Điểm sàn năm 2023: Xét tuyển học bạ từ 18 điểm trở lên

Trang Hà |

Theo cập nhật của Lao Động đến tối 29.5, trên cả nước đã có 65 trường công bố điểm sàn, điều kiện xét tuyển với các phương thức xét tuyển sớm (xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy).

Theo đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Xây dựng, năm nay trường xét tuyển theo 5 phương thức.

Với phương thức 1, nhà trường xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với tất cả các ngành, chuyên ngành. Các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật kết hợp với kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật của trường, trong đó môn Vẽ Mỹ thuật là môn thi chính, nhân hệ số 2.

Với phương thức 2, xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) dựa vào tổng điểm trung bình năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng (áp dụng chung cho cả thí sinh đã tốt nghiệp trước tháng 03.2023) ở một số ngành/chuyên ngành;

Với phương thức này, trường lấy điểm sàn là từ 18 điểm trở lên (là tổng điểm trung bình cộng năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn tổ hợp xét tuyển), trong đó không có điểm trung bình cộng môn nào dưới 5,50 điểm.

Ngoài ra, năm nay trường cũng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức ở các ngành/chuyên ngành trừ nhóm ngành Kiến trúc và quy hoạch;

Với phương thức xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh (Tiếng Pháp), nhà trường đưa ra điều kiện là thí sinh đạt tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc có kết quả trong kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ 22/36. Các chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển.

Với phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, nhà trường xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.

Ở phía bắc, còn nhiều trường xét tuyển bằng điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, như Học viện Ngân hàng, Đại học Điện lực, Đại học Công nghiệp Hà Nội, điểm sàn dao động từ 75-85 điểm.

Trường Đại học Ngoại thương xét thí sinh đạt từ 850 điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và từ 100/150 điểm với bài thi của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hai mức này ở trường Đại học Kinh tế quốc dân là 700 và 85 điểm trở lên; tại Học viện Bưu chính viễn thông lần lượt là 700 và 85 điểm. Riêng Kinh tế quốc dân cho phép thí sinh sử dụng cả điểm thi từ năm 2022 để xét tuyển.

Với phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ, Trường Đại học Nha Trang công bố điểm sàn xét tuyển học bạ có nhiều ngành lấy điểm sàn 20 điểm/4 môn, tức trung bình mỗi môn 5 điểm là có thể đỗ.

Đến nay, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm, trong đó có phương thức xét tuyển học bạ THPT. Trong đó, Trường đại học Hùng Vương TP.HCM lấy điểm chuẩn 15 điểm cho tất cả các ngành đào tạo.

Tại Trường đại học Kiên Giang, ngoại trừ hai ngành sư phạm có điểm chuẩn xét tuyển học bạ 24, 20 ngành còn lại có điểm chuẩn 15, 16.

Xem thêm điểm sàn của các trường đại học khác trên cả nước:

 
Điểm sàn các phương thức đánh giá tư duy, đánh giá năng lực năm 2023.
Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Những lưu ý đặc biệt khi xét tuyển vào các trường công an năm 2023

Bích Hà |

Thí sinh phải xếp loại học lực giỏi, điểm trung bình môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 8.5 điểm trở lên. Ngoài ra, thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS đạt từ 7.5 trở lên mới đủ điều kiện để xét tuyển vào trường công an theo phương thức tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ quốc tế với học bạ THPT.

Điểm sàn đánh giá năng lực, tư duy các trường đại học trên cả nước năm 2023

Trang Hà |

Đến tối 28.5, trên cả nước đã có 62 trường đại học công bố điểm sàn đánh giá năng lực và đánh giá tư duy do 2 Đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Trường Đại học Luật Hà Nội lý giải việc lấy điểm chuẩn vượt quy định của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn xét tuyển học bạ lên đến 30,30 điểm là vượt mốc điểm xét tuyển theo các quy định về cộng điểm ưu tiên mà Bộ GDĐT ban hành.

Có một Chủ tịch Công đoàn tìm việc cho lao động mất việc ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - “Nhiều lao động mất việc vì dịch COVID-19, Công đoàn công ty cũng phải xoay sở để tìm công việc tạm thời mới làm sao đảm bảo thu nhập cho người lao động, giúp người lao động gắn bó với công ty, với tổ chức công đoàn” - đó là tâm niệm của anh Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Âu Lạc, thành phố Hạ Long.

Từ vụ đốt xe bán tải tự tử, rủi ro khó lường từ nghề cho thuê ô tô tự lái

Quế Chi |

Vụ việc một người đàn ông dùng xăng đốt xe ôtô thuê tự lái tại tỉnh Lâm Đồng đang gây chấn động dư luận. Ở góc độ khác, vụ việc này cho thấy rủi ro của nghề cho thuê xe tự lái.

Hành trình 15 năm Trung Quốc phát triển máy bay chở khách đầu tiên

Song Minh |

Sau 15 năm phát triển, chiếc máy bay chở khách đầu tiên do Trung Quốc sản xuất đã đi vào hoạt động.

Xe tải lao vào hàng xe máy chờ đèn đỏ, 1 người chết, 3 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, một xe tải nghi mất lái đã lùa nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến 1 lao động đi làm về tử vong, 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, 1 người bị thương nhẹ.

Công an chỉ đạo làm rõ vụ nhân viên Tập đoàn Đèo Cả chặn xe nhà báo

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Ngày 30.5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ 3 nhà báo phản ánh bị nhân viên Tập đoàn Đèo Cả (nhà thầu đang thi công dự án tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) lao ra đường chặn xe trái pháp luật.

Những lưu ý đặc biệt khi xét tuyển vào các trường công an năm 2023

Bích Hà |

Thí sinh phải xếp loại học lực giỏi, điểm trung bình môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 8.5 điểm trở lên. Ngoài ra, thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS đạt từ 7.5 trở lên mới đủ điều kiện để xét tuyển vào trường công an theo phương thức tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ quốc tế với học bạ THPT.

Điểm sàn đánh giá năng lực, tư duy các trường đại học trên cả nước năm 2023

Trang Hà |

Đến tối 28.5, trên cả nước đã có 62 trường đại học công bố điểm sàn đánh giá năng lực và đánh giá tư duy do 2 Đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Trường Đại học Luật Hà Nội lý giải việc lấy điểm chuẩn vượt quy định của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn xét tuyển học bạ lên đến 30,30 điểm là vượt mốc điểm xét tuyển theo các quy định về cộng điểm ưu tiên mà Bộ GDĐT ban hành.