Sử dụng trái phép tài sản của người khác có bị phạt tù?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email linhtuandoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi:  Xin hỏi, việc sử dụng trái phép tài sản của người khác sẽ bị xử lý hình sự thế nào?

Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 177 Bộ luật Hình sự 2015 được bổ sung bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội sử dụng trái phép tài sản như sau:

1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 219, Điều 220 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tài sản trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỉ đồng;

b) Tài sản là bảo vật quốc gia;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội sử dụng trái phép tài sản trị giá 1,5 tỉ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 180 Bộ luật Hình sự 2015 được bổ sung bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản như sau:

1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm

Như vậy, tùy mức độ vi phạm mà việc sử dụng trái phép tài sản người khác có thể bị xử lý hình sự như trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Không trả lại tài sản vay, mượn của người khác, bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email luongnguyetxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, không trả lại tài sản đã vay, mượn, thuê của người khác có thể bị xử phạt thế nào?

Làm mất, hư hỏng tài sản của công ty, phải bồi thường thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email soncaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động làm mất, làm hư hỏng tài sản của công ty phải bồi thường như thế nào?

Bên thế chấp tài sản có những quyền gì đối với tài sản đã thế chấp?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email minhnxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, sau khi thế chấp tài sản thì bên thế chấp có còn quyền gì với tài sản đã thế chấp không?

Những khu chợ đêm náo nhiệt ở Bangkok du khách không nên bỏ lỡ

Mộc Anh |

Những khu chợ đêm náo nhiệt và đông đúc ở Bangkok được ví như chốn "thiên đường" của du khách nước ngoài khi được hòa vào dòng người nhộn nhịp, thỏa sức mua sắm và thưởng thức những món ăn đường phố hấp dẫn.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội: Số người bám vỉa hè mưu sinh không nhiều

Phạm Đông |

Số người bám vỉa hè mưu sinh không nhiều là khẳng định của Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội liên quan tới kế hoạch "giành" lại vỉa hè cho người đi bộ của thành phố.

Góc nhìn thể thao 101: Hy vọng mới tới từ U20 Việt Nam

NHÓM PV |

U20 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải U20 Châu Á 2023 nhưng màn thể hiện của các cầu thủ trẻ đã mang lại những tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam. Góc nhìn thể thao số 101 cùng trò chuyện với bình luận viên Hoàng Hải để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Hà Nội mở lại 2 trung tâm đăng kiểm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Từ hôm nay (10.3), Trung tâm Đăng kiểm 29.03S  và 29.14D sẽ hoạt động trở lại, phục vụ người dân có nhu cầu kiểm định phương tiện.

Xả súng ở Đức, ít nhất 6 người chết

Thanh Hà |

Ít nhất 6 người chết và 7 người bị thương trong vụ xả súng ngày 9.3 tại nơi thờ tự của giáo phái Nhân Chứng Jehovah (Jehovah's Witnesses) ở thành phố Hamburg, miền bắc nước Đức. 

Không trả lại tài sản vay, mượn của người khác, bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email luongnguyetxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, không trả lại tài sản đã vay, mượn, thuê của người khác có thể bị xử phạt thế nào?

Làm mất, hư hỏng tài sản của công ty, phải bồi thường thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email soncaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động làm mất, làm hư hỏng tài sản của công ty phải bồi thường như thế nào?

Bên thế chấp tài sản có những quyền gì đối với tài sản đã thế chấp?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email minhnxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, sau khi thế chấp tài sản thì bên thế chấp có còn quyền gì với tài sản đã thế chấp không?