Nhận lương gồm cả BHXH khi thử việc, có được trợ cấp thôi việc?

nam dương |

Bạn đọc có email vananhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Trong thời gian thử việc, tôi có nhận lương, trong đó ghi rõ đã bao gồm các khoản BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Vậy khi chấm dứt HĐLĐ, tôi có được nhận trợ cấp thôi việc không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 3, Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động (NLĐ) đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia BHTN theo quy định của pháp luật về BHTN và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trong đó:

a) Tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ bao gồm: thời gian NLĐ đã trực tiếp làm việc; thời gian thử việc; thời gian được NSDLĐ cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật BHXH; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được NSDLĐ trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được NSDLĐ trả lương; thời gian ngừng việc không do lỗi của NLĐ; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 111, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115; thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện NLĐ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 176 và thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 128 của Bộ luật Lao động.

b) Thời gian NLĐ đã tham gia BHTN bao gồm: thời gian NLĐ đã tham gia BHTN theo quy định của pháp luật và thời gian NLĐ thuộc diện không phải tham gia BHTN theo quy định của pháp luật nhưng được NSDLĐ chi trả cùng với tiền lương của NLĐ một khoản tiền tương đương với mức NSDLĐ đóng BHTN cho NLĐ theo quy định của pháp luật về lao động, BHTN.

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của NLĐ được tính theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc bằng 6 tháng được tính bằng 1/2 năm, trên 6 tháng được tính bằng 1 năm làm việc.

Theo quy định trên và theo thông tin bạn cung cấp, trong thời gian bạn thử việc (không thuộc thời gian phải đóng BHTN), công ty đã chi trả cùng với tiền lương của bạn một khoản tiền tương đương với mức NSDLĐ đóng BHTN. Vì vậy thời gian thử việc này không được tính là thời gian để tính trợ cấp thôi việc nữa.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Quy định về hưởng trợ cấp thôi việc thay đổi qua các năm

Quế Chi (T/H) |

Trợ cấp thôi việc là khoản tiền người lao động được nhận từ người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động một cách hợp pháp nhằm đảm bảo cho cuộc sống của họ sau khi nghỉ việc và chờ kiếm công việc mới. Quy định này thay đổi qua các năm ra sao?

Lao động đã nghỉ hưu tiếp tục làm việc, thì có được trợ cấp thôi việc?

nam dương |

Tôi đã nghỉ hưu năm 2017 và sau đó ký HĐLĐ làm việc tiếp cho một doanh nghiệp được 5 năm. Đến cuối năm 2022, tôi nghỉ việc thì có được trợ cấp thôi việc cho 5 năm đó không? Bạn đọc có email dinhchauxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Kinh phí trả trợ cấp thôi việc cho công chức cấp xã

LƯƠNG HẠNH |

Công chức cấp xã được hưởng trợ cấp thôi việc trong một số trường hợp. Kinh phí trả trợ cấp thôi việc được quy định tại Nghị định 112/2011/NĐ-CP.

Dự án Âu Cơ – An Dương Vương thi công ì ạch, người dân Hà Nội gửi con về quê tránh bụi

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án giao thông Âu Cơ – An Dương Vương triển khai ì ạch khiến giao thông qua đây thường trong tình trạng ùn tắc. Còn nhiều hộ dân quanh khu vực phải sống chung với ô nhiễm môi trường.

Công an vào cuộc điều tra vụ nữ sinh lớp 8 sinh con nặng 3,3kg

AN NHIÊN |

Ngày 22.4, thông tin từ Công an huyện Long Hồ cho biết, đang vào cuộc điều tra vụ nữ sinh lớp 8 của một trường THCS sinh con vào ngày 17.4 vừa qua.

Hà Nội FC kháng cáo án phạt cấm thi đấu 8 trận đối với Văn Quyết

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Hà Nội chính thức gửi đơn kháng cáo lên Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), liên quan đến án phạt của tiền đạo Văn Quyết.

Công an khám xét trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.4, lực lượng công an đã tiến hành khám xét trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T (đóng tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) cùng một số địa điểm đặt văn phòng của trung tâm này cũng tại TP Biên Hoà và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Sở GDĐT Quảng Ninh: Xử lý nhóm nữ sinh dùng dao đánh nhau, tránh làm tổn thương tâm lý học sinh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 22.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Châu Hoài Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Quảng Ninh – cho biết, Sở đang chỉ đạo nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp cận giải quyết vụ việc nhóm nữ sinh đánh nhau nhằm tránh làm tổn thương tâm lý học sinh.

Quy định về hưởng trợ cấp thôi việc thay đổi qua các năm

Quế Chi (T/H) |

Trợ cấp thôi việc là khoản tiền người lao động được nhận từ người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động một cách hợp pháp nhằm đảm bảo cho cuộc sống của họ sau khi nghỉ việc và chờ kiếm công việc mới. Quy định này thay đổi qua các năm ra sao?

Lao động đã nghỉ hưu tiếp tục làm việc, thì có được trợ cấp thôi việc?

nam dương |

Tôi đã nghỉ hưu năm 2017 và sau đó ký HĐLĐ làm việc tiếp cho một doanh nghiệp được 5 năm. Đến cuối năm 2022, tôi nghỉ việc thì có được trợ cấp thôi việc cho 5 năm đó không? Bạn đọc có email dinhchauxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Kinh phí trả trợ cấp thôi việc cho công chức cấp xã

LƯƠNG HẠNH |

Công chức cấp xã được hưởng trợ cấp thôi việc trong một số trường hợp. Kinh phí trả trợ cấp thôi việc được quy định tại Nghị định 112/2011/NĐ-CP.