Ly hôn - “giấy chứng nhận hạnh phúc” của nhiều phụ nