Nhà giàu ở Mỹ đang chi tiêu ít đi

Thanh Hà |

Các triệu phú Mỹ đang chi tiêu ít đi trong bối cảnh lạm phát, theo một cuộc khảo sát gần đây.

Triệu phú ở Mỹ đang cắt giảm chi tiêu cho kỳ nghỉ trong bối cảnh lạm phát tăng vọt. Giới triệu phú Mỹ coi lạm phát là rủi ro lớn với nền kinh tế và tài sản cá nhân của họ.

Đây là kết quả từ khảo sát do CNBC thực hiện với 80% số người được hỏi là triệu phú - những người có tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên.

Những người được khảo sát dự tính chi tiêu ít hơn trong dịp nghỉ lễ này do lạm phát. Trong đó, các triệu phú thế hệ Millennial (những người sinh từ đầu thập niên 80 đến giữa thập niên 90) có nhiều khả năng cắt giảm chi tiêu nhất, với 100% người được hỏi khẳng định dự tính chi tiêu ít hơn. Trong khi đó, 78% những người thuộc thế hệ Baby Boomers (những người được sinh ra trong khoảng từ năm 1946 đến năm 1964) có dự định cắt giảm chi tiêu.

Bên ngoài các cửa hàng bán lẻ hàng xa xỉ ở Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Bên ngoài các cửa hàng bán lẻ hàng xa xỉ ở Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: AFP

Khi được hỏi về cách ứng phó với lạm phát, đa số (52%) triệu phú Mỹ được hỏi giải thích rằng họ ý thức hơn về giá cả khi mua sắm và 1/3 cho biết đã giảm đi ăn ở nhà hàng.

George Walper - Chủ tịch của Spectrem Group, đơn vị thực hiện Khảo sát Triệu phú với CNBC - cho biết: “Họ đang thận trọng hơn về cách tiêu tiền của mình".

Mùa hè năm nay, lạm phát ở Mỹ đạt mức cao nhất trong vòng 40 năm do giá cả tăng vọt. Dữ liệu chính thức cho thấy, con số này đã giảm dần kể từ đó, với chỉ số giá tiêu dùng ổn định ở mức 7,1% trong tháng 11, giảm so với mức 7,7% ghi nhận trong tháng 10.

Nghiên cứu của CNBC cũng chỉ ra, dù lạm phát đã ảnh hưởng đến chi tiêu nhưng danh mục đầu tư của các triệu phú Mỹ lại có sự phân luồng. Có 29% triệu phú Mỹ được hỏi cho biết đã có thay đổi trong đầu tư và 11% khác cho biết chỉ đang lên kế hoạch thay đổi về đầu tư.  Gần một phần ba (30%) triệu phú được hỏi cho biết “có thể hoặc không” thay đổi và 31% không có kế hoạch thay đổi danh mục đầu tư.

Theo ông Walper, các nhà đầu tư triệu phú nhận thức sâu sắc về tác động của lãi suất cao hơn với các khoản đầu tư, cũng như nhu cầu chuyển danh mục đầu tư, nhưng họ không chắc chắn về cần thực hiện cụ thể nội dung nào.

Cuộc khảo sát triệu phú của CNBC được tiến hành trực tuyến vào tháng 11, với tổng số 761 người được hỏi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thực hư việc cựu Phó Tổng thống Mike Pence tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Khánh Minh |

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence không nộp đơn tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, cố vấn của ông Pence cho biết.

Bão tuyết kỷ lục ở Mỹ: Tuyết rơi dày hơn 1m, số người chết tiếp tục tăng

Thanh Hà |

Trong đợt bão tuyết kỷ lục ở Mỹ, hàng nghìn người vẫn không có điện và số người chết được dự báo tiếp tục tăng.

Giáng sinh buồn trong bão tuyết, giá lạnh kỷ lục ở Mỹ

Song Minh |

Bão tuyết kỷ lục ở Mỹ dịp Giáng sinh đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 22 người khi nhiệt độ giảm sâu.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thực hư việc cựu Phó Tổng thống Mike Pence tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Khánh Minh |

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence không nộp đơn tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, cố vấn của ông Pence cho biết.

Bão tuyết kỷ lục ở Mỹ: Tuyết rơi dày hơn 1m, số người chết tiếp tục tăng

Thanh Hà |

Trong đợt bão tuyết kỷ lục ở Mỹ, hàng nghìn người vẫn không có điện và số người chết được dự báo tiếp tục tăng.

Giáng sinh buồn trong bão tuyết, giá lạnh kỷ lục ở Mỹ

Song Minh |

Bão tuyết kỷ lục ở Mỹ dịp Giáng sinh đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 22 người khi nhiệt độ giảm sâu.