Con mắng bố “vô học” và bộ phim gây tranh cãi dữ dội

Lan Anh |

Bộ phim “Our Blues” gây tranh cãi dữ dội ở tập 7, tập 8 khi đẩy cao mâu thuẫn giữa 2 gia đình “gà trống nuôi con” của 2 ông bố In Gwon và Ho Sik.

“Our Blues” là phim Hàn Quốc đang trong top 10 phim được xem nhiều nhất trên nền tảng xem phim trực tuyến. Phim xoay quanh nhiều câu chuyện tình yêu, gia đình ở những hoàn cảnh, độ tuổi khác nhau.

Ở tập 7, 8, phim lấy điểm nhấn là câu chuyện tình yêu của 2 học sinh trung học Yeong Ju và Hyeon. Đang học trung học, Hyeon và Yeong Ju yêu nhau và lỡ có bầu. Từ đây là muôn vàn bi kịch xảy đến. Sau hành trình dài đấu tranh, dằn vặt về chuyện phá thai, Yeong Ju quyết định sẽ sinh nở. Với quyết định này, Hyeon buộc sẽ phải nghỉ học, đi xin việc làm để kiếm tiền lo cho bạn gái Yeong Ju và đứa con sắp chào đời.

Khi biết chuyện, bố của Yeong Ju là Ho Sik, và bố của Hyeon là In Gwon đều suy sụp. Cả Ho Sik và In Gwon đều trong cảnh “gà trống nuôi con”, vợ bỏ đi, họ phải lao lực làm việc ở khu chợ Jeju để kiếm tiền nuôi con.

In Gwon – bản tính cộc cằn, thô lỗ. Anh vốn xuất thân từ giang hồ, tính nóng nảy, chợ búa. Bởi vậy, In Gwon không gần gũi với con trai Hyeon. Khi con trai thông báo sẽ nghỉ học, đi kiếm tiền để lo cho bạn gái cùng lớp đã mang bầu, In Gwon gần như hóa điên. Đập phá, chửi bới con trai chán chê, In Gwon điên cuồng đi tìm Ho Sik (bố của Yeong Ju) – vốn cũng là bạn cũ, có hiềm khích từ lâu để trút giận.

Việc 2 con yêu nhau và có con khi đang là học sinh đã đẩy những ông bố vào bi kịch. Ảnh: CMH
Việc 2 con yêu nhau và có con khi đang là học sinh đã đẩy những ông bố vào bi kịch. Ảnh: CMH

Ở phía bên này, Ho Sik còn đau đớn hơn. Ho Sik sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, quần quật làm việc không ngại khổ để chăm lo cho con gái. Ho Sik gần như không thể chấp nhận được sự thật về việc con gái anh – vốn nổi tiếng ngoan ngoãn, học giỏi – giờ đây lại mang bầu, khi còn đang vị thành niên.

Ho Sik cũng lao vào trách mắng bố con In Gwon đã lừa đảo, giăng bẫy, đẩy Yeong Ju vào bi kịch, tương lai hủy hoại.

Suốt tập 7, tập 8, là mâu thuẫn đỉnh điểm giữa các cặp bố con, và giữa 2 gia đình, khi rơi vào cảnh huống không thể ngờ tới. Hai học sinh trung học đấu tranh để giữ lại đứa con. Hai ông bố đau đớn khi nhìn tương lai của con bị hủy hoại.

Khi Yeong Ju bỏ nhà đi, In Gwon đã tìm đến tận nơi, khuyên cô bé đi phá thai, vì tương lai học hành của cả 2. In Gwon một mực lôi kéo Yeong Ju ra khỏi khu trọ để đến bệnh viện.

Cảnh này vô tình bị Hyeon chứng kiến, quá tức giận trước hành vi của bố, cậu bé đã hét lên: “Bố làm ơn đừng vô học nữa”, “Con xấu hổ, nhục nhã khi là con trai của bố”, “Con sẽ không làm con của bố nữa, con không thể tiếp tục được nữa”...

Tất cả những câu thoại này là đòn giáng quá sốc với In Gwon, khiến anh suy sụp thêm lần nữa. In Gwon – người đàn ông xã hội đen đã chấp nhận gác kiếm, ra chợ bán dồi lợn để nuôi con trai, nay sững sờ trước những câu phản đòn quá nặng nề, trở nên thất thần.

Ở phía gia đình Ho Sik, con gái Yeong Ju nhất định không nhận sai, còn bỏ nhà ra đi. Khi mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm, khán giả đã tranh cãi dữ dội về bộ phim trên các diễn đàn.

Tập 7, 8 của “Our Blues” gây tranh cãi dữ dội khi đẩy mâu thuẫn bố con của 2 gia đình lên đỉnh điểm. Ảnh: TvN
Tập 7, 8 của “Our Blues” gây tranh cãi dữ dội khi đẩy mâu thuẫn bố con của 2 gia đình lên đỉnh điểm. Ảnh: TvN

Số đông ý kiến cho rằng, biên kịch đã xây dựng 2 học sinh trung học vượt quá mọi giới hạn. Việc Hyeon mắng bố vô học là quá nặng nề. Dù thế nào, con trai cũng không được phép có những lời lẽ như thế với người đã lao lực kiếm tiền nuôi con như In Gwon.

Cách Hyeon và Yeong Ju không nhận sai, một mức chống đối quyết liệt với bố bằng cách mắng lại, bỏ nhà đi, tuyên bố “tình yêu không có lỗi”, cũng khiến phim bị chỉ trích đang cổ súy cho việc có thai ở trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, biên kịch cài cắm những chi tiết bênh vực cho Hyeon và Yeong Ju để thể hiện họ đang trẻ con, nông nổi như thế nào.

Cả Hyeon và Yeong Ju đều chưa thể hình dung ra việc có con khi còn quá trẻ sẽ khiến họ sẽ phải trả giá những gì – trong khi 2 ông bố In Gwon và Ho Sik lại nhìn thấu việc đó.

Cũng giống như ngoài thực tế, con cái luôn cãi lời cha mẹ, thích thể hiện cái tôi và thích làm những gì mình muốn, chỉ đến khi vấp ngã, phải trả giá bằng rất nhiều nước mắt, mất mát, họ mới nhận ra những lời bố mẹ đã khuyên bảo – đều đúng.

Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, là mâu thuẫn của những người đã đi qua mọi sóng gió, vấp ngã, lường trước được tất cả và những người chưa từng có trải nghiệm, chưa hiểu hết sự đời, và chưa thể lường được sự nghiêm trọng của sai lầm, va vấp.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Ốc Thanh Vân chỉ ra những tai hại của việc cha mẹ kiểm soát con quá mức

DI PY |

Trong "Điều con muốn nói", cậu bé Duy Phước tâm sự với MC Ốc Thanh Vân “mong mẹ bớt kiểm soát và tôn trọng sở thích cá nhân” của em.

Khi các con bị tổn thương, cha mẹ đã thực sự thấu hiểu?

Minh Quang |

Mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trong cuộc sống hiện đại đang đứng trước một thử thách rất lớn. Báo Lao động đã thực hiện một phỏng vấn ngắn giữa các bậc phụ huynh và các em học sinh để hiểu hơn về sự thấu hiểu, gắn kết giữa cha mẹ và con cái trong xã hội ngày nay.

Khi “Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” trở thành kẻ thảm bại

Lan Anh |

Trong thanh xuân, hẳn ai cũng có một “chàng trai năm ấy”. Có thể chỉ là tình cảm đơn phương, lặng thầm, vì “cậu ấy” có quá nhiều người thích, quá nhiều cô gái theo đuổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ốc Thanh Vân chỉ ra những tai hại của việc cha mẹ kiểm soát con quá mức

DI PY |

Trong "Điều con muốn nói", cậu bé Duy Phước tâm sự với MC Ốc Thanh Vân “mong mẹ bớt kiểm soát và tôn trọng sở thích cá nhân” của em.

Khi các con bị tổn thương, cha mẹ đã thực sự thấu hiểu?

Minh Quang |

Mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trong cuộc sống hiện đại đang đứng trước một thử thách rất lớn. Báo Lao động đã thực hiện một phỏng vấn ngắn giữa các bậc phụ huynh và các em học sinh để hiểu hơn về sự thấu hiểu, gắn kết giữa cha mẹ và con cái trong xã hội ngày nay.

Khi “Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” trở thành kẻ thảm bại

Lan Anh |

Trong thanh xuân, hẳn ai cũng có một “chàng trai năm ấy”. Có thể chỉ là tình cảm đơn phương, lặng thầm, vì “cậu ấy” có quá nhiều người thích, quá nhiều cô gái theo đuổi.