Các đối tượng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill maitrang81xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, viên chức tập sự có được hưởng phụ cấp khi công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không?

Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định về đối tượng áp dụng như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã;

Điều 5 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hằng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

1. Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

2. Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

3. Mức 1,0 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Như vậy, viên chức (kể cả người tập sự) được hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo các quy định được trích dẫn ở trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Các khoản phụ cấp quân đội, công an được hưởng khi cải cách tiền lương 2024

Phương Minh |

Bạn đọc Thuận Nam hỏi: Nếu năm 2024 thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 thì quân đội, công an sẽ được hưởng những khoản phụ cấp nào?

Vật vã chống dịch COVID -19, nhưng hàng trăm y bác sĩ không được phụ cấp

VIÊN NGUYỄN |

Xông pha chống dịch COVID-19 nhưng hàng trăm y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lại không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05, nguyên nhân là do các cơ quan cấp trên xác định là cơ sở y tế hạng II thuộc tuyến tỉnh, trong khi bệnh viện hiện là cơ sở y tế hạng III, thuộc tuyến huyện, thị và thành phố.

Sắp xếp lại phụ cấp khi cải cách tiền lương có làm giảm thu nhập không?

Minh Hương |

Một số ý kiến cho rằng việc sắp xếp lại chế độ phụ cấp khi cải cách tiền lương sẽ làm giảm thu nhập của công chức. Tuy nhiên, dù bỏ những khoản phụ cấp vẫn phải đảm bảo quỹ phụ cấp chiếm 30% so với tổng quỹ lương của công chức nên lương công chức sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

Thành phố Thủ Đức chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi xe trá hình của nhà xe Thành Bưởi

Huyền Trân |

TPHCM - UBND thành phố Thủ Đức chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi xe trá hình của nhà xe Thành Bưởi tại số 97 Mai Chí Thọ, đường Trục chính vào Khu Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, đường Liên Phường.

Tin 20h: Kế toán trường học xin nghỉ việc sau ít ngày điều chuyển công tác

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 17.10: 10 ngày sau điều chuyển công tác, nữ kế toán trường học xin nghỉ việc; Cảnh báo loại “khí cười" mới, lần đầu du nhập vào Hà Nội; Nỗi khổ của người dân nơi "rốn lũ" Thừa Thiên Huế...

Gây thiệt hại hơn 200 tỉ đồng, cựu Chủ tịch Lào Cai khắc phục hậu quả 200 triệu

Bảo Nguyên |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã công bố một số nội dung mới so với Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng ban hành 3 tháng trước.

Vỡ đường ống, nước sạch bán cho dân thành nước bẩn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sự cố vỡ đường ống đã khiến nước sạch cấp cho người dân ở xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà) bị bẩn, đục ngầu. Hiện đơn vị quản lý, vận hành nỗ lực đẩy nhanh việc khắc phục.

Chủ chung cư mini bị cháy Nghiêm Quang Minh khai không đưa hối lộ

Lan Nhi |

Theo Công an TP Hà Nội, sau đấu tranh nhiều lần, bị can Nghiêm Quang Minh đã khai không đưa hối lộ, không có tham nhũng tiêu cực liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân).

Các khoản phụ cấp quân đội, công an được hưởng khi cải cách tiền lương 2024

Phương Minh |

Bạn đọc Thuận Nam hỏi: Nếu năm 2024 thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 thì quân đội, công an sẽ được hưởng những khoản phụ cấp nào?

Vật vã chống dịch COVID -19, nhưng hàng trăm y bác sĩ không được phụ cấp

VIÊN NGUYỄN |

Xông pha chống dịch COVID-19 nhưng hàng trăm y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lại không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05, nguyên nhân là do các cơ quan cấp trên xác định là cơ sở y tế hạng II thuộc tuyến tỉnh, trong khi bệnh viện hiện là cơ sở y tế hạng III, thuộc tuyến huyện, thị và thành phố.

Sắp xếp lại phụ cấp khi cải cách tiền lương có làm giảm thu nhập không?

Minh Hương |

Một số ý kiến cho rằng việc sắp xếp lại chế độ phụ cấp khi cải cách tiền lương sẽ làm giảm thu nhập của công chức. Tuy nhiên, dù bỏ những khoản phụ cấp vẫn phải đảm bảo quỹ phụ cấp chiếm 30% so với tổng quỹ lương của công chức nên lương công chức sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.