Những người chưa thực hiện tinh giản biên chế

nam dương |

Bạn đọc có email nguyenhathaixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, theo quy định mới thì những người nào chưa thực hiện tinh giản biên chế?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 4 Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định về tinh giản biên chế (có hiệu lực thi hành từ ngày 20.7.2023) quy định về đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế như sau:

1. Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.

2. Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Như vậy, những người theo quy định trên thì chưa được tinh giản biên chế.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế, được hưởng chế độ thế nào?

NHÓM PV |

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP “Quy định về tinh giản biên chế” có hiệu lực từ ngày 20.7.2023. Nghị định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan Nhà nước. Vậy những đối tượng nào sẽ được tinh giản biên chế và chế độ mà họ được hưởng thế nào?

Có phải trả lại tiền được nhận do tinh giản biên chế?

nam dương |

Bạn đọc có email dangvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói người được tinh giản biên chế sẽ phải trả lại tiền đã nhận nếu được tuyển dụng trở lại cơ quan Nhà nước. Xin hỏi, có đúng thế không?

Cán bộ cấp huyện phải tinh giản biên chế, hưởng chính sách thế nào

nam dương |

Bạn đọc có email ngochanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, đối với cán bộ cấp huyện dôi dư phải tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện sẽ được hưởng chính sách thế nào?

Nợ vay vượt 18 tỉ USD, EVN ngốn hơn 39 tỉ đồng/ngày để trả lãi

Đức Mạnh |

Năm 2022, nợ phải trả của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên tới 440.814 tỉ đồng, tương đương 18,6 tỉ USD. Điều đáng chú ý là trong số 324.265 tỉ đồng nợ vay tài chính, tập đoàn này hoàn toàn không vay từ ngân hàng.

Tài chính thông minh: Cơ hội để mắc ung thư vẫn có thể mua bảo hiểm

Nhóm PV |

Khi đã mắc các căn bệnh hiểm nghèo thì 99% sẽ không thể tham gia được bảo hiểm. Tuy nhiên trong số Tài chính thông minh hôm nay, ông Trần Mạnh Hoàng Việt - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ một số trường hợp mà công ty bảo hiểm có thể xem xét đánh giá quyết định thực hiện việc bảo vệ.

Nga sẽ coi F-16 ở Ukraina là mối đe dọa hạt nhân

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga không thể bỏ qua khả năng hạt nhân của máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế dự kiến được cung cấp cho Ukraina.

Cựu Chủ tịch Công ty AIC bị đề nghị truy tố liên quan đấu thầu ở Quảng Ninh

Việt Dũng |

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Công ty AIC và anh trai cùng nhiều bị can khác vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án sai phạm đấu thầu tại Sở Y tế Quảng Ninh.

Cần có quy định về khí thải, lộ trình chuyển đổi phương tiện kinh doanh

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 13.7, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đường bộ.

Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế, được hưởng chế độ thế nào?

NHÓM PV |

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP “Quy định về tinh giản biên chế” có hiệu lực từ ngày 20.7.2023. Nghị định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan Nhà nước. Vậy những đối tượng nào sẽ được tinh giản biên chế và chế độ mà họ được hưởng thế nào?

Có phải trả lại tiền được nhận do tinh giản biên chế?

nam dương |

Bạn đọc có email dangvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói người được tinh giản biên chế sẽ phải trả lại tiền đã nhận nếu được tuyển dụng trở lại cơ quan Nhà nước. Xin hỏi, có đúng thế không?

Cán bộ cấp huyện phải tinh giản biên chế, hưởng chính sách thế nào

nam dương |

Bạn đọc có email ngochanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, đối với cán bộ cấp huyện dôi dư phải tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện sẽ được hưởng chính sách thế nào?