Học sinh chọn trường nghề có nhiều cơ hội việc làm

Tường Vân |

Theo các chuyên gia tuyển sinh, học sinh học trường nghề sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí và có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trường nghề

Thay vì tìm hiểu, đăng kí nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học như bao bạn bè cùng trang lứa, Nguyễn Văn Mạch (Hà Nội) lại lựa chọn đăng kí vào 1 trường cao đẳng.

Nam sinh chia sẻ, thực tế hiện nay, không ít học sinh, phụ huynh còn định kiến về việc học nghề, cho rằng những bạn không đủ năng lực, khả năng đỗ đại học mới chọn hướng đi này. Song, với bản thân em, việc chọn học trường nghề đã được cân nhắc kĩ lưỡng.

Thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Minh Hà
Thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Minh Hà

"Mỗi người sẽ có lựa chọn riêng. Em muốn được học trường nghề để rút ngắn thời gian học tập, thực hành sớm và kiếm được việc làm ổn định. Bố mẹ em ủng hộ lựa chọn này" - Mạch chia sẻ.

Chia sẻ về cơ hội việc làm đối với những thí sinh theo học các trường nghề, cao đẳng, Thạc sĩ Nguyễn Văn Thương – Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm – Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp thường phối hợp cùng các nhà trường xây dựng chương trình, đào tạo, đánh giá sinh viên, hỗ trợ sinh viên thực tập và tuyển dụng các bạn sau tốt nghiệp. Do đó, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của nhóm sinh viên này rất rộng mở.

"Riêng với sinh viên theo học ngành kĩ thuật tại Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội, sau khoảng 6 tháng ra trường, trên 98% có việc làm" - ông Thương chia sẻ.

Qua công tác tuyển sinh nhiều năm, ông Thương đánh giá, quan điểm chỉ những bạn học sinh học kém, không đỗ đại học mới chọn trường nghề không còn đúng trong bối cảnh hiện nay.

Có những bạn tham gia thi tốt nghiệp THPT rất cao, đủ điều kiện học trường đại học top trên, nhưng vẫn chọn học cao đẳng bởi nhiều lí do: Rút ngắn thời gian học tập, chi phí được nhà nước hỗ trợ, cơ hội việc làm rộng mở sau khi tốt nghiệp,...

"Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ với các thí sinh học trường nghề. Quan trọng nhất là sự đánh giá, ghi nhận của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng hiện nay. Minh chứng rõ nhất là sinh viên đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, có vị trí, cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường" - chuyên gia này chia sẻ.

Chọn ngành trước khi chọn trường

TS Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội khuyên học sinh nên chọn ngành trước khi chọn trường. Ảnh: codienhanoi.edu
TS Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội khuyên học sinh nên chọn ngành trước khi chọn trường. Ảnh: codienhanoi.edu

TS Đồng Văn Ngọc – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội khuyên thí sinh và các bậc phụ huynh, dù lựa chọn bất kì môi trường nào, hãy chọn ngành nghề trước khi chọn trường. Để làm được điều đó, các em hãy đánh giá năng lực, sở trường và hạn chế của bản thân trước khi đưa ra quyết định.

"Sau khi chọn trường yêu thích, cũng cần tính đến năng lực tài chính. Nhiều trường năm đầu tuyển sinh thông báo học phí phù hợp. Những năm sau, học phí tăng nhanh, phụ huynh cần làm rõ thông tin này.

Nếu phụ huynh, học sinh lựa chọn học đại học theo trào lưu, đám đông thì hãy dừng lại. Hãy lựa chọn cho con môi trường phù hợp với năng lực, sở trường. Phụ huynh không tạo sức ép và kì vọng quá lớn lên con cái" - ông Ngọc nói. 

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh tự do có thêm 3 ngày đăng kí xét tuyển trên hệ thống

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) mở lại hệ thống đăng ký xét tuyển năm 2023 trong 3 ngày, để hỗ trợ mở tài khoản cho thí sinh tự do.

Phụ huynh lúng túng trước "ma trận thông tin" về các trường tư

Nhóm PV |

Tìm kiếm mỏi mắt không có thông tin chi tiết về ban giám hiệu, đường hướng phát triển, triết lí giáo dục... nhưng lại ấn tượng với học phí "khủng". Đó là trải nghiệm của không ít phụ huynh trong quá trình tìm hiểu, tìm kiếm cho con một trường tư phù hợp.

Học sinh cần chuẩn bị gì trước khi vào lớp 6?

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Lên lớp 6, môi trường học tập hoàn toàn khác so với cấp Tiểu học sẽ khiến học sinh lúng túng, bỡ ngỡ. Thầy Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà đã có những chia sẻ nhằm giúp phụ huynh học sinh chuẩn bị hành trang vững chắc trước khi bước vào bậc học mới.

Xe khách lật trên cao tốc khiến nhiều người thương vong

QUẢNG AN |

HUẾ - Xe khách bị lật trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa phận Thừa Thiên Huế khiến nhiều người thương vong.

Tin 20h: Hình ảnh vòi rồng khổng lồ trên biển Hải Phòng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 25.7: Hàng chục hộ dân nơm nớp lo sợ vì sống mòn trong khu tập thể cũ nát; Quá tải cơ sở điều trị nghiện ma túy ở Bình Thuận; Hình ảnh vòi rồng khổng lồ trên biển Hải Phòng; Những “rào cản” khiến thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học...

5 điều khách Tây phải học từ người Việt

Nhật Hạ |

Một chàng trai Australia khẳng định rằng kỹ năng lái xe, nấu nướng và ngủ của người dân xứ sở chuột túi không thể điêu luyện như người Việt.

Dự báo bão Doksuri gây thời tiết nguy hiểm trên biển

AN AN |

Cơ quan khí tượng liên tục phát tin cảnh báo gió mạnh, mưa dông sóng lớn diện rộng trên biển. Đặc biệt vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông biển động dữ dội do tác động của bão Doksuri.

Vắng công nhân, thủ phủ nhà trọ ở TPHCM rơi vào cảnh "phòng tìm người"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Tại khu vực Tân Tạo A, quận Bình Tân vốn là nơi có đông công nhân sinh sống, các chủ nhà trọ đang trong tình cảnh kinh doanh đìu hiu, thậm chí gồng lỗ khi tỉ lệ phòng trọ trống ngày càng tăng do công nhân mất việc không thể bám trụ, về quê hoặc đi nơi khác kiếm kế sinh nhai.

Thí sinh tự do có thêm 3 ngày đăng kí xét tuyển trên hệ thống

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) mở lại hệ thống đăng ký xét tuyển năm 2023 trong 3 ngày, để hỗ trợ mở tài khoản cho thí sinh tự do.

Phụ huynh lúng túng trước "ma trận thông tin" về các trường tư

Nhóm PV |

Tìm kiếm mỏi mắt không có thông tin chi tiết về ban giám hiệu, đường hướng phát triển, triết lí giáo dục... nhưng lại ấn tượng với học phí "khủng". Đó là trải nghiệm của không ít phụ huynh trong quá trình tìm hiểu, tìm kiếm cho con một trường tư phù hợp.

Học sinh cần chuẩn bị gì trước khi vào lớp 6?

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Lên lớp 6, môi trường học tập hoàn toàn khác so với cấp Tiểu học sẽ khiến học sinh lúng túng, bỡ ngỡ. Thầy Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà đã có những chia sẻ nhằm giúp phụ huynh học sinh chuẩn bị hành trang vững chắc trước khi bước vào bậc học mới.