Cát-xê của nghệ sĩ: Nhiều nghệ sĩ Hà Nội còn gặp khó khăn

Hải Minh |

Hiện nay, nhiều nghệ sĩ, diễn viên tại Hà Nội có đời sống vật chất khó khăn, do mức lương và phụ cấp... còn thấp so với mặt bằng giá cả hiện tại.

Do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 trong 2 năm qua, thu nhập của nhiều diễn viên, nghệ sĩ đã bị ảnh hưởng. Nhiều người đã phải làm công việc khác nhau nhằm kiếm tiền để nuôi dưỡng đam mê, bám trụ với nghề diễn.

Thậm chí nhiều nghệ sĩ đã phải xin nghỉ việc, chuyển qua nghề khác để kiếm sống.

NSƯT Thanh Loan (Nhà hát Chèo Hà Nội) đã chia sẻ, tại nhà hát Chèo hiện nay có không ít NSƯT có hoàn cảnh khó khăn.

Có người phải thuê nhà ở xa để giá thuê đỡ cao nhưng vì vậy quá trình di chuyển đến nhà hát để tập luyện khá khó khăn.

Cuộc sống của nhiều nghệ sĩ, diễn viên tại Hà Nội khó khăn do mức phụ cấp còn thấp so với mặt bằng giá cả hiện tại. Ảnh: NHCC
Cuộc sống của nhiều nghệ sĩ, diễn viên tại Hà Nội khó khăn do mức phụ cấp còn thấp so với mặt bằng giá cả hiện tại. Ảnh: NHCC

Bên cạnh đó, NSƯT Thanh Loan cũng cho biết thêm, nhiều người phải đi diễn thêm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập như đi hát chầu văn hay biểu diễn tại các sự kiện nhỏ…

Theo Giám đốc Nhà hát Ca múa Nhạc Thăng Long - NSƯT Tấn Minh, trên thực tế có không ít những NSND, NSƯT có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là nghệ sĩ tuổi xế chiều, họ đã có một chặng đường dài cống hiến cho nghệ thuật.

Sau khi nghỉ hưu, những người nghệ sĩ này vẫn tiếp tục miệt mài nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo, giữ gìn văn hoá nhưng không có nguồn thu nhập bên ngoài bởi vậy với mức lương hưu cơ bản, cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo NSƯT Tấn Minh, hiện nay, đời sống các nghệ sĩ chuyên nghiệp thuộc cơ quan Nhà nước là rất thấp. Chính vì vậy, cần có cơ chế phù hợp để khích lệ họ cống hiến với nghề.

NSƯT Phùng Tiến Minh cũng từng chia sẻ những người nghệ sĩ thuộc biên chế Nhà nước như anh, thu nhập rất thấp, nếu không có đam mê thì không thể làm được.

Vào ngày 9.10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội lấy ý kiến về đề xuất tăng tiền bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn cho các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú. Cụ thể, đối với các buổi diễn, Nghệ sĩ Nhân dân được hỗ trợ thêm 200.000 đồng mỗi buổi, tương đương mức bồi dưỡng cho các diễn viên, nhạc công chính, người chỉ đạo chương trình, vở diễn. Nghệ sĩ Ưu tú được thêm 100.000 đồng mỗi buổi.

Đối với các buổi tập, Nghệ sĩ Nhân dân được hỗ trợ thêm 80.000 đồng mỗi buổi, tương đương mức bồi dưỡng của diễn viên chính trong vở diễn sân khấu, opera, ballet, ca sĩ hát chính, nhạc công độc tấu. Nghệ sĩ Ưu tú được thêm 40.000 đồng mỗi buổi.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Cát-xê của nghệ sĩ: Thu Quỳnh, Thanh Sơn về nhà hát vẫn diễn 150.000 đồng/đêm

Mi Lan |

Nói về cát-xê của nghệ sĩ sân khấu kịch ở Nhà hát Tuổi Trẻ, nguyên giám đốc nhà hát – NSƯT Chí Trung từng chia sẻ: “Những bạn thành danh như Thu Quỳnh, Thanh Sơn dù có là ngôi sao ở đâu đi chăng nữa, về đến nhà hát vẫn nhận cát-xê 150.000 đồng/suất diễn”.

Nghệ sĩ Thủ đô phấn khởi khi được đề xuất tăng tiền bồi dưỡng luyện tập

Hương Mai |

Nhiều Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) trên địa bàn Hà Nội hiện gặp khó khăn do mức lương, phụ cấp... còn thấp so với mặt bằng giá cả hiện tại.

Đức Phúc, Trung Ruồi được đề cử hạng mục Nghệ sĩ triển vọng ở VTV Awards

Thanh Hương |

Đức Phúc là ca sĩ dòng nhạc trẻ được đề cử vào hạng mục “Nghệ sĩ triển vọng” của giải thưởng Ấn tượng VTV - VTV Awards 2022.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Cát-xê của nghệ sĩ: Thu Quỳnh, Thanh Sơn về nhà hát vẫn diễn 150.000 đồng/đêm

Mi Lan |

Nói về cát-xê của nghệ sĩ sân khấu kịch ở Nhà hát Tuổi Trẻ, nguyên giám đốc nhà hát – NSƯT Chí Trung từng chia sẻ: “Những bạn thành danh như Thu Quỳnh, Thanh Sơn dù có là ngôi sao ở đâu đi chăng nữa, về đến nhà hát vẫn nhận cát-xê 150.000 đồng/suất diễn”.

Nghệ sĩ Thủ đô phấn khởi khi được đề xuất tăng tiền bồi dưỡng luyện tập

Hương Mai |

Nhiều Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) trên địa bàn Hà Nội hiện gặp khó khăn do mức lương, phụ cấp... còn thấp so với mặt bằng giá cả hiện tại.

Đức Phúc, Trung Ruồi được đề cử hạng mục Nghệ sĩ triển vọng ở VTV Awards

Thanh Hương |

Đức Phúc là ca sĩ dòng nhạc trẻ được đề cử vào hạng mục “Nghệ sĩ triển vọng” của giải thưởng Ấn tượng VTV - VTV Awards 2022.