“Bay giữa mùa lễ hội” dịp Sene Dolta vùng Bảy Núi

Trà Sư |

An Giang – “Bay giữa mùa lễ hội” là chương trình biểu diễn dù lượn, diều lượn dịp lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.

Ông Trần Minh Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết, nhân dịp lễ Sene Dolta (lễ thờ cúng ông bà, hay còn gọi là lễ báo hiếu của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi), Tri Tôn phối hợp với Liên đoàn Dù lượn thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn dù lượn “Bay giữa mùa lễ hội”.

Với chủ đề “Bay giữa mùa lễ hội” Tri Tôn 2022, chương trình biểu diễn dù lượn, diều lượn do huyện Tri Tôn phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào dịp lễ Sene Dolta. Ảnh: TS
Với chủ đề “Bay giữa mùa lễ hội” Tri Tôn 2022, chương trình biểu diễn dù lượn, diều lượn do huyện Tri Tôn phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào dịp lễ Sene Dolta. Ảnh: TS

Với chủ đề "Bay giữa mùa lễ hội" Tri Tôn 2022, chương trình diễn dù lượn, diều lượn diễn ra tại Khu Thể thao, Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô) diễn ra trong 2 ngày (24-25.9.2022). Theo kế hoạch, có trên 10 dù lượn, diều lượn có động cơ; 10 dù lượn không động cơ và 15 máy mô hình các loại tham gia biểu diễn. Đối với dù lượn không động cơ, cất cánh từ  triền Phụng Hoàng Sơn (núi Tô) rồi hạ cánh xuống sân đua bò huyện Tri Tôn.

Biểu diễn dù lượn tại khu vực Phụng Hoàng Sơn. Ảnh: TS
Biểu diễn dù lượn tại khu vực Phụng Hoàng Sơn. Ảnh: TS

Còn dù lượn, diều lượn có động cơ và 15 máy mô hình các loại, cất cánh từ đường băng cặp sân đùa bò hoặc đồi Tà Pạ, biểu diễn vòng quanh không gian Khu Thể thao, Du lịch Tà Pạ - Soài Chek. Bên cạnh bay biểu diễn, chương trình còn có hoạt động giao lưu với phi công và khán giả, chương trình văn nghệ truyền thống, triển lãm hình ảnh lịch sử cách mạng huyện Tri Tôn, các món ăn đặc sản của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, tổ chức các trò chơi dân gian có thưởng.

Trà Sư
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên quốc tế vui đón Lễ Sene Dolta trên đất Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Buổi họp mặt diễn ra trong bầu không khí vui tươi ấm áp, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà trường và các cấp chính quyền địa phương đối với sinh viên quốc tế đến từ Campuchia, Lào, Indonesia đang học tập tại Trường Đại học Kiên Giang.

Bay giữa mùa lễ hội năm 2022

Lục Tùng |

An Giang – Chương trình biểu diễn khinh khí cầu diễn ra giữa mùa lễ hội Sen Đôn-ta với điểm nhấn là Lễ hội đua bò Bảy Núi.

Lễ hội Sene Dolta rộn ràng và vắng vẻ trước và sau có dịch COVID-19

TRẦN LƯU - CAO LONG |

Sene Dolta, là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Khmer, còn được gọi là lễ cúng ông bà. Lễ có ý nghĩa giống với Lễ Vu Lan của người Việt nên còn được gọi là lễ "Xá tội vong nhân". Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chùa đều có kế hoạch rút gọn, giảm bớt những nghi lễ có đông người tham gia, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ. Để góp phần giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các hoạt động trong lễ hội độc đáo này, Lao Động xin gửi đến bạn đọc những hình ảnh tổ chức Sene Dolta đã từng diễn ra những năm trước khi có dịch bệnh…

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Sinh viên quốc tế vui đón Lễ Sene Dolta trên đất Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Buổi họp mặt diễn ra trong bầu không khí vui tươi ấm áp, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà trường và các cấp chính quyền địa phương đối với sinh viên quốc tế đến từ Campuchia, Lào, Indonesia đang học tập tại Trường Đại học Kiên Giang.

Bay giữa mùa lễ hội năm 2022

Lục Tùng |

An Giang – Chương trình biểu diễn khinh khí cầu diễn ra giữa mùa lễ hội Sen Đôn-ta với điểm nhấn là Lễ hội đua bò Bảy Núi.

Lễ hội Sene Dolta rộn ràng và vắng vẻ trước và sau có dịch COVID-19

TRẦN LƯU - CAO LONG |

Sene Dolta, là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Khmer, còn được gọi là lễ cúng ông bà. Lễ có ý nghĩa giống với Lễ Vu Lan của người Việt nên còn được gọi là lễ "Xá tội vong nhân". Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chùa đều có kế hoạch rút gọn, giảm bớt những nghi lễ có đông người tham gia, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ. Để góp phần giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các hoạt động trong lễ hội độc đáo này, Lao Động xin gửi đến bạn đọc những hình ảnh tổ chức Sene Dolta đã từng diễn ra những năm trước khi có dịch bệnh…