5 nhóm nhạc Kpop giàu nhất năm 2022: Blackpink top 3, BTS chưa phải hạng 1

DIỆU HUYỀN |

Không chỉ nổi tiếng, sở hữu lượng fan hâm mộ và tầm ảnh hưởng về âm nhạc, 5 nhóm nhạc Hàn Quốc này còn có khối tài sản "khủng" khiến công chúng choáng ngợp.

5. TVXQ - 30 triệu USD

Ra mắt công chúng từ năm 2003, đến nay TVXQ đã trở thành biểu tượng Kpop nói chung và gen 2 nói riêng. Không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc, TVXQ còn là một trong những nhóm nhạc đầu tiên mở rộng danh tiếng tại nhiều thị trường quốc tế, trong đó có Nhật Bản.

Ban đầu TVXQ có đội hình 5 người nhưng về sau 3 thành viên là Jae Joong, Junsu và Yoo Chun rời nhóm và hoạt động solo.

2 thành viên còn lại là Junho và Changmin tiếp tục giữ nguyên tên nhóm và hoạt động dưới trướng quản lý của SM Entertainment.

TVXQ hay DBSK có đội hình 5 thành viên
Giai đoạn đầu, TVXQ hay DBSK có đội hình 5 thành viên
Đến năm 2010, 3 trên tổng số 5 thành viên chấm dứt hợp đồng và rời công ty SM Entertainment. 2 thành viên là Junho và Changmin tiếp tục hoạt động dưới tên TVXQ. Ảnh: SM Entertainment
Đến năm 2010, 3 trên tổng số 5 thành viên chấm dứt hợp đồng và rời công ty SM Entertainment. 2 thành viên là Junho và Changmin tiếp tục hoạt động dưới tên TVXQ. Ảnh: SM Entertainment

TVXQ là một trong những nhóm nhạc Kpop nổi tiếng nhất ở Nhật Bản.

Loạt sản phẩm âm nhạc của nhóm phá vỡ nhiều kỷ lục và trở thành nghệ sĩ nước ngoài thành công nhất tại xứ Phù tang.

Năm 2018, TVXQ đã lập kỷ lục mới, trở thành nghệ sĩ quốc tế đầu tiên bán được một triệu vé cho một chuyến lưu diễn duy nhất tại đất nước này.

Theo Sportskeeda, TVXQ có giá trị tài sản ròng lên tới 30 triệu USD.

4. Twice - 35 triệu USD

9 cô gái nhà JYP được đánh giá là một trong những nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thành công nhất mọi thời đại. Không chỉ sở hữu bảng thành tích nhạc số ấn tượng, Twice còn ghi điểm với công chúng bởi nhan sắc xinh đẹp, sáng sân khấu.

Twice được mệnh danh là “nhóm nhạc nữ quốc dân” vì toàn vẹn mọi mặt. Ảnh: JYP Entertainment
Twice được mệnh danh là “nhóm nhạc nữ quốc dân thế hệ mới” vì toàn vẹn mọi mặt. Ảnh: JYP Entertainment

Ra mắt năm 2015, Twice là một trong những nhóm nhạc có tần suất hoạt động dày đặc nhất. Chính vì vậy, nguồn thu của nhóm mang về từ việc phát hành album và lưu diễn vòng quanh thế giới là con số không hề nhỏ.

Chưa kể, Twice còn là một trong số nghệ sĩ Hàn Quốc có giá trị thương mại cao nhất ở thời điểm hiện tại.

9 cô gái có tầm ảnh hưởng đến mức được Forbes vinh danh là nhóm nhạc K-pop duy nhất lọt vào danh sách 30 Under 30 Châu Á.

3. Blackpink - 62 triệu USD

Được Billboard vinh danh là "nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới", không khó hiểu khi Blackpink đạt khối tài sản ròng lên tới 62 triệu USD, tương đương hơn 1.400 tỉ đồng.

Nhóm nhạc nữ nhà YG hiện đang gây sốt với màn tái xuất hoành tráng “Pink Venom“.
Nhóm nhạc nữ nhà YG hiện đang gây sốt với màn tái xuất hoành tráng "Pink Venom". Ảnh: YG Entertainment

Sau 6 năm hoạt động, Blackpink đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành giải trí. Không chỉ vậy, tên tuổi của 4 cô gái còn lan rộng khắp 5 châu, thể hiện qua những chuyến lưu diễn cháy vé trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, 4 thành viên Blackpink đều có sự nghiệp solo ấn tượng. Jisoo, Jennie, Lisa và Rosé hiện đang là đại sứ thương hiệu cho những nhãn hàng cao cấp hàng đầu thế giới như Dior, Chanel, YSL, Celine, Bvlgari, Catier... Không chỉ là nguồn thu nhập khủng, đây cũng là lợi thế thúc đẩy giá trị thương mại của Blackpink.

