Quy định mới thúc đẩy người di cư tìm đường hợp pháp đến Mỹ

Khánh Minh |

Với các quy định tị nạn mới khó khăn hơn, nhiều người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico đã tìm các tuyến đường hợp pháp vào Mỹ, bất chấp cảnh báo về sự gia tăng hỗn loạn trong các cuộc vượt biên.

Gustavo Rodriguez - người đã trốn khỏi Venezuela sau khi đào ngũ - là một trong số những người coi các kênh chính thức là cơ hội tốt nhất để được phép ở lại trên đất Mỹ.

"Tôi muốn nhập cảnh một cách hợp pháp" - Rodriguez nói với AFP tại Matamoros, một trong những thành phố dọc biên giới của Mexico, nơi tập trung hàng nghìn người di cư chạy trốn đói nghèo, tội ác hoặc ngược đãi.

Các đối thủ cánh hữu của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dự đoán một cuộc đổ xô qua biên giới sau khi các hạn chế trong thời kỳ đại dịch - vốn cho phép trục xuất ngay lập tức - kết thúc vào nửa đêm 11.5.

Tuy nhiên, đến ngày 14.5 chưa thấy gia tăng lượng người qua biên giới, mặc dù hàng nghìn người di cư đã cố gắng vào Mỹ trong những ngày trước khi thay đổi quy định. Nguyên nhân là vì bất kỳ ai vượt biên trái phép hiện phải đối mặt với lệnh cấm 5 năm xin nhập cảnh hợp pháp cũng như có thể bị buộc tội hình sự.

Những người xin tị nạn phải sắp xếp một cuộc hẹn phỏng vấn thông qua một ứng dụng điện thoại có tên CBP One hoặc các trung tâm tiếp nhận hồ sơ tị nạn mà Mỹ sẽ thiết lập ở Colombia, Guatemala và các quốc gia khác.

Nhưng những người di cư nói rằng việc sử dụng ứng dụng này giống như một trò may rủi, bất chấp lời hứa của Washington sẽ tăng số lượng cuộc hẹn mỗi ngày lên 1.000.

Jose Manuel Tovar là một trong những người may mắn - sau bốn tháng cố gắng, cuối cùng anh cũng có được một cuộc hẹn.

"Tôi đã khóc. Gia đình tôi, tất cả đồng nghiệp của tôi đều khóc vì sung sướng" - người đàn ông Venezuela nói với AFP.

Sự thay đổi chính sách đã gây tranh cãi. Những người ủng hộ ông Biden ở cánh tả nói rằng các quy tắc mới quá nghiêm ngặt, trong khi những người phản đối ở cánh hữu cáo buộc tổng thống đang "mở cửa biên giới".

Ngày 12.5, Mexico cho biết số lượng người di cư đến Mỹ qua lãnh thổ nước này đang giảm và tình hình ở biên giới đã ổn định.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard phát biểu với báo giới: "Hôm nay, lượng người di cư giảm. Chúng tôi không có các cuộc đối đầu hay tình huống bạo lực ở biên giới".

Khoảng 26.500 người di cư được ước tính đang chờ đợi ở các thành phố chính của Mexico dọc biên giới.

Cơ quan nhập cư quốc gia yêu cầu các văn phòng ngừng cấp giấy tờ cho phép người di cư quá cảnh qua Mexico.

Guatemala cho biết đang chuẩn bị cho một tình huống nhân đạo nghiêm trọng ở nước này vì sẽ phải cung cấp nơi trú ẩn cho những người di cư quá cảnh xin tị nạn ở Mỹ.

Erika Guevara Rosas, giám đốc khu vực châu Mỹ của tổ chức nhân quyền Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết chính phủ Mỹ không sẵn sàng chịu trách nhiệm về sự hỗn loạn mà các chính sách của họ đã tạo ra.

Các kênh hợp pháp dành cho người di cư cũng bao gồm các chương trình đoàn tụ gia đình và giấy phép nhân đạo cho người Venezuela, Haiti, Nicaragua và Cuba.

Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, người di cư phải xử lý yêu cầu của họ trước khi đến điểm nhập cảnh. Có một vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như bị từ chối tị nạn ở một quốc gia quá cảnh, không thể sử dụng ứng dụng CBP One hoặc trong trường hợp trẻ em không có người đi kèm.

