Cần nâng cao nhận thức của giáo viên về ma túy

Minh Vân |

Trên thực tế, rất nhiều giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vẫn còn chưa hiểu sâu, hiểu toàn diện về ma túy và tác hại của ma túy. Để góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên về ma túy, vừa qua, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm cho các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ Đoàn Đội.

Chưa có kỹ năng nhận diện, xử lý khi nghi ngờ học sinh dùng ma túy

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy đã được Đắk Lắk quan tâm, thường xuyên tổ chức các chương trình sinh hoạt ngoại khóa, tuyên truyền kiến thức về ma túy tại các nhà trường. Để công tác tuyên truyền thực sự đạt được hiệu quả, cần trang bị cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục kiến thức, kỹ năng một cách bài bản, toàn diện.

Đáng nói, rất nhiều giáo viên hiểu về ma túy mới chỉ dừng lại ở việc ma túy là chất gây nghiện có tác động tiêu cực đến người sử dụng. Để hiểu và nhận diện đó là loại ma túy nào và tác hại ra sao, gây hậu quả thế nào với người sử dụng thì hầu như giáo viên cũng chưa nắm vững. Bên cạnh đó, kỹ năng nhận diện và xử lý khi nghi ngờ học sinh mình có dấu hiệu sử dụng ma túy, cũng chiếm tỉ lệ rất thấp.

Tại nhà trường, các thầy cô giáo chính là những người tiếp xúc với học sinh nhiều nhất, là người gần gũi với các em nhất. Vì vậy, trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, mỗi thầy cô giáo cần trở thành chuyên gia cho các em học sinh của mình, hiểu rõ về tác hại của ma túy để phổ biến cho các em.

Về vấn đề này, Đại tá, Th.S BS Tạ Đức Ninh- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD cho biết: “Nghiên cứu và cung cấp những kỹ năng cho giáo viên và cán bộ quản lý là vấn đề cần phải làm căn cơ, bài bản. Bởi vì chỉ có cách này mới có thể hỗ trợ con em phòng, chống ma túy và bảo vệ các em trước hiểm họa này. Nếu như thầy cô giáo mà không có kiến thức sâu rộng về ma túy thì không thể trở thành chuyên gia cho các em học sinh. Mỗi giáo viên phải trở thành chuyên gia tâm lý ngay tại trường lớp của mình.”

Giáo dục công tác phòng chống ma túy trong trường học. Ảnh: PSD
Giáo dục công tác phòng chống ma túy trong trường học. Ảnh: PSD

Giúp giáo viên nhận diện các loại ma túy

Vừa qua, gần 1.000 giáo viên, cán bộ Đoàn Đội tại Đắk Lắk đã được tham gia lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Trong chương trình, các giáo viên và cán bộ Đoàn Đội đã được tham gia các chuyên đề do các chuyên gia của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD trực tiếp giảng dạy: Thực trạng, tình hình phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021; Kiến thức cơ bản về ma túy và can thiệp dự phòng sử dụng ma túy; Cơ chế gây nghiện, tái nghiện ma túy và kỹ năng phòng chống ma túy; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu Kỹ năng phòng chống ma túy cho học sinh.

Với sự trình bày bài bản, khoa học của các chuyên gia giàu kinh nghiệm tại Viện PSD, các giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại Đắk Lắk đã được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống ma túy, từ đó vận dụng trong thực tiễn, áp dụng kiến thức vào các môn học chính khóa để tuyên truyền cho học sinh. Các chuyên gia đã trao đổi, giới thiệu về các loại ma tuý mới hiện nay như cỏ Mỹ, tem lưỡi, heroin, ma tuý đá… cùng các thông tin về hình thức, tác hại của ma tuý.

Cùng với đó là các kỹ năng ứng phó với các tình huống khi học sinh bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy; khi học sinh có tâm lý tiêu cực; khi học sinh bị các đối tượng lừa hoặc uy hiếp; khi học sinh tiếp xúc, chơi với người nghiện, các kỹ năng của giáo viên trong việc giúp học sinh phòng chống ma túy hiệu quả.

Chia sẻ sau khóa tập huấn, cô Đường Thị Duyên – giáo viên THCS Lạc Long Quân cho biết: “Qua chương trình, tôi hiểu thêm nhiều kiến thức chính thống, toàn diện về ma túy. Những kiến thức này tôi sẽ áp dụng vào các tiết ngoại khóa tại nhà trường, lồng ghép vào bộ môn giáo dục công dân mình đang giảng dạy. Trong môn học của mình, tôi sẽ đưa các nội dung cụ thể như: kỹ năng nhận biết các loại ma túy, tác hại của một số loại ma túy trá hình, kỹ năng phòng tránh tệ nạn ma túy cho học sinh…”

Chương trình tập huấn mang ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung, cập nhật kiến thức nhận biết các loại ma túy mới, kỹ năng phòng tránh cho giáo viên và cán bộ Đoàn Đội tại Đắk Lắk. Đồng thời, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của giáo viên về mục đích, ý nghĩa của công tác phòng chống ma túy tại trường học.

Minh Vân
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông tích cực phòng chống AIDS, ma túy trong trường học

Hương Giang |

Đắk Nông là một trong những địa phương tiên phong triển khai thực hiện kế hoạch số 599/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021.

Điện Biên bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy, thu giữ vũ khí nóng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng công an vừa triệt phá 2 vụ mua bán ma túy, bắt 3 đối tượng, thu 4 bánh heroin, hơn 100 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng kíp.

TPHCM: Án tử hình cho 2 người nước ngoài vận chuyển 606 kg ma túy

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 17.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Chiang Wei Chih (33 tuổi) và Yeh Ching Wei (35 tuổi, cùng là người Đài Loan - Trung Quốc) mức án tử hình về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy" với số lượng 606 kg Methamin (ma túy đá).

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Đắk Nông tích cực phòng chống AIDS, ma túy trong trường học

Hương Giang |

Đắk Nông là một trong những địa phương tiên phong triển khai thực hiện kế hoạch số 599/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021.

Điện Biên bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy, thu giữ vũ khí nóng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng công an vừa triệt phá 2 vụ mua bán ma túy, bắt 3 đối tượng, thu 4 bánh heroin, hơn 100 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng kíp.

TPHCM: Án tử hình cho 2 người nước ngoài vận chuyển 606 kg ma túy

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 17.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Chiang Wei Chih (33 tuổi) và Yeh Ching Wei (35 tuổi, cùng là người Đài Loan - Trung Quốc) mức án tử hình về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy" với số lượng 606 kg Methamin (ma túy đá).