Ngân hàng Mỹ thứ ba phá sản trong vòng 7 tuần

Song Minh |

First Republic Bank là ngân hàng Mỹ thứ ba phá sản, sau Silicon Valley Bank và Signature Bank.

CNN đưa tin, đầu tuần này, Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang (FDIC) - cơ quan quản lý liên bang chính của các tổ chức tài chính Mỹ - đã yêu cầu một số ngân hàng nộp hồ sơ dự thầu để mua lại First Republic Bank vốn đang gặp khó khăn. Hạn chót dự thầu được ấn định vào ngày 30.4.

Theo một thỏa thuận được công bố ngày 1.5, JPMorgan Chase sẽ mua hầu hết tài sản của First Republic Bank sau vụ phá sản, nhằm bảo vệ tiền gửi của khách hàng ngân hàng này.

JPMorgan Chase cho biết đã mua lại “phần lớn tài sản” và nhận các khoản tiền gửi, được bảo hiểm và không được bảo hiểm của First Republic Bank từ FDIC.

Jamie Dimon - Giám đốc điều hành JPMorgan Chase - cho biết: “Chính phủ đã kêu gọi và chúng tôi đã nhận lời". Ông Dimon nói thỏa thuận này cũng tốt cho các cổ đông của JPMorgan Chase, bổ sung vào thu nhập dự kiến ​​​​trong tương lai.

Theo thỏa thuận, FDIC sẽ chi trả 80% mọi tổn thất phát sinh trong danh mục các khoản vay thế chấp nhà ở dành cho gia đình và các khoản vay thương mại của First Republic Bank trong vòng 5 đến 7 năm tới. JPMorgan Chase sẽ không nhận khoản nợ doanh nghiệp của First Republic Bank và sẽ nhận được khoản tài trợ 50 tỉ USD từ FDIC để hoàn tất thương vụ.

Theo các điều khoản được JPMorgan Chase tiết lộ, ngân hàng này sẽ thanh toán 10,6 tỉ USD cho FDIC, trả lại 25 tỉ USD tiền mà các ngân hàng khác đã bơm cho First Republic Bank vào tháng 3 trong một cuộc đàm phán với Bộ Tài chính vào thời điểm đó và sẽ xóa khoản tiền gửi 5 tỉ USD với First Republic Bank.

JPMorgan sẽ ghi nhận khoản lãi một lần là 2,6 tỉ USD trên sổ sách của mình từ thỏa thuận này, mặc dù dự kiến ​​phải chi 2 tỉ USD cho việc tái cấu trúc cho đến cuối năm 2024.

JPMorgan Chase mua lại phần lớn tài sản và nhận các khoản tiền gửi, được bảo hiểm và không được bảo hiểm của First Republic Bank từ FDIC. Ảnh: Xinhua
JPMorgan Chase mua lại phần lớn tài sản và nhận các khoản tiền gửi, được bảo hiểm và không được bảo hiểm của First Republic Bank từ FDIC. Ảnh: Xinhua

Động thái này thể hiện nỗ lực mới nhất của các cơ quan quản lý liên bang nhằm củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào hệ thống ngân hàng Mỹ, hệ thống đã trải qua ba vụ phá sản ngân hàng lớn trong bảy tuần qua. Ngân hàng Silicon Valley (SVB) và Ngân hàng Signature đều đã được FDIC tiếp quản vào tháng 3 sau khi được các ngân hàng khác mua lại.

Sự sụp đổ của những ngân hàng này đã làm dấy lên hàng tuần đồn đoán về sức khỏe các ngân hàng khu vực của Mỹ, đặc biệt là những ngân hàng có tiền gửi phần lớn không được bảo hiểm.

Tiền gửi tại First Republic Bank sẽ tiếp tục được bảo hiểm bởi FDIC, và “khách hàng vẫn được duy trì bảo hiểm tiền gửi của họ ở mức giới hạn hiện hành” - theo tuyên bố hôm 1.5.

“Là một phần của giao dịch, 84 văn phòng của First Republic Bank tại tám tiểu bang sẽ mở cửa trở lại với tư cách là chi nhánh của Ngân hàng JPMorgan Chase” - tuyên bố viết.

First Republic Bank - bắt đầu hoạt động vào năm 1985 với một chi nhánh duy nhất ở San Francisco - được biết đến với việc phục vụ những khách hàng giàu có ở các bang ven biển. Tính đến ngày 13.4, ngân hàng này có tài sản trị giá 229,1 tỉ USD. Tính đến cuối năm ngoái, đây là ngân hàng lớn thứ 14 của Mỹ, theo xếp hạng của Cục Dự trữ Liên bang.

JPMorgan Chase là ngân hàng lớn nhất tại Mỹ với tổng tài sản toàn cầu gần 4 nghìn tỉ USD tính đến ngày 31.3.

First Republic Bank có chi nhánh tại các cộng đồng thu nhập cao như Beverly Hills, Brentwood, Santa Monica và Napa Valley, California; ngoài San Francisco, Los Angeles và Thung lũng Silicon. Ngân hàng này có khoảng 7.200 nhân viên vào cuối năm ngoái.

Việc bơm tiền mặt vào First Republic Bank diễn ra sau sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley và Ngân hàng Signature vào giữa tháng Ba. Tiền mặt đến từ các ngân hàng lớn nhất quốc gia, bao gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup và Truist, những ngân hàng đã hợp tác với nhau sau sự can thiệp của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen.

Tuần trước, một đợt bán tháo ồ ạt đã xóa sạch 75% giá trị cổ phiếu của First Republic Bank, sau khi có thông tin ngân hàng đã mất hơn 100 tỉ USD tiền gửi trong quý 1 năm 2023. Người cho vay có trụ sở tại San Francisco đã phải vật lộn để duy trì hoạt động kể từ khi ngành ngân hàng Mỹ bị khủng hoảng lớn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Động thái đáng ngại của các ngân hàng lớn nhất thế giới

Song Minh |

Các ngân hàng lớn nhất thế giới vẫn đổ tiền vào nhiên liệu hóa thạch dù đã cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển xanh.

Chốt hạ số phận của ngân hàng Silicon Valley

Thanh Hà |

Ngân hàng First Citizens có trụ sở tại Bắc Carolina sẽ mua ngân hàng  Silicon Valley - tổ chức tài chính tập trung vào ngành công nghệ đã phá sản vào đầu tháng này.

Thêm hàng chục ngân hàng Mỹ khác có nguy cơ phá sản

Song Minh |

50 ngân hàng Mỹ khác có nguy cơ phá sản sau vụ sụp đổ ngân hàng Silicon Valley (SVB), theo cựu lãnh đạo ngân hàng Lehman Brothers.

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg bắt đầu thăm Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel đến Thủ đô Hà Nội sáng 3.5, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 - 5.5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Nhận định U22 Việt Nam – U22 Singapore: Chờ thêm chiến thắng

MINH PHONG |

Cuộc đọ sức với U22 Singapore có thể sẽ dễ dàng hơn với U22 Việt Nam và thầy trò huấn luyện viên Troussier được kì vọng giành chiến thắng đậm trước đối thủ này.

Khách du lịch hài lòng với nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm

Thu Hiền |

Khác với hình ảnh nhếch nhác, xuống cấp của một số nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội hiện nay, nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm lại nhận được nhiều đánh giá tích cực của du khách trong và ngoài nước về sự sạch sẽ, chất lượng phục vụ. 

Vốn đầu tư công giải ngân ì ạch, cần chế tài xử lí nghiêm khắc

ĐÌNH TRƯỜNG |

Để giải ngân hơn 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023 là một bài toán nan giải. Đặc biệt trong bối cảnh hết quý I, các bộ, ngành địa phương mới giải ngân được khoảng 10% con số trên. Giới chuyên gia nhận định, cần thiết có tính toán kĩ lưỡng về khả năng hấp thụ vốn đầu tư công.

Chủ xe quá tải dùng nhiều chiêu thức tinh vi đối phó lực lượng chức năng

Trần Tuấn |

Do nhu cầu vận chuyển khoáng sản, xây dựng và san lấp mặt bằng tăng cao, tình trạng xe cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải vi phạm trật tự giao thông lại tái diễn. Để che giấu vi phạm, các chủ xe đã có những cách thức tinh vi hơn trước đây, khiến việc xử lý của lực lượng chức năng gặp khó khăn...

Động thái đáng ngại của các ngân hàng lớn nhất thế giới

Song Minh |

Các ngân hàng lớn nhất thế giới vẫn đổ tiền vào nhiên liệu hóa thạch dù đã cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển xanh.

Chốt hạ số phận của ngân hàng Silicon Valley

Thanh Hà |

Ngân hàng First Citizens có trụ sở tại Bắc Carolina sẽ mua ngân hàng  Silicon Valley - tổ chức tài chính tập trung vào ngành công nghệ đã phá sản vào đầu tháng này.

Thêm hàng chục ngân hàng Mỹ khác có nguy cơ phá sản

Song Minh |

50 ngân hàng Mỹ khác có nguy cơ phá sản sau vụ sụp đổ ngân hàng Silicon Valley (SVB), theo cựu lãnh đạo ngân hàng Lehman Brothers.