Điểm chuẩn ngành Y Dược giảm sâu, các trường dự kiến tuyển bổ sung

Thiều Trang |

Dù thuộc nhóm ngành có điểm chuẩn cao trong năm nay, nhưng điểm trúng tuyển nhóm ngành Y Dược tại các trường đại học vẫn giảm sâu.

Có trường giảm gần 6 điểm

Là một trong những trường top đầu đào tạo về Y Dược trên cả nước và được nhiều thí sinh hướng tới, điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp dao động từ 19-28,15 điểm.

Tương tự năm ngoái, ngành Y khoa cao nhất, kế đến là Răng Hàm Mặt với điểm chuẩn lần lượt là 28,15 và 27,7. Tuy nhiên, mức này thấp hơn năm 2021 lần lượt là 0,7 và 0,75 điểm.

Nếu xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hay học tại phân hiệu Thanh Hoá thì điểm chuẩn thấp hơn. Theo đó, điểm chuẩn ngành Điều dưỡng đào tạo tại phân hiệu Thanh Hoá có đầu vào thấp nhất là 19 - giảm 4,2 điểm so với năm 2021.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm nay dao động từ 19,1-26,2 điểm, giảm từ 0,6-3 điểm so với năm 2021. Đặc biệt, có 3 ngành Điều dưỡng, Y dược dự phòng và Y học cổ truyền giảm từ 2-3 điểm về sát điểm sàn.

Điểm trúng tuyển của Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2022 cao nhất là ngành Dược học với 26 điểm, thấp nhất ngành Hóa học với 22,95 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn năm ngoái của trường từ 26,25-26,05 điểm.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm chuẩn năm 2022 từ 18,01-26,65, đa số thấp hơn năm ngoái, trong đó ngành Dinh dưỡng giảm gần 6 điểm.

Dự kiến tuyển đợt 2

Lý giải về việc điểm chuẩn tất cả ngành giảm, ông Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết - đây là điều đã được dự báo bởi số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) giảm so với năm ngoái.

Về vấn đề này, TS Nguyễn Hải Ninh - Phòng Quản lý Đào tạo Đại học (Trường Đại học Y Dược Hải Phòng) cho biết - đây là thực trạng chung của các trường Y Dược năm nay do điểm môn Sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 khá thấp.

Bên cạnh đó, thời gian qua, có rất nhiều thông tin về ngành y tế như làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, lương và chế độ đãi ngộ chưa tương xứng trong khi học phí có xu hướng tăng, bối cảnh dịch bệnh khiến công việc vất vả hơn rất nhiều... đã tác động không nhỏ đến tâm lý chọn ngành, chọn trường của thí sinh.

TS Ninh cho biết, nhiều trường Y Dược năm nay tuyển không đủ chỉ tiêu ngay từ khi lọc ảo, đặc biệt là ngành Y học dự phòng và Điều dưỡng. Vì vậy dự kiến sẽ tuyển bổ sung vào đợt 2.

"Ví dụ, với ngành Điều dưỡng của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm nay, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường là 618, kết quả lọc ảo trả về số thí sinh trúng tuyển đến sát điểm sàn chỉ từ 140-160/200 chỉ tiêu của ngành này.

Tương tự ngành Y học dự phòng với 249 thí sinh đăng ký xét tuyển, qua các vòng lọc ảo chỉ trả về từ 32-47/60 chỉ tiêu thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển với điểm sát điểm sàn.

Nhà trường dự kiến có kế hoạch tuyển bổ sung ngành Điều dưỡng và Y học dự phòng. Điểm chuẩn đợt 2 sẽ bằng hoặc lớn hơn điểm trúng tuyển đợt 1" - TS Nguyễn Hải Ninh thông tin.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Lý giải điểm chuẩn ngành Sư phạm tăng cao, gần 10 điểm/môn mới đỗ

Thiều Trang |

Điểm sáng trong bức tranh điểm chuẩn năm 2022 thuộc về các trường sư phạm khi hầu hết đều có điểm trúng tuyển ở mức cao hoặc tăng so với năm 2021. Nhiều ngành thí sinh phải đạt 29-30 điểm/3 môn mới có cơ hội đỗ.

Tra cứu điểm chuẩn năm 2022 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17h ngày 17.9, các trường đại học trên cả nước sẽ phải công bố điểm chuẩn đến thí sinh. Đến thời điểm này, đã có khoảng 200 trường đại học thông báo điểm chuẩn theo quy định.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2022: Cao nhất là 34,32 điểm

Trang Thiều |

Học viện Tài chính đã công bố điểm chuẩn 2022, cao nhất là 34,32 điểm, thấp nhất là 25,45 điểm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lý giải điểm chuẩn ngành Sư phạm tăng cao, gần 10 điểm/môn mới đỗ

Thiều Trang |

Điểm sáng trong bức tranh điểm chuẩn năm 2022 thuộc về các trường sư phạm khi hầu hết đều có điểm trúng tuyển ở mức cao hoặc tăng so với năm 2021. Nhiều ngành thí sinh phải đạt 29-30 điểm/3 môn mới có cơ hội đỗ.

Tra cứu điểm chuẩn năm 2022 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17h ngày 17.9, các trường đại học trên cả nước sẽ phải công bố điểm chuẩn đến thí sinh. Đến thời điểm này, đã có khoảng 200 trường đại học thông báo điểm chuẩn theo quy định.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2022: Cao nhất là 34,32 điểm

Trang Thiều |

Học viện Tài chính đã công bố điểm chuẩn 2022, cao nhất là 34,32 điểm, thấp nhất là 25,45 điểm.