Các nhà vận động nhân quyền lo ngại là tình hình này sẽ bị những kẻ buôn người lợi dụng. Chúng đã biến di cư bất hợp pháp thành một ngành kinh doanh trị giá hàng triệu USD.

David Miliband, chủ tịch Ủy ban Cứu hộ Quốc tế (IRC), cho biết: “Một số giải pháp tàn nhẫn nhất tạo ra sự rối loạn và tiếp thêm sức mạnh cho những kẻ buôn người. IRC tin chắc rằng có một cách thiết thực, an toàn và có trật tự để vượt qua tình hình hiện tại, dựa trên kinh nghiệm quốc tế".

Bất chấp những sự ngăn cản cứng rắn, người Venezuela được cho là sẽ không dừng hành trình đến biên giới Mỹ - Mexico.

Randy Vargas, một người Venezuela nói với AFP tại Ciudad Juarez, phía nam El Paso, Texas: “Chúng tôi đang nói về hàng nghìn người Venezuela đang ở biên giới và hàng nghìn người khác đang đến. Họ sẽ làm gì với những người này?... Những người di cư sẽ không bao giờ bị chặn lại”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tuyến đường di cư nguy hiểm khiến hàng triệu người từ bỏ giấc mơ Mỹ

Thảo Phương |

Tuyến đường di cư băng qua Darién Gap - dải rừng nhiệt đới nối liền Nam và Trung Mỹ - là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới.

Hơn 1.600 người di cư được đưa tới Italia trong một đêm

Khánh Minh |

Chính quyền Italia đã đưa 1.650 người di cư chủ yếu là người Châu Phi và Trung Đông lên bờ trước bình minh hôm 11.3, gửi họ vào những nơi trú ẩn vốn đã quá đông đúc.

Vì sao hàng triệu người rời Mỹ - đất nước của người nhập cư?

Thanh Hà |

Mỹ là quốc gia của những người nhập cư nhưng cũng có hàng triệu người rời đất nước này.

Gặp "nữ thần" vừa giành HCV môn Kun Khmer ở SEA Games 32

Trần Lâm |

Phú Thọ - Triệu Thị Phương Thủy - nữ vận động viên giành Huy chương vàng (HCV) môn Kun Khmer tại SEA Games 32 trở về quê hương xã Thượng Long, huyện Yên Lập với sự hân hoan, chào đón của bà con xóm làng.

Rào cản thuốc morphin giảm đau cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Nguyễn Ly |

Đối với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, không chỉ đau đớn về thể xác mà còn cả tinh thần. Thuốc morphin là thuốc giảm đau đặc hiệu giúp bệnh nhân ung thư giảm đau, nhưng vì quy định và những suy nghĩ tồn tại nhiều năm qua đã khiến không ít bệnh nhân đến lúc ra đi vẫn chịu sự đau đớn.

Quý thua lỗ của ngành thép, hoá chất và chứng khoán

Đức Mạnh |

Lợi nhuận ròng quý I/2023 của các nhà sản xuất thép, hoá chất và chứng khoán niêm yết sụt giảm đáng thất vọng. Trong đó, ngành chứng khoán gần như không ghi nhận tăng trưởng.

Những điều cần lưu ý sau khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Sau khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng gần 4 tỉ đồng sau khi vô địch SEA Games 32

MINH PHONG |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng "nóng" từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đơn vị đồng hành sau khi giành huy chương vàng SEA Games 32.

Tuyến đường di cư nguy hiểm khiến hàng triệu người từ bỏ giấc mơ Mỹ

Thảo Phương |

Tuyến đường di cư băng qua Darién Gap - dải rừng nhiệt đới nối liền Nam và Trung Mỹ - là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới.

Hơn 1.600 người di cư được đưa tới Italia trong một đêm

Khánh Minh |

Chính quyền Italia đã đưa 1.650 người di cư chủ yếu là người Châu Phi và Trung Đông lên bờ trước bình minh hôm 11.3, gửi họ vào những nơi trú ẩn vốn đã quá đông đúc.

Vì sao hàng triệu người rời Mỹ - đất nước của người nhập cư?

Thanh Hà |

Mỹ là quốc gia của những người nhập cư nhưng cũng có hàng triệu người rời đất nước này.