Để Ninh Bình trở thành đô thị Di sản thiên niên kỷ

Xuân Hùng |

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã đề ra quyết tâm xây dựng Ninh Bình trở thành đô thị Di sản thiên niên kỷ và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035. Có thể nói, đây là mục tiêu phù hợp với tiềm năng của vùng đất Cố đô Hoa Lư và xu thế phát triển chung trên toàn thế giới.

Đô thị Di sản thiên niên kỷ vào năm 2035

Hiện nay, dấu tích của Cố đô Hoa Lư thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) là 1 trong 4 vùng lõi thuộc Quần thể danh thắng Tràng An với hai yếu tố nổi bật về văn hóa và thiên nhiên, đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới vào năm 2014.

Đây cũng là Di sản thế giới kép đầu tiên và duy nhất tại khu vực Đông Nam Á. Đồng thời đã được Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá là một trong những mô hình mẫu mực, điển hình thế giới về kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước và doanh nghiệp.

Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - cho biết, ngày 23.8.2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2030, trong đó mục tiêu đến năm 2025 sẽ thực hiện hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, đồng thời sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gắn với định hình tính chất đơn vị hành chính mới sau hợp nhất là “Đô thị Cố đô - Di sản”, dựa trên các giá trị độc đáo về địa tự nhiên - sinh thái, văn hóa - lịch sử, sở hữu Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Hoàn thiện các tiêu chí công nhận đơn vị hành chính mới sau hợp nhất là đô thị loại I trực thuộc tỉnh và mục tiêu hướng tới xây dựng tỉnh Ninh Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
“Quyết tâm xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành Đô thị Di sản thiên niên kỷ tiêu biểu và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 là mục tiêu phù hợp với tiềm năng của mảnh đất Ninh Bình và xu thế phát triển chung trên toàn thế giới” - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc khẳng định.

Cần cơ chế chính sách đặc thù

Mới đây, tại Hội nghị khoa học bàn về “Đô thị Di sản thiên niên kỷ và hàm ý chính sách cho tỉnh Ninh Bình” diễn vào trung tuần tháng 12.2023 diễn ra tại Ninh Bình, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có chiều sâu nhằm cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn, đặc biệt là gợi mở cho Ninh Bình hàm ý về xây dựng tiêu chuẩn, cơ chế, chính sách đủ mạnh trong xây dựng Đô thị Di sản thiên niên kỷ nhằm phát huy giá trị Di sản thành tài sản, sản phẩm công nghiệp văn hóa trong xã hội đương đại.

Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho rằng: “Tỉnh Ninh Bình nên chọn tương lai cho thành phố mới là đô thị Di sản du lịch và phong cảnh, phương châm vĩ mô và lâu dài, thành phố mới hướng đến phải là thành phố mà con người tại chỗ thụ hưởng cuộc sống yên lành, con người ở chỗ khác đến tìm thấy ở đây một nơi mà lịch sử - thiên nhiên - hiện tại cộng sinh, nơi có thể bồi bổ kiến thức lịch sử, được du ngoạn - thưởng lãm, hoạt động văn hóa - thể thao, hội hè... mà không nơi nào khác có được”.

Các ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học cho rằng: Với mục tiêu, định hướng và khát vọng phát triển trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình cần một tầm nhìn mới, vị thế mới, một hình ảnh mới cho giai đoạn chuyển mình để giải phóng, phát huy được hết các giá trị bản sắc địa phương, trở thành nguồn lực, nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã hội và tận dụng được những yếu tố mang tính thời cơ của bối cảnh mới mang lại.

Chính vì thế cần có cơ chế, chính sách mang tính đặc thù, vượt trội để đảm đương được sứ mệnh to lớn trong gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa, Di sản nhân loại. Đồng thời tạo động lực để tỉnh có thêm cơ hội phát huy nội lực và huy động nguồn lực phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là đô thị đặc thù về giá trị Di sản.

