Những ngày gần đây, khán giả xem truyền hình lại dậy sóng vì chương trình "The Debut" mà cụ thể là việc Đức Phúc thẳng tay loại Hương Tràm ra khỏi nhóm giám khảo. Điều này dựa trên luật riêng của "The Debut", giám khảo có ít thí sinh nhất sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Không khó để nhận ra Hương Tràm hơn hẳn Đức Phúc về chuyên môn lẫn kinh nghiệm trong nghệ thuật bởi vậy việc này khiến nhiều người bức xúc.
Trước đó, ngay từ khi Đức Phúc được mời làm giám khảo của chương trình cũng đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Và thực tế cho thấy, sự thể hiện của Đức Phúc từ những tập đầu cho tới tận bây giờ cũng khiến nhiều người khó hiểu bởi những lời nhận xét ngô nghê và không có tính chuyên môn sâu. Thậm chí, một thí sinh khi trong hậu trường cũng nhận xét thẳng thừng rằng Đức Phúc "chẳng có gì để chấm".
Không chỉ chương trình mới mẻ như "The Debut", chương trình truyền hình thực tế "Giọng hát Việt" cũng mắc phải những tranh cãi tương tự. Nếu như những mùa đầu, chương trình quy tụ những giọng ca đình đám như Thu Minh, Trần Lập, Đàm Vĩnh Hưng... thì dạo gần đây những giọng ca trẻ Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh,... lại được mời làm giám khảo.
Việc mời Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên,... cũng khiến chương trình gây tranh cãi suốt một thời gian dài bởi khán giả thắc mắc không hiểu giám khảo huấn luyện thí sinh hay ngược lại. Không rõ đây có phải là nguyên nhân chủ yếu nhưng rõ ràng cũng là yếu tố khiến chương trình ngày càng mất đi sức hút và nhạt nhoà.
Xét theo nguyên tắc, chuyên môn của giám khảo là yếu tố quan trọng nhất quyết định họ có xứng đáng đảm nhiệm vị trí quan trọng đó hay không. Tuy nhiện, nhìn vào một số chương trình thực tế, kể cả không phải chương trình tìm kiếm giọng hát, có thể thấy đa phần giám khảo đa phần là những người trẻ và không phải ai cũng đủ "tầm" về cả chuyên môn và kinh nghiệm.
Có một điều buộc khán giả phải chấp nhận rằng đối với một chương trình truyền hình thực tế, lượng rating là điều quan trọng nhất, bởi vậy một chương trình mời những tên tuổi "non nớt" về trình độ và chuyên môn nhưng lại có sức nóng, lượng người theo dõi đông đảo làm giám khảo, sẽ "thắng" trong cuộc đua của các gameshow trong giai đoạn bão hoà như hiện nay.
Trao đổi với Lao Động, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội cho rằng đây là xu hướng không tránh khỏi đối với các chương trình giải trí. "Thực ra bây giờ các cuộc thi mang tính chất giải trí nên lựa chọn những gương mặt giải trí vì họ nổi tiếng là điều không tránh khỏi. Mọi người đều thấy, những tên tuổi trẻ trên mạng đạt lượng theo dõi rất nhiều và những chương trinh đó lại cần nhất sự ảnh hưởng đó nhất là đối với các bạn trẻ.
Còn thực ra ban giám khảo cần là những người có chiều sâu, về kiến thức, kể cả từ những phát ngôn, nhận xét", nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh nói.
Cũng theo nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, các cuộc thi âm nhạc trên thế giới đều lựa chọn những ca sĩ gạo cội để đưa ra những nhận xét đủ chiều dày về chuyên môn. "Làm nghệ thuật chuyên nghiệp, mang tính truyền thống thì vẫn phải lựa chọn những giám khảo am hiểu, có kiến thức để dẫn dắt cho dư luận", nhạc sĩ "Biển khát" khẳng định.