Đề Văn lớp 10 Đà Nẵng không quá khó, thí sinh tự tin làm tốt

Mai Hương |

Sáng ngày 6.6, hơn 15.400 thí sinh Đà Nẵng làm bài thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023.

Tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, sau khi kết thúc môn Ngữ Văn, nhiều học sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, phấn khởi. Đa số thí sinh đều nhận định đề thi năm nay dễ thở hơn những đề thi năm trước. Trong đó, tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" của nhà văn Nguyễn Thành Long được các thí sinh đánh giá là một tác phẩm hay và phù hợp với sức học của nhiều học sinh.

Em Nguyễn Lê Hoàng – học sinh trường THCS Trưng Vương đánh giá đề thi năm nay không quá khó, so với năm ngoái có phần dễ hơn, chỉ cần ôn kĩ một chút là có thể hoàn thành tốt bài thi.

Thí sinh rời phòng thi sau môn thi đầu tiên. Ảnh: Mai Hương
Thí sinh rời phòng thi sau môn thi đầu tiên. Ảnh: Mai Hương

"Lặng lẽ Sapa" là một trong những tác phẩm có trong đề thi, theo em đây là một tác phẩm hay và đa số các bạn cũng đã quen thuộc với tác phẩm này.

Phần nghị luận của đề thi năm nay gần gũi với đời sống hằng ngày nên em khá yên tâm về phần đó và em tin rằng các bạn khác cũng như mình. Bản thân em nhận định mình làm bài khá tốt và đủ ý, mong rằng em sẽ đạt được kết quả tốt trong kì thi năm nay" - Nguyễn Lê Hoàng chia sẻ.

Thí sinh Đà Nẵng hoàn thành buổi đầu tiên vào lớp 10 THPT. Ảnh: Mai Hương
Thí sinh Đà Nẵng hoàn thành buổi đầu tiên vào lớp 10 THPT. Ảnh: Mai Hương

Em Kiều Diễm - học sinh trường THCS Cẩm Lệ cho biết: "Sau khi hoàn thành bài thi, em thấy khá tự tin vì đã ôn kĩ nhiều tác phẩm và may mắn đều có trong đề thi. So với đề thi năm ngoái, em thấy không có sự chênh lệch quá lớn, tất cả đều vừa sức.

Về tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa, theo em đa số các bạn đều nắm chắc vì được thầy cô dạy khá kĩ. Em đã hoàn thành hết các câu hỏi và nghĩ mình sẽ có kết quả khá tốt trong kì thi lần này".

Nhiều thí sinh nhận định đề thi môn Văn vào lớp 10 tại Đà Nẵng khá dễ thở. Ảnh: Mai Hương
Nhiều thí sinh nhận định đề thi môn Văn vào lớp 10 tại Đà Nẵng khá dễ thở. Ảnh: Mai Hương

Năm nay, Đà Nẵng có 15.484 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 257 em được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT. Có 33 điểm thi, mỗi điểm thi bảo đảm một số nội dung như: số phòng thi, phòng chứa bài thi, phòng vệ sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy, phòng y tế…

Thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Ảnh: Mai Hương
Thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Ảnh: Mai Hương

Để phục vụ cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng huy động 2.660 cán bộ, giáo viên tham gia ban/tổ của hội đồng thi; trong đó, cán bộ coi thi là 1.561 người được điều động từ các đơn vị trực thuộc sở, các trường THCS, THPT.

Đồng thời, thành lập 4 đoàn kiểm ra, rà soát lại điều kiện cơ sở vật chất của một số điểm thi. Trong đó, các điểm thi đều được lưu ý các phòng thi phải được đảm bảo thông thoáng. Chuẩn bị tốt điều kiện ánh sáng, quạt mát, nước uống, khu vực vệ sinh sạch sẽ nhằm đảm bảo sức khỏe cho thí sinh dự thi.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Mô hình học tập mới lạ giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Một số trường học tại Đà Nẵng áp dụng mô hình lớp học không tường. Đây là mô hình học tập còn mới lạ giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập.

Tặng học bổng cho sinh viên Đà Nẵng gặp khó khăn, vươn lên trong học tập

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 24.5, quỹ học bỗng Lotte Foundation đã trao học bổng cho 17 sinh viên của 2 trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng với tổng giá trị 190 triệu đồng.

Sinh viên Đà Nẵng tìm hiểu về nghệ thuật tôn giáo Chăm pa

Mai Hương |

Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) đã có buổi tìm hiểu thông tin về lịch sử Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Hệ thống thanh toán mã QR ASEAN đã khởi động

Thanh Hà |

Thanh toán mã QR Indonesia - Malaysia đã khởi động trong khuôn khổ hệ thống của ASEAN. Kế hoạch xuyên biên giới này có thể cắt giảm 30% chi phí giao dịch, cung cấp bộ đệm tỉ giá hối đoái.

“Cô đơn trên sofa” trở thành ca khúc bạc tỉ sau màn gây bão của Chủ tịch ACB

Mi Lan |

“Cô đơn trên sofa” – một ca khúc hit cũ của Hồ Ngọc Hà phát hành từ năm 2022 bỗng trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ sau màn trình diễn gây bão của Chủ tịch Ngân hàng ACB – Trần Hùng Huy.

Tập đoàn hạt nhân Nga thay thế các thiết bị của phương Tây

Khánh Minh |

Tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom mở rộng sản xuất sang lĩnh vực thiết bị y tế công nghệ cao, thay thế thiết bị của phương Tây.

Những quận, huyện ở Hà Nội sẽ bị cắt điện vào ngày mai (8.6)

Anh Tuấn |

Quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị cắt điện luân phiên trong khu vực từ sáng tới chiều ngày 8.6.

Tiết lộ nguyên nhân cán bộ say xỉn, lột áo quần chửi bới nơi công cộng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Khi vị cán bộ say xỉn, được người thân đem lên xe taxi để về, có người cầm máy chụp ảnh khiến người này nổi nóng và có hành vi phản cảm nơi công cộng.

Mô hình học tập mới lạ giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Một số trường học tại Đà Nẵng áp dụng mô hình lớp học không tường. Đây là mô hình học tập còn mới lạ giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập.

Tặng học bổng cho sinh viên Đà Nẵng gặp khó khăn, vươn lên trong học tập

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 24.5, quỹ học bỗng Lotte Foundation đã trao học bổng cho 17 sinh viên của 2 trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng với tổng giá trị 190 triệu đồng.

Sinh viên Đà Nẵng tìm hiểu về nghệ thuật tôn giáo Chăm pa

Mai Hương |

Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) đã có buổi tìm hiểu thông tin về lịch sử Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.