Bộ đội muốn nghỉ hưu sớm cần điều kiện gì?

Minh Hương |

Ông Quang Pháp hỏi: Tôi là bộ đội phục vụ trong quân đội 14 năm, đóng bảo hiểm xã hội 23 năm 10 tháng. Tôi muốn nghỉ hưu sớm có đủ điều kiện không?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 33/2016/NĐ-CP) quy định về đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng như sau:

2. Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, khi nghỉ việc được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam quân nhân có đủ 25 năm trở lên, nữ quân nhân có đủ 20 năm trở lên công tác trong quân đội, trong đó có ít nhất 05 năm tuổi quân, mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được.

Thời gian công tác trong quân đội bao gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, kể cả thời gian quân nhân chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được Điều động trở lại phục vụ quân đội;

b) Nam công an nhân dân có đủ 25 năm trở lên, nữ công an nhân dân có đủ 20 năm trở lên công tác trong công an nhân dân, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên nghề công an nhân dân, mà công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành được hoặc tự nguyện xin nghỉ.

Thời gian công tác trong công an nhân dân bao gồm thời gian là sĩ quan; hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; học viên đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, công nhân công an, kể cả thời gian công an nhân dân chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được điều động trở lại phục vụ công an nhân dân;

c) Người làm công tác cơ yếu có thời gian công tác trong tổ chức cơ yếu có đủ 25 năm trở lên đối với nam, đủ 20 năm trở lên đối với nữ, đã đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có ít nhất 05 năm làm công tác cơ yếu mà cơ quan cơ yếu không còn nhu cầu bố trí công tác trong tổ chức cơ yếu hoặc không chuyển ngành được.

Thời gian công tác trong tổ chức cơ yếu bao gồm thời gian làm công tác cơ yếu, thời gian làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thời gian là học viên cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, kể cả thời gian người làm công tác cơ yếu chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được điều động trở lại phục vụ trong lực lượng cơ yếu.

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định người lao động thuộc diện hưởng lương tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, bao gồm:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân;

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân;

c) Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (sau đây được viết tắt là người làm công tác cơ yếu).

Đối chiếu với quy định trên, ông chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu sớm.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tuổi nghỉ hưu của thiếu tá công an sinh năm 1977

Minh Hương |

Ông Hải Ngọc hỏi: Tôi sinh năm 1977, hiện là thiếu tá công an, đóng bảo hiểm xã hội 27 năm. Vậy bao nhiêu năm nữa tôi đủ tuổi nghỉ hưu?

Điều kiện chuyển nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu lên tuyến Trung ương

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sống ở quận Hà Đông, TP.Hà Nội, nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở TP.Tam Điệp (Ninh Bình). Vậy tôi có thể chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu đến Bệnh viện Quân y 103 Hà Đông được không?

Cách giải quyết chế độ cho NLĐ phát hiện bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu

Minh Hương |

Dưới đây là trình tự, cách thức thực hiện thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tuổi nghỉ hưu của thiếu tá công an sinh năm 1977

Minh Hương |

Ông Hải Ngọc hỏi: Tôi sinh năm 1977, hiện là thiếu tá công an, đóng bảo hiểm xã hội 27 năm. Vậy bao nhiêu năm nữa tôi đủ tuổi nghỉ hưu?

Điều kiện chuyển nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu lên tuyến Trung ương

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sống ở quận Hà Đông, TP.Hà Nội, nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở TP.Tam Điệp (Ninh Bình). Vậy tôi có thể chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu đến Bệnh viện Quân y 103 Hà Đông được không?

Cách giải quyết chế độ cho NLĐ phát hiện bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu

Minh Hương |

Dưới đây là trình tự, cách thức thực hiện thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.