tăng, công nhân than khó là những nội dung sẽ có trong Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Thanh khoản cải thiện, chứng khoán tiếp đà hồi phục

Gia Miêu |

Thanh khoản thị trường chứng khoán gia tăng cho thấy, lực cầu áp đảo lan tỏa đến hầu hết nhóm ngành, đưa thị trường vào trạng thái tích cực hơn.

HLV Vũ Ngọc Lợi điểm tên người thay thế Nguyễn Thị Huyền ở tuyển điền kinh

NHÓM PV |

Sau khi vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền giải nghệ, câu hỏi được đặt ra, liệu ai sẽ đủ sức thay thế chân chạy người Nam Định? Góc nhìn thể thao số 135 trò chuyện với ông Vũ Ngọc Lợi – người đã huấn luyện Nguyễn Thị Huyền suốt 15 năm qua, đồng thời là thành viên của ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam để tìm câu trả lời.

Nhu cầu vàng thỏi và xu vàng của người Việt đang tăng

Hương Nguyễn |

Chuyên gia của Hội đồng Vàng Thế giới nhận định các nhà đầu tư đang rót tiền vào vàng thỏi và xu vàng như một kênh tích sản.

Phương án thi 4 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT giúp giảm áp lực

Thanh Hằng |

Số môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang là chủ đề được giáo viên, học sinh và chuyên gia trên cả nước tranh luận sôi nổi bởi mỗi phương án đều có ưu, nhược điểm riêng. Hiện nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ phương án 2+2 - tức thí sinh thi 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn lựa chọn.

Gian nan chống buôn lậu ở các tuyến biên giới phía Bắc

Tân Văn |

Theo thống kê của lực lượng chức năng, 9 tháng đầu năm 2023, tình trạng vận chuyển trái phép mặt hàng con giống gia cầm có chiều hướng gia tăng. Đây là nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh...

Gỡ nút thắt cho du lịch Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Lượng khách tụt giảm nhiều từ đầu năm đến nay, Phú Quốc cần có ngay giải pháp để gỡ nút thắt du lịch, lấy lại hình ảnh, vị thế của một Đảo Ngọc danh tiếng với du khách trong và ngoài nước.

Chính sách thị thực mới mở thêm lợi thế cho du lịch Phú Quốc và Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Với chính sách visa mới vừa được Quốc hội thông qua cộng với sự chuẩn bị, các chương trình trọng điểm dành cho du lịch, Kiên Giang đang nỗ lực để tăng tốc đạt đươc các chỉ tiêu đề ra.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Góp ý cho du lịch Phú Quốc

NHÓM PV |

Góp ý cho du lịch Phú Quốc; Giá sầu riêng ở miền Tây giảm mạnh khi vào mùa thu hoạch rộ; Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm giao mùa; Bắt thanh niên trộm xe máy, vàng và đô la ở Bến Tre;  Giá điện tăng, công nhân than khó là những nội dung sẽ có trong Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.