Bãi biển Bình Định - Phú Yên chật kín người trong dịp lễ 30.4 - 1.5

Hoài Luân |

Dịp lễ 30.4 - 1.5, hầu hết du khách đến tham quan, du lịch lựa chọn bãi biển TP Quy Nhơn (Bình Định) và TP Tuy Hòa (Phú Yên) để tắm và nghỉ mát, nhằm xua tan cái nóng oi bức của ngày hè.

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5 năm nay, tỉnh Bình Định và Phú Yên đón đông đảo du khách đến tham quan, du lịch. Đặt biệt, bãi biển của 2 tỉnh này luôn đông nghịt người mỗi khi chiều đến.

 
Du khách tắm biển Quy Nhơn sau một ngày nắng oi bức trong dịp lễ. Ảnh: Hoài Luân

Chị Thúy (32 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) chia sẻ, dịp lễ năm nay, chị cùng gia đình chọn Bình Định là điểm đến du lịch trong kỳ nghỉ dài ngày. Chị và gia đình đã đến tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch như: Kỳ Co, Eo Gió, Cồn Chim và đặc biệt là tắm biển Quy Nhơn vào mỗi buổi chiều.

"Thời tiết hiện nay rất nóng, sau khi đi tham quan tại các điểm du lịch thì chiều đến tắm biển Quy Nhơn là thích nhất. Biển và cát ở đây sạch nên đến buổi chiều tôi thường đưa các con ra đây tắm, chơi đùa trên cát" - chị Thủy cho hay.

Lựa chọn Phú Yên là điểm đến du lịch trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, chị Hồng (42 tuổi, trú Đắk Lăk) cho hay, khung cảnh ở Phú Yên còn khá hoang sơ, mộc mạc. Các điểm du lịch mà gia đình chị lựa chọn trong chuyến du lịch như: Gành Đá Đĩa, Bãi Xép, Tháp Nghinh Phong, Tháp Nhạn và biển TP Tuy Hòa.

"Lần này đến Phú Yên để nghỉ lễ, tôi khá bất ngờ vì ở đây giờ phát triển nhanh, các điểm du lịch cũng rất đông khách, đặc biệt là biển Tuy Hòa. Chiều đến, ra biển là đông kín người, biển ở đây cũng sạch hơn trước rất nhiều nên tôi rất thích" - chị Hồng chia sẻ.

 
Lễ hội khinh khí cầu tại Quy Nhơn thu hút đông du khách đến trải nghiệm. Ảnh: Hoài Luân

Cũng trong dịp lễ này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức một số hoạt động để phục vụ khách du lịch và người dân địa phương như: Hoạt động nghệ thuật “Âm nhạc đường phố” tại công viên hồ điều hòa Hồ Sơn (TP Tuy Hòa); biểu diễn chương trình nghệ thuật truyền thống tại di tích Tháp Nhạn (TP Tuy Hòa); giải Việt dã chinh phục đỉnh cao núi Đá Bia (thị xã Đông Hòa)...

 
Biển Phú Yên chật kín người vào mỗi buổi chiều trong dịp lễ. Ảnh: Minh Hằng

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết, dịp lễ này, lượng khách du lịch đến tỉnh này đạt gần 41.000 lượt, doanh thu từ khách du lịch đạt khoảng 80 tỉ đồng, trong đó doanh thu lưu trú đạt khoảng 13,2 tỉ đồng. Công suất phòng tại các khách sạn có quy mô lớn và khách sạn khu vực gần biển trong 2 ngày 30.4 - 1.5 đạt gần 100%.

 
Tháp Nghinh Phong đón đông du khách đến chụp ảnh, check in. Ảnh: Hoài Luân

Theo bà Thái, để đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp lễ 30.4 - 1.5, sở đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ du khách. Các cơ sở kinh doanh lưu trú phải quán triệt đội ngũ nhân viên, hướng dẫn viên thái độ phục vụ văn minh, lịch sự.

Nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, giải khát tuân thủ nghiêm ngặt quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, có thái độ tôn trọng khách hàng và không bán cao hơn giá niêm yết.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Điểm cắm trại ven Hà Nội kín khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Hải Anh |

Không đi du lịch xa, nhiều gia đình tại TP Hà Nội có xu hướng lựa chọn những điểm đến gần Thủ đô để thư giãn, cắm trại dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5.

Lượng khách xuất cảnh qua cửa khẩu Lạng Sơn tăng đột biến dịp lễ 30.4 - 1.5

Trần Tuấn |

Dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, lượng hàng hoá xuất nhập khẩu ổn định trên 1.000 xe/ngày, trong khi đó lượng khách xuất cảnh tăng đột biến.

Nắng nóng, Hội An vẫn đông đúc du khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Nguyễn Linh |

Những ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, hàng nghìn du khách đổ về phố cổ Hội An, Quảng Nam để tham quan, du lịch.

Trực tiếp U22 Myanmar 0-0 U22 Timor Leste, hết hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Myanmar vs U22 Timor Leste tại bảng A SEA Games 32.

Quan điểm trái chiều về việc gia đình không con cái

NGUYỄN DUY |

Gần đây, khi thuật ngữ DINKs (Dual Income, No Kids: Hai thu nhập, không con cái) trở nên phổ biến. Có người dần quan tâm đến cấu trúc gia đình phi truyền thống nhưng cũng có người phản đối DINKs này.

Lần đầu tiên có dịch vụ bay khinh khí cầu ngắm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Dịch vụ bay khinh khí cầu ngắm vịnh Hạ Long vừa được đưa vào phục vụ du khách tại Khu du lịch quốc tế đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Giá dầu lao dốc, giá xăng trong nước có thể giảm hơn 1.000 đồng/lít

Anh Tuấn |

Giá dầu thế giới có 2 tuần giảm liên tiếp, dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh ngày 4.5 có thể giảm mạnh.

Cục Hàng không tăng cường xác thực định danh

Quý An |

Hôm nay (2.5), Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đã ra văn bản số 2188/CHK-ANHK về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID.

Điểm cắm trại ven Hà Nội kín khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Hải Anh |

Không đi du lịch xa, nhiều gia đình tại TP Hà Nội có xu hướng lựa chọn những điểm đến gần Thủ đô để thư giãn, cắm trại dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5.

Lượng khách xuất cảnh qua cửa khẩu Lạng Sơn tăng đột biến dịp lễ 30.4 - 1.5

Trần Tuấn |

Dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, lượng hàng hoá xuất nhập khẩu ổn định trên 1.000 xe/ngày, trong khi đó lượng khách xuất cảnh tăng đột biến.

Nắng nóng, Hội An vẫn đông đúc du khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Nguyễn Linh |

Những ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, hàng nghìn du khách đổ về phố cổ Hội An, Quảng Nam để tham quan, du lịch.