Khoảng 1.000 người tham dự lễ trao giải Cánh Diều 2023 ở Nha Trang

Hữu Long |

Đây là năm thứ 2 Nha Trang được đăng cai tổ chức Giải thưởng Cánh Diều. Đến nay, địa phương đã xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức bài bản với sự tham dự của khoảng 1.000 khách mời.

Ngày 25.8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh Diều năm 2023. Trước đó, vào năm 2022, địa phương này đã tổ chức thành công Giải thưởng Cánh Diều và chương trình để lại nhiều ấn tượng đối với giới chuyên môn, người dân và du khách.

Lễ công bố và trao Giải thưởng Cánh Diều năm 2023 dự kiến diễn ra tối ngày 9.9, tại Quảng trường Nhà hát Đó (Nha Trang) với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu.

Sự kiện nhằm tạo dựng mối liên kết hợp tác giữa Hội Điện ảnh Việt Nam, Tập đoàn KDI Holding và UBND tỉnh Khánh Hòa trong việc quảng bá hình ảnh lễ trao Giải thưởng Cánh Diều nói riêng và hoạt động của ngành điện ảnh Việt Nam nói chung đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Sự kiện còn nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người Khánh Hòa; giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hút các nhà làm phim trong và ngoài nước về bối cảnh quay tại Nha Trang, thu hút khách du lịch đến với thành phố biển Nha Trang thông qua các hoạt động điện ảnh.

Ngoài Lễ công bố và trao Giải thưởng Cánh Diều năm 2023, tỉnh Khánh Hòa còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan tổ chức các hoạt động bên lề như chiếu phim lưu động ngoài trời; tổ chức tour tham quan thành phố Nha Trang cho đại biểu, nghệ sĩ dự Cánh diều năm 2023; liên hoan văn hóa, ẩm thực, điện ảnh; chương trình Hừng đông rực rỡ (theo follow the sun); hoạt động con đường danh vọng nhằm tôn vinh các tác giả, nghệ sĩ, tác phẩm đã giành giải thưởng 20 mùa Cánh diều từ năm 2002 - 2022 và các nhà điện ảnh lão thành có cống hiến đặc biệt xuất sắc cho nền điện ảnh dân tộc…

Giải thưởng Cánh Diều của Hội Điện ảnh Việt Nam đã chính thức ra đời từ năm 2002. Đến nay, Cánh Diều đã trở thành một giải thưởng tầm quốc gia tôn vinh các tác phẩm phim điện ảnh, truyền hình, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh và các tác giả, nghệ sĩ, người làm phim xuất sắc hàng năm.

Giải thưởng Cánh Diều sẽ được tổ chức thường niên tại Nha Trang (Khánh Hòa) từ năm 2023-2025. Đây là một trong những nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa và Hội Điện ảnh Việt Nam nhằm phát triển TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thành thành phố của điện ảnh trong tương lai.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Ngọc Lan khóc trước chuyện tổn thương của sao nhí thắng giải Cánh diều vàng

DI PY |

Ba mẹ không hạnh phúc, diễn viên nhí Lại Trường Phú tự đặt trách nhiệm đi diễn kiếm tiền đỡ đần cho mẹ và nỗi lòng của người mẹ đơn thân khiến Ngọc Lan đồng cảm rơi nước mắt.

Giải cánh diều và phim chất lượng cao

Việt Văn |

Trò chuyện với PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam vào một ngày trung tuần tháng 2.2023 khi công việc chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam (15.3.1953-15.3.2023), trọng tâm là giải thưởng Cánh diều, đang được Hội khẩn trương chuẩn bị.

Cánh diều nên bay muôn nơi

Trần Việt |

Sau một Cánh diều (giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam) thành công hơn hẳn mọi năm chỉ xét riêng về khâu tổ chức, nhiều người hào hứng với viễn cảnh Cánh diều có thể làm thường niên tại Nha Trang, biến thành phố biển xinh đẹp trở thành một địa chỉ đỏ cho điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, nếu năm nay diễn ra trong bối cảnh Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung đang trên đà phục hồi du lịch nhanh chóng, sự kiện trao giải Cánh diều lần đầu tiên được tổ chức tại đây với hình thức mới mẻ, đương đại là cực kỳ phù hợp, thì năm sau, và năm sau nữa, thời điểm đã khác… Ngay cả với các đại biểu, ấn tượng đầu tiên, cảm xúc ban đầu là vô cùng quan trọng, còn để đến lần thứ hai duy trì nó là rất khó.

Bão Saola gần Biển Đông liên tục tăng cấp, dự kiến hướng đi rất phức tạp

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết quốc gia Philippines PAGASA cho hay, bão Saola có thể mạnh lên thành siêu bão vào 28.8 ở đông bắc Philippines.

Đà Nẵng là thành phố hút khách nhất Việt Nam dịp nghỉ lễ 2.9

Chí Long |

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, du khách chủ yếu nghỉ dưỡng tại các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Vũng Tàu..., theo Booking.com.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thỉnh cầu gì trong lời nói sau cùng?

Việt Dũng |

Hà NộiNguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, bản thân có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên mong HĐXX xem xét để sớm về chăm sóc mẹ già, bố đẻ đang nguy kịch.

Hàng trăm người ra bờ biển bắt bạch tuộc trôi dạt

Hoàng Bin |

Bờ biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam những ngày qua bất ngờ xuất hiện nhiều bạch tuộc trôi dạt vào bờ, thu hút rất đông người dân đổ xô ra bắt.

Loay hoay tìm lời giải cho bài toán an toàn học đường

Tường Vân - Chân Phúc |

Dư luận bàng hoàng khi xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn đuối nước thương tâm mà nạn nhân là học sinh bậc phổ thông tại Hà Nội và Nghệ An ngay trước thềm năm học mới. Câu hỏi về vấn đề an toàn học đường một lần nữa lại được đặt ra và câu trả lời không thể chỉ từ trường học để đảm bảo mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui, an toàn.

Ngọc Lan khóc trước chuyện tổn thương của sao nhí thắng giải Cánh diều vàng

DI PY |

Ba mẹ không hạnh phúc, diễn viên nhí Lại Trường Phú tự đặt trách nhiệm đi diễn kiếm tiền đỡ đần cho mẹ và nỗi lòng của người mẹ đơn thân khiến Ngọc Lan đồng cảm rơi nước mắt.

Giải cánh diều và phim chất lượng cao

Việt Văn |

Trò chuyện với PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam vào một ngày trung tuần tháng 2.2023 khi công việc chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam (15.3.1953-15.3.2023), trọng tâm là giải thưởng Cánh diều, đang được Hội khẩn trương chuẩn bị.

Cánh diều nên bay muôn nơi

Trần Việt |

Sau một Cánh diều (giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam) thành công hơn hẳn mọi năm chỉ xét riêng về khâu tổ chức, nhiều người hào hứng với viễn cảnh Cánh diều có thể làm thường niên tại Nha Trang, biến thành phố biển xinh đẹp trở thành một địa chỉ đỏ cho điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, nếu năm nay diễn ra trong bối cảnh Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung đang trên đà phục hồi du lịch nhanh chóng, sự kiện trao giải Cánh diều lần đầu tiên được tổ chức tại đây với hình thức mới mẻ, đương đại là cực kỳ phù hợp, thì năm sau, và năm sau nữa, thời điểm đã khác… Ngay cả với các đại biểu, ấn tượng đầu tiên, cảm xúc ban đầu là vô cùng quan trọng, còn để đến lần thứ hai duy trì nó là rất khó.