“Cuộc chiến” giữa phim triệu USD và phim nghệ thuật ở Cánh diều Vàng

Mi Lan |

Giải thưởng Cánh Diều Vàng (hay còn gọi là giải Cánh Diều) của Hội Điện ảnh trong nhiều năm được ví là “cuộc chiến” giữa những tác phẩm triệu USD ăn khách và những tác phẩm có giá trị nghệ thuật nhưng kén khán giả.

Năm nay, Cánh diều Vàng - lễ trao giải thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam kỷ niệm 20 năm - kể từ mùa trao giải đầu tiên diễn ra năm 2003 (cho những tác phẩm ra mắt trong năm 2002).

Trên chặng hành trình suốt 20 năm, giải thưởng của Hội Điện ảnh nhiều lần vướng vào tranh cãi khi trao giải theo phương thức “hòa cả làng”, ai đến dự cũng có giải thưởng mang về.

Bên cạnh đó, câu chuyện giữa phim doanh thu cao và phim có chất liệu nghệ thuật nhưng kén khán giả, không ai xem vẫn gây tranh cãi bất tận qua các mùa giải thưởng.

Trong chính giới làm phim cũng cho rằng, tác phẩm đoạt giải cần phải cân bằng được cả yếu tố chuyên môn và doanh thu. Một tác phẩm đoạt doanh thu “triệu USD” nhưng nhảm nhí vẫn sẽ là “thảm họa”, ngược lại, một tác phẩm được khen ngợi chất lượng nhưng bán vé không ai mua, cũng cần phải bàn thêm.

Ở ngay mùa trao giải đầu tiên, sự cạnh tranh gay gắt diễn ra giữa 2 tác phẩm, “Gái nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng và “Lưới trời” của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Thời điểm ấy, “Gái nhảy” là hiện tượng phòng vé với doanh thu kỳ tích (năm 2002) là 13 tỉ đồng, chưa từng có trong lịch sử phòng vé với phim Việt.

“Lưới trời” lấy đề tài tội phạm kinh tế, xử lý chỉn chu hơn nhưng không công phá rạp chiếu bằng “Gái nhảy”. Trước thềm lễ trao giải, dư luận và giới trong nghề đưa ý kiến trái chiều, theo đó, cơ hội thắng giải chia đều cho cả “Gái nhảy” và “Lưới trời”.

Cuối cùng, giải Cánh diều Vàng hạng mục phim điện ảnh được trao cho “Lưới trời”, một tờ báo đã giật title đầy hài hước: “Gái nhảy” không qua được “Lưới trời”

.Trong 20 mùa giải, khán giả đã chứng kiến sự hoán đổi vị thế nhận giải Vàng của phim doanh thu và phim nghệ thuật diễn ra kịch tính.

Ở cả giải Cánh Diều (giải thưởng của Hội Điện ảnh) và Bông Sen (giải thưởng của Cục Điện ảnh), sự cạnh tranh giải Vàng luôn diễn ra giữa 2 dòng phim, và nỗ lực cân đối yếu tố doanh thu, nghệ thuật của hội đồng giám khảo.

Năm 2006, Cánh diều Vàng đã chia đều cho cả 2 tác phẩm, trong đó “Hà Nội, Hà Nội” được khen về chất lượng chỉn chu, “Áo lụa Hà Đông” vừa có sức hút ở rạp, chất lượng cũng được đạo diễn Lưu Huỳnh cân đối.

Năm 2011, “Mùi cỏ cháy” với đề tài chiến tranh đã chiến thắng tác phẩm công phá màn ảnh thời điểm đó là “Long Ruồi”.

Năm 2019, bộ phim doanh thu cao là “Chàng vợ của em” (đạo diễn Charlie Nguyễn) lại được chấm điểm cao hơn, giành Cánh diều Vàng dù “Song Lang” của Leon Lê được khen về chất lượng nhiều hơn.

Thực tế cho thấy, những bộ phim được khen ngợi về đề tài chỉn chu, có sức nặng, đầu tư chất lượng kể chuyện luôn được “ưu ái” giành chiến thắng ở cả Cánh diều và Bông Sen.

Năm nay, ở mùa giải thứ 20 của Cánh diều Vàng, chiến thắng ngoạn mục của “Tro tàn rực rỡ” một lần nữa chứng minh những tác phẩm giàu tính nghệ thuật sẽ cán đích giải Vàng trước những tác phẩm “triệu USD”, ngay cả khi đó là gần 20 triệu USD đầy kỳ tích của “Nhà bà Nữ”.

Doanh thu của “Tro tàn rực rỡ” là 4,1 tỉ đồng, doanh thu “Nhà bà Nữ” là 475 tỉ đồng. “Tro tàn rực rỡ” được ngợi khen về cách kể chuyện đậm đặc phong cách nghệ thuật cá nhân của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Phim được khen về hình ảnh, diễn xuất, và câu chuyện gai góc về số phận con người. Chính Trấn Thành khi đi xem “Tro tàn rực rỡ” đã dành lời cảm thán, khâm phục dành cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Trong bối cảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên chiến lược về công nghiệp hóa văn hóa, chúng ta đặt kỳ vọng vào khả năng kiếm tiền của điện ảnh, cần cho ra đời nhiều tác phẩm vừa chất lượng vừa công phá phòng vé, đây sẽ vẫn là bài toán khó với giới làm phim Việt Nam.

Sau 20 mùa giải, khán giả vẫn hy vọng ở các mùa giải thưởng điện ảnh, trên bục nhận giải Vàng danh giá sẽ là những tác phẩm cân bằng được các yếu tố, vừa chất lượng, vừa có sức hút mạnh mẽ, để công chúng ngày càng được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh “made in Vietnam” chất lượng cao.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Quỳnh Kool: Từ “hot girl kem xôi” đến Cánh diều Vàng

Huyền Chi |

Giải thưởng Nữ chính xuất sắc phim truyền hình là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Quỳnh Kool trong nhiều năm qua.

Đạo diễn đoạt Cánh Diều Vàng từng là diễn viên ở phim Việt được CNN bình chọn xuất sắc

Minh Huệ |

Tại Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023, hạng mục đạo diễn truyền hình xuất sắc nhất đã thuộc về đạo diễn Trịnh Lê Phong với bộ phim "Anh có phải đàn ông không?".

Bùi Thạc Chuyên thắng Trấn Thành ở hạng mục phim điện ảnh xuất sắc Cánh Diều Vàng 2023

Huyền Chi |

"Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chiến thắng hạng mục quan trọng nhất của Cánh diều vàng 2023 - Phim điện ảnh xuất sắc.

Thái Hòa đại thắng ở cả phim truyền hình, điện ảnh nhưng vắng mặt tại giải Cánh Diều Vàng

Huyền Chi |

Giải thưởng Cánh diều vàng dành cho Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh năm 2023 thuộc về Thái Hòa, Thu Trang của phim “Con Nhót mót chồng”.

Việt - Mỹ nâng cấp quan hệ là động lực cho thịnh vượng, an ninh khu vực

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đăng thông điệp trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) trong đó đánh giá việc quan hệ Việt Nam - Mỹ nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ là động lực cho thịnh vượng và an ninh trong khu vực.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 2 người tử vong tại chỗ

Tô Thế |

Rạng sáng 12.9, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người trên xe tải tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Anh Trí làm trưởng ban soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính

PHẠM ĐÔNG |

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) - người đề xuất dự án Luật Chuyển đổi giới tính được giao trách nhiệm làm trưởng ban soạn thảo.

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Singapore tại vòng loại U23 châu Á 2024

HOÀNG HUÊ |

Dù đã sớm giành vé dự vòng chung kết, nhưng U23 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm ở trận đấu gặp U23 Singapore tại lượt trận cuối bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2024.

Quỳnh Kool: Từ “hot girl kem xôi” đến Cánh diều Vàng

Huyền Chi |

Giải thưởng Nữ chính xuất sắc phim truyền hình là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Quỳnh Kool trong nhiều năm qua.

Đạo diễn đoạt Cánh Diều Vàng từng là diễn viên ở phim Việt được CNN bình chọn xuất sắc

Minh Huệ |

Tại Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023, hạng mục đạo diễn truyền hình xuất sắc nhất đã thuộc về đạo diễn Trịnh Lê Phong với bộ phim "Anh có phải đàn ông không?".

Bùi Thạc Chuyên thắng Trấn Thành ở hạng mục phim điện ảnh xuất sắc Cánh Diều Vàng 2023

Huyền Chi |

"Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chiến thắng hạng mục quan trọng nhất của Cánh diều vàng 2023 - Phim điện ảnh xuất sắc.

Thái Hòa đại thắng ở cả phim truyền hình, điện ảnh nhưng vắng mặt tại giải Cánh Diều Vàng

Huyền Chi |

Giải thưởng Cánh diều vàng dành cho Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh năm 2023 thuộc về Thái Hòa, Thu Trang của phim “Con Nhót mót chồng”.