Việt Nam - Indonesia phấn đấu đưa thương mại song phương đạt 15 tỉ USD

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam - Indonesia duy trì đà tăng trưởng thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỉ USD hoặc cao hơn trước năm 2028 và theo hướng cân bằng hơn.

Chiều 9.5, ngay sau khi tới Labuan Bajo, Indonesia dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, theo Báo Chính phủ.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Indonesia lựa chọn Labuan Bajo làm địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 và tin tưởng rằng, hội nghị sẽ là cột mốc để thành phố phát triển thịnh vượng trong tương lai.

Thủ tướng nhắc lại ấn tượng về chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị Thủ tướng là tới Indonesia năm 2021. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Indonesia.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua; nhất trí phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt, tạo động lực đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia phát triển lên tầm cao mới. Hai nhà lãnh đạo cho rằng quan hệ của hai nước mang tính chiến lược, không chỉ đối với hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Tổng thống Widodo.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thiết thực kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược trong năm 2023; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia và Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tích cực triển khai các thỏa thuận đã ký kết, trong đó có Chương trình Hành động giai đoạn 2019-2023 triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia và sớm xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn 2024 - 2028, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác toàn diện và sâu rộng hơn nữa giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai nước duy trì đà tăng trưởng thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỉ USD hoặc cao hơn trước năm 2028 và theo hướng cân bằng hơn.

Thủ tướng đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; tăng cường hợp tác biển, trong đó có việc triển khai đường dây nóng hỗ trợ hoạt động nghề cá và chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển.

Tổng thống Indonesia đánh giá cao và ủng hộ những đề xuất hợp tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; khẳng định Indonesia luôn coi trọng, tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và cơ sở hạ tầng.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác và ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2023, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất, tinh thần tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN.

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; thực thi đầy đủ DOC, thúc đẩy sớm đạt được một COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Tổng thống Widodo sớm thăm lại Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông

Song Minh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của từng nước xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình.

Việt Nam - Qatar nỗ lực tạo đột phá cho hợp tác thương mại

Khánh Minh |

Để tạo đột phá cho hợp tác thương mại, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị phía Qatar tạo điều kiện để hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Qatar.

Thủ tướng Luxembourg kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel cùng đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg đã rời Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 3-5.5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, theo TTXVN.

Không chỉ có sông nước, miền Tây còn cả loạt điểm du lịch hấp dẫn khác

Bích Ngọc |

Biển Hà Tiên, chùa Tà Pạ, vườn dừa Tân Lộc, chùa Phù Dung... là những điểm du lịch du khách nên ghé thăm ở miền Tây, nhất là trong dịp hè sắp tới.

Công nhân đứng lặng khi nghe tin công ty gặp khó khăn phải dừng hoạt động

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhiều công nhân đứng lặng người khi nghe thông báo công ty gặp khó khăn phải dừng hoạt động, đồng nghĩa với việc người lao động sẽ không còn được làm việc tại công ty nữa.

Kỷ luật 3 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND cấp tỉnh, 2 sĩ quan cấp tướng

Vương Trần |

1 nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 3 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 2 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang đã bị kỷ luật.

Quy hoạch phải đánh thức giá trị cảnh quan, tài nguyên đa dạng sinh học

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy hoạch phải hài hòa hai mục tiêu, trong đó bảo tồn phải thay đổi trước một bước, "đánh thức" giá trị cảnh quan, tài nguyên đa dạng sinh học để quản lý, khai thác, sử dụng triệt để, bền vững bằng các dịch vụ sinh thái mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chưa bắt được cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn về thi hành án

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang quyết tâm thi hành án với bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch AIC.

Việt Nam tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông

Song Minh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của từng nước xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình.

Việt Nam - Qatar nỗ lực tạo đột phá cho hợp tác thương mại

Khánh Minh |

Để tạo đột phá cho hợp tác thương mại, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị phía Qatar tạo điều kiện để hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Qatar.

Thủ tướng Luxembourg kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel cùng đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg đã rời Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 3-5.5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, theo TTXVN.