Tắc đường ở thủ đô Malaysia, chuyển nhà để tiết kiệm thời gian di chuyển

Thanh Hà |

Tình trạng tắc nghẽn giao thông ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia và các khu vực lân cận đã tồi tệ hơn mức trước đại dịch. Một số vụ tắc đường dường như kéo dài cả ngày thay vì chỉ trong giờ cao điểm.

Trước tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, người dân ở Kuala Lumpur đã dùng đến nhiều biện pháp để giải quyết, trong đó có những biện pháp quyết liệt như chuyển nhà.

Vợ chồng May Saw - chủ một doanh nghiệp - chuyển đến nhà bố mẹ chồng để tránh tắc đường. “Sau đại dịch COVID-19, giao thông trên đường lúc nào cũng nhiều hơn" - bà chia sẻ với The Straits Times.

Cặp đôi đã mua một ngôi nhà ở Kepong, ngoại ô Kuala Lumpur nhưng quyết định sống với bố mẹ chồng ở thành phố Petaling Jaya của Selangor vì gần nơi làm việc cũng như trường học của con họ hơn. Khoảng cách từ Kepong đến Petaling Jaya là khoảng 12 km.

“Đi lại từ Kepong trong giờ cao điểm cần từ 1 đến 1 tiếng rưỡi. Chúng tôi không thể chịu được ùn tắc và đang lãng phí thời gian đi lại" - bà May nói. Bà cho biết thêm, việc sống chung với bố mẹ chồng giúp gia đình tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại hàng ngày hơn.

Dữ liệu từ chuyên gia lập bản đồ kỹ thuật số TomTom nhận thấy, giao thông tắc nghẽn hơn so với trước đại dịch, do các quy định ngừa COVID-19 đã được dỡ bỏ và nhiều công sở yêu cầu nhân viên đến văn phòng. Số lượng tài xế trên đường cũng tăng lên do nhiều hành khách không muốn đi các phương tiện công cộng vì lo sợ lây nhiễm COVID-19.

Theo TomTom, trung bình cần 16 phút 10 giây để lái xe 10 km trong năm 2022, tăng thêm hơn 1 phút 40 giây so với năm 2021.

Tuy nhiên, lúc 18h ngày 7.7, tốc độ lưu thông trực tiếp là 26,9 km/h, và thời gian di chuyển 10 km là 22 phút 18 giây. Mỗi người lái xe có 159 giờ lái xe trong năm 2022 - với 75 giờ, tương đương 47%, trong số đó là do tắc nghẽn.

Tháng 3 năm nay, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố cần phải giải quyết vấn đề ùn tắc. “Các vấn đề về giao thông công cộng và tắc nghẽn giao thông sẽ ảnh hưởng đến năng suất và đất nước do người lao động lãng phí thời gian di chuyển khi đi làm" - ông nói.

Tháng 5 năm nay, Phó Thủ tướng Malaysia Zahid Hamidi tuyên bố, cuộc họp của ủy ban nội các về tắc nghẽn giao thông đã đặt mục tiêu tới năm 2030 giải quyết tắc nghẽn giao thông ở Kuala Lumpur.

Ông cho hay, một trong những giải pháp trước mắt là mở lại những con đường đã bị đóng để làm đường và xây dựng. Một số con đường ở khu vực Klang Valley sầm uất đã bị đóng cửa hơn 2 năm do làm đường và xây dựng, từ đó ảnh hưởng tới giao thông hàng ngày trên các tuyến đường và cao tốc xung quanh.

Nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Sem Xiao Hui (39 tuổi) sống ở Subang Jaya và làm việc tại Kuala Lumpur, sử dụng phương tiện công cộng để tránh kẹt xe.

“Đi đường sắt LRT từ Kuala Lumpur đến Subang Jaya giúp chúng tôi tiết kiệm năng lượng, nghỉ ngơi hoặc thậm chí hoàn thành một số công việc trong khi đi lại. Tôi cũng có thể đón các con ở nhà trẻ đúng giờ" - bà Sem, người Singapore và kết hôn với một người Malaysia, cho biết.