 
Ước tính mỗi thành viên Blackpink đều sở hữu khối tài sản dao động từ 10-20 triệu USD. Ảnh: Elle Korea

2. BTS - 150 triệu USD

Theo Sportskeeda, ước tính trong năm 2022, BTS sở hữu khối tài sản ròng khoảng 120 đến 150 triệu USD thu nhập từ việc bán album, các chuyến lưu diễn, đại sứ thương hiệu và tiền bản quyền.

BTS là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất tại thời điểm hiện tại. Ảnh: Billboard
BTS là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất tại thời điểm hiện tại. Ảnh: Billboard

Trong thời điểm nền kinh tế khủng hoảng vì dịch bệnh COVID-19, BTS vẫn "ăn nên làm ra" và đem về cho Hàn Quốc hơn 3,5 tỉ USD mỗi năm - nhiều hơn đa số công ty đa quốc gia khác.

Theo Celebrity Net Worth, chỉ tính riêng trong năm 2019, các chàng trai BTS đã kiếm được 170 triệu USD từ "Love Yourself World Tour" - con số này nhiều hơn bất kỳ nhóm nhạc Mỹ nào đã đạt được trong năm đó, ngoại trừ Metallica.

Nhờ mức độ phủ sóng toàn cầu, tính đến năm 2020, BTS đã có tổng tài sản trị giá 3,6 tỉ USD. Trong đó, j-hope là thành viên kiếm được nhiều tiền nhất, khoảng 24-26 triệu USD từ việc phát hành album solo và tiền đăng ký bản quyền âm nhạc.

1. EXO - 1 tỉ USD?

Đây là con số chưa được xác thực, song nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc như KpopStarz, Kami và Channel Korea đều đưa tin rộng rãi về con số này.

 
Nhiều trang web nhận định EXO có nguồn thu nhập lên đến 1 tỉ USD. Ảnh: SM Entertainment

Trong năm 2021, EXO ước tính kiếm được khoảng 100 triệu đến 130 triệu USD. Mỗi thành viên của nhóm mang về con số hơn 13 triệu USD. Không chỉ hoạt động với tư cách là một thần tượng, các "nam thần" của nhóm đều tham gia vào nhiều dự án khác, bao gồm cả diễn xuất và phát hành âm nhạc solo.

Mặc dù sự thật là EXO không có được thành công quốc tế như BTS, nhưng tuổi thọ liên tục của nhóm ở Hàn Quốc là vô song. Nhóm liên tục lọt vào BXH những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của tạp chí Forbes từ năm 2014 đến năm 2018.

DIỆU HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Jennie (Blackpink) gây sốt với tạo hình quyến rũ trong phim mới

DIỆU HUYỀN |

Thành viên Blackpink tiếp tục có cảnh quay khác trong trailer mới nhất của phim "The Idol".

Tiếp tục mặc hở, vì sao lần này Blackpink không còn bị chỉ trích?

DIỆU HUYỀN |

MV "Pink Venom" đang càn quét mọi nền tảng xã hội và xác lập thêm hàng loạt kỷ lục mới cho Blackpink.

11 nhóm nhạc Kpop bán được nhiều album nhất từ 2003 đến nay: BTS Top 1

Thảo Hương (Theo Allkpop) |

BTS, SEVENTEEN và EXO là những nhóm nhạc Kpop bán được nhiều album nhất kể từ năm 2003 cho đến nay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Jennie (Blackpink) gây sốt với tạo hình quyến rũ trong phim mới

DIỆU HUYỀN |

Thành viên Blackpink tiếp tục có cảnh quay khác trong trailer mới nhất của phim "The Idol".

Tiếp tục mặc hở, vì sao lần này Blackpink không còn bị chỉ trích?

DIỆU HUYỀN |

MV "Pink Venom" đang càn quét mọi nền tảng xã hội và xác lập thêm hàng loạt kỷ lục mới cho Blackpink.

11 nhóm nhạc Kpop bán được nhiều album nhất từ 2003 đến nay: BTS Top 1

Thảo Hương (Theo Allkpop) |

BTS, SEVENTEEN và EXO là những nhóm nhạc Kpop bán được nhiều album nhất kể từ năm 2003 cho đến nay.