Hơn 37.000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu phòng, chống ma túy

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Sau 1 tháng tổ chức, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên” đã thu hút được 37.322 lượt người dự thi.

Ngày 9.11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 1 tháng tổ chức, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên” đã thu hút được 37.322 lượt người dự thi, 67 đơn vị trường học trên toàn tỉnh tham gia, trong đó có 1.394 lượt trả lời đúng 14/14 câu hỏi trắc nghiệm.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất tập thể cho Trường THPT Bùi Thị Xuân, giải Nhì cho Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, trao 02 giải ba và 04 giải khuyến khích cho các tập thể; về cá nhân, em Nguyễn Thùy Trinh (Trường THPT Bùi Thị Xuân) đạt giải Nhất, em Trương Diễm Phước (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Thủy) đạt giải Nhì; 2 em đạt giải Ba và 4 em đạt giải Khuyến khích.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy trong học đường; đồng thời phát huy hiệu quả và chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

Hiệu quả từ chương trình tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh

Minh Vân |

Lạng Sơn - Các loại chất gây nghiện ngày càng “biến hóa” tinh vi, ẩn nấp dưới nhiều hình thức. Học sinh, sinh viên lại là đối tượng dễ bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng chất gây nghiện. Vì vậy, nhà trường cần có hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy cho học sinh bằng những buổi chuyên đề hướng dẫn cụ thể, trực quan.

Cần nâng cao nhận thức của giáo viên về ma túy

Minh Vân |

Trên thực tế, rất nhiều giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vẫn còn chưa hiểu sâu, hiểu toàn diện về ma túy và tác hại của ma túy. Để góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên về ma túy, vừa qua, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm cho các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ Đoàn Đội.

Đắk Nông tích cực phòng chống AIDS, ma túy trong trường học

Hương Giang |

Đắk Nông là một trong những địa phương tiên phong triển khai thực hiện kế hoạch số 599/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hiệu quả từ chương trình tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh

Minh Vân |

Lạng Sơn - Các loại chất gây nghiện ngày càng “biến hóa” tinh vi, ẩn nấp dưới nhiều hình thức. Học sinh, sinh viên lại là đối tượng dễ bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng chất gây nghiện. Vì vậy, nhà trường cần có hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy cho học sinh bằng những buổi chuyên đề hướng dẫn cụ thể, trực quan.

Cần nâng cao nhận thức của giáo viên về ma túy

Minh Vân |

Trên thực tế, rất nhiều giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vẫn còn chưa hiểu sâu, hiểu toàn diện về ma túy và tác hại của ma túy. Để góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên về ma túy, vừa qua, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm cho các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ Đoàn Đội.

Đắk Nông tích cực phòng chống AIDS, ma túy trong trường học

Hương Giang |

Đắk Nông là một trong những địa phương tiên phong triển khai thực hiện kế hoạch số 599/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021.