Trường mẫu giáo của con Sem Xiao Hui cách ga LRT ở Subang Jaya khoảng 5 đến 10 phút đi bộ.

Nhà nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng cho biết thêm, vào giờ cao điểm, đi phương tiện công cộng có thể tiết kiệm tới 45 phút so với lái xe.

“Sử dụng LRT (hệ thống đường sắt LRT - PV) rất dễ dàng, bạn tiết kiệm được rất nhiều so với việc sử dụng dịch vụ đi chung xe hoặc taxi và bạn cũng tiết kiệm được lượng xăng tiêu thụ" - Sem cho hay.

Theo Sem, nhược điểm duy nhất của phương tiện giao thông công cộng ở Klang Valley là thiếu kết nối chặng cuối từ các ga LRT đến nhà ở. Sem thường đặt xe hoặc gọi xe ngoài trong khi chồng Sem thường đi xe đạp ở chặng cuối nhưng đường dành cho xe đạp không rõ ràng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đập cạn kiệt nước, Malaysia phải sản xuất mưa nhân tạo

Thảo Phương |

Chính phủ Malaysia hy vọng việc tạo mây và sản xuất mưa nhân tạo tại hai con đập quan trọng trên đảo Penang có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của El Nino.

Malaysia và Interpol truy tìm diễn viên hài Mỹ vì trò đùa về MH370

Anh Vũ |

Diễn viên hài người Mỹ Joselyn Chia khiến mối quan hệ giữa Singapore và Malaysia trở nên căng thẳng với trò đùa nhắm vào chiếc máy bay mất tích nổi tiếng MH370.

Thành phố tắc đường nhất nước Mỹ

Quý An (theo New York Post) |

Xếp đầu trong danh sách những thành phố tắc đường nhất nước Mỹ là "Big Apple".

Ngược xuôi sông Mã hào hùng trên du thuyền ở Thanh Hóa

Chí Long |

Tour du lịch đường thủy "Ngược xuôi sông Mã" hấp dẫn với những hoạt động thú vị trên dòng sông gắn liền với bao huyền thoại và lịch sử hào hùng của Thanh Hóa.

Chính thức vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 19.7.2023, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức lễ khai trương Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự lễ khai trương.

Công đoàn Kiên Giang cần quyết liệt đổi mới phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Sáng ngày 19.7, Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức khai mạc.

Phạt Công ty Bảo Lan, yêu cầu hoàn trả tiền cho người lao động sau phản ánh của Lao Động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ban hành quyết định xử phạt, đồng thời yêu cầu Công ty CP Giải pháp công nghệ an ninh Bảo Lan phải hoàn trả toàn bộ tiền lương và tiền làm thêm giờ đã giữ lại của người lao động sau khi nghỉ việc.

Bão số 1 vừa tan, có thể xuất hiện bão số 2 trên Biển Đông trong tuần tới

MINH HÀ |

Các chuyên gia khí tượng dự báo, cuối tuần này hoặc đầu tuần sau có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão số 2 trên Biển Đông.

Đập cạn kiệt nước, Malaysia phải sản xuất mưa nhân tạo

Thảo Phương |

Chính phủ Malaysia hy vọng việc tạo mây và sản xuất mưa nhân tạo tại hai con đập quan trọng trên đảo Penang có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của El Nino.

Malaysia và Interpol truy tìm diễn viên hài Mỹ vì trò đùa về MH370

Anh Vũ |

Diễn viên hài người Mỹ Joselyn Chia khiến mối quan hệ giữa Singapore và Malaysia trở nên căng thẳng với trò đùa nhắm vào chiếc máy bay mất tích nổi tiếng MH370.

Thành phố tắc đường nhất nước Mỹ

Quý An (theo New York Post) |

Xếp đầu trong danh sách những thành phố tắc đường nhất nước Mỹ là "Big Apple".