Liên quan đến một số vấn đề đặt ra về thể chế chính sách vĩ mô, ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề xuất Bộ Xây dựng đổi mới về cách phân loại, định hình đô thị. Sau khi hình thành đô thị Di sản, Ninh Bình mong muốn được hội nhập với mạng lưới đô thị Di sản trong và ngoài nước, thúc đẩy kiến tạo các cơ chế đặc thù.

Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung xây dựng khung phân tích về đô thị Di sản và kế hoạch hành động.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo cặp long sàng chạm rồng 500 năm tuổi ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Cặp long sàng (sập đá) được công nhận là bảo vật quốc gia hiện đang đặt tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô - Hoa Lư, Ninh Bình), cặp long sàng này được chạm khắc hình rồng, là kiệt tác điêu khắc của người Việt cách đây 500 năm.

Hoa hậu Hoàn vũ Bùi Thị Xuân Hạnh tặng quà cho học sinh tại Ninh Bình

Nguyễn Trường |

Ninh Bình - Ngày 3.2, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh đã về thăm và tặng quà cho học sinh tại Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy - ngôi trường mà cô đã có 3 năm gắn bó.

Tin sáng: Ngày đêm thi công cầu nghìn tỉ nối Nam Định-Ninh Bình khi cận Tết

NHÓM PV |

Tin sáng 4.2: Cận Tết, công nhân hối hả thi công cầu gần 1.500 tỉ nối Nam Định-Ninh Bình; Biển người đổ về thủ phủ bánh kẹo Hà Nội mua sắm Tết; Các trường đại học đồng loạt mở ngành đào tạo mới năm 2024;…

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Nga ném bom làng New York ở Donbass

Ngọc Vân |

Cuộc không kích của Nga nhằm vào máy bay không người lái của Ukraina ở New York, Donbass.

Bản tin công đoàn: Công nhân 20 năm xa quê được xe Công đoàn đưa về đón Tết

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân 20 năm xa quê về nhà đón Tết trên chuyến xe Công đoàn; Khoảng 390.000 lượt người lao động tham gia Chợ Tết Công đoàn; Chuyến bay 0 đồng đưa công nhân về quê đón Tết; Người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có được hưởng chế độ ốm đau không?

Những địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại các tỉnh, thành phía Nam

Phương Anh |

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, các tỉnh, thành phía Nam gồm TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai và Bình Thuận đã lên kế hoạch bắn pháo hoa, tổ chức các chương trình lễ hội phục vụ người dân.

Thực phẩm "bẩn" chất đống trên vỉa hè, đe doạ sức khoẻ người tiêu dùng

Nhóm PV |

Thịt lợn, bò và xương động vật sau khi giết mổ cần được bảo quản trong những điều kiện và thời gian nhất định để đảm bảo vệ sinh, tránh phân huỷ. Tuy nhiên, việc nhiều tiểu thương bày bán các loại thực phẩm này ngay trên vỉa hè, chất đống trên tấm bạt đã cáu bẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Độc đáo cặp long sàng chạm rồng 500 năm tuổi ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Cặp long sàng (sập đá) được công nhận là bảo vật quốc gia hiện đang đặt tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô - Hoa Lư, Ninh Bình), cặp long sàng này được chạm khắc hình rồng, là kiệt tác điêu khắc của người Việt cách đây 500 năm.

Hoa hậu Hoàn vũ Bùi Thị Xuân Hạnh tặng quà cho học sinh tại Ninh Bình

Nguyễn Trường |

Ninh Bình - Ngày 3.2, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh đã về thăm và tặng quà cho học sinh tại Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy - ngôi trường mà cô đã có 3 năm gắn bó.

Tin sáng: Ngày đêm thi công cầu nghìn tỉ nối Nam Định-Ninh Bình khi cận Tết

NHÓM PV |

Tin sáng 4.2: Cận Tết, công nhân hối hả thi công cầu gần 1.500 tỉ nối Nam Định-Ninh Bình; Biển người đổ về thủ phủ bánh kẹo Hà Nội mua sắm Tết; Các trường đại học đồng loạt mở ngành đào tạo mới năm 2024;…