Đà Nẵng: Tôn vinh nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam

Thùy Dung- Thanh Tâm |

Chiều 15.6, tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.”

Buổi lễ nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân; đồng thời khuyến khích, động viên tinh thần của các nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian đã và đang có những đóng góp to lớn cho việc gìn giữ và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn (phải) trao bằng chứng nhận cho đại diện Sở Văn hóa- Thể Thao. Ảnh: Thanh Tâm
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn (phải) trao bằng chứng nhận cho đại diện Sở Văn hóa- Thể Thao. Ảnh: Thanh Tâm

Phát biểu tại buổi lễ, Nghệ nhân ưu tú Đỗ Hữu Quế cam kết: “Chúng tôi sẽ góp hết sức để cống hiến công sức, trí tuệ, khả năng của bản thân mình cho sự nghiệp phát triển, duy trì lâu bền của nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, để bộ môn nghệ thuật ngày càng thăng hoa tỏa sáng và có sức lan tỏa hơn nữa.”

Cũng trong dịp này, nằm trong khuôn khổ chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng chương trình hành động “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Bài chòi.

Buổi lễ tôn vinh đã công bố quyết định và trao 3 bằng khen của Bộ VH-TT & DL cho Trung tâm Quản lý Di sản văn hóa Đà Nẵng, nhạc sĩ - nhà nghiên cứu Trần Hồng, nghệ nhân ưu tú Đỗ Hữu Quế; 9 bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và 16 Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho các tập thể và những nghệ nhân tiêu biểu, có cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn và phát triển nghệ thuật Bài chòi tại thành phố Đà Nẵng.

Các nghệ sĩ nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố
Các nghệ sĩ nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Thanh Tâm
Ngày 7.12.2017, UNESCO chính thức công nhận Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Thùy Dung- Thanh Tâm
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.