Các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam từ năm 2025

nguyễn thúy |

Bạn đọc có email thixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, theo quy định mới thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trong những trường hợp nào?

Luật gia Nguyễn Thị Thúy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 17 Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ ngày 1.1.2025) quy định về tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở và hình thức được sở hữu nhà ở tại Việt Nam như sau:

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

a) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài);

c) Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 điều này được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, bao gồm cả căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ thông qua các hình thức sau đây:

a) Tổ chức quy định tại điểm a khoản 1 điều này được sở hữu nhà ở thông qua việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Việt Nam;

b) Tổ chức, cá nhân quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này được sở hữu nhà ở thông qua mua, thuê mua nhà ở thương mại của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định tại Điều 16 của luật này;

c) Tổ chức, cá nhân quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này được sở hữu nhà ở thông qua mua, thuê mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu nhà ở theo quy định tại điểm b khoản này.

Như vậy, từ 1.1.2025, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trong các trường hợp nêu trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

nguyễn thúy
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mới nhất

Khương Duy |

Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nêu rõ thủ tục đính chính giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.

Nắm rõ các giấy tờ cần thiết chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở

Kim Nhung (T/H) |

Để được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì người thuộc đối tượng được phép sở hữu nhà ở phải có giấy tờ chứng minh theo quy định.

Có bắt buộc đăng ký quyền sở hữu nhà ở sau khi xây?

Minh Huy (T/H) |

Pháp luật không bắt buộc người dân phải đăng ký quyền sở hữu nhà ở sau khi xây nhà xong. Tuy nhiên để đảm quyền lợi, người dân nên chủ động đăng ký quyền sở hữu, tránh những rủi ro về sau.

Tìm thủ phạm gây ra vụ tạt sơn hàng loạt ôtô ở Hà Nội

Hữu Chánh |

Hà Nội - Lực lượng chức năng đang truy tìm thủ phạm có hành vi tạt sơn vào hàng loạt ôtô đỗ ở phố Trần Điền (quận Hoàng Mai).

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 ở Phú Yên bị người thân bạn học hành hung

Hoài Luân |

Phú Yên - Công an đang vào cuộc xác minh đoạn clip nữ sinh lớp 7 bị người thân bạn cùng lớp đe dọa, hành hung.

Biển số siêu tài lộc mang về mức giá khủng trong phiên đấu giá ngày 25.4

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Kết thúc phiên đấu giá ngày 25.4, loạt biển số siêu đẹp được nhiều người quan tâm đều mang về mức trúng đấu giá cao như: 36K-119.99; 49A - 699.96; 47C-367.89; 36K-136.36;...

Tin 20h: Cơn lốc thổi giá, đất nền 2 huyện ở Hà Nội vượt 100 triệu đồng/m2

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 25.4: Giá vàng giảm mạnh, cửa hàng “vắng như chùa Bà Đanh”; Giá xăng giảm hơn 300 đồng, mất mốc 25.000 đồng/lít; Đất nền 2 huyện ở Hà Nội tăng vọt, giá vượt mốc 100 triệu đồng/m2;...

Vụ chìm sà lan ở Quảng Ngãi: 4 người tử vong, 5 người mất liên lạc

VIÊN NGUYỄN |

Chiều 25.4, các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã đưa 4 thi thể trong vụ chìm sà lan ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi vào bờ. Điều bất ngờ là trong số 4 thi thể được tìm thấy và xác nhận danh tính, không nạn nhân nào có tên trong danh sách 5 thuyền viên như đăng ký lúc xuất bến.

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mới nhất

Khương Duy |

Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nêu rõ thủ tục đính chính giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.

Nắm rõ các giấy tờ cần thiết chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở

Kim Nhung (T/H) |

Để được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì người thuộc đối tượng được phép sở hữu nhà ở phải có giấy tờ chứng minh theo quy định.

Có bắt buộc đăng ký quyền sở hữu nhà ở sau khi xây?

Minh Huy (T/H) |

Pháp luật không bắt buộc người dân phải đăng ký quyền sở hữu nhà ở sau khi xây nhà xong. Tuy nhiên để đảm quyền lợi, người dân nên chủ động đăng ký quyền sở hữu, tránh những rủi ro về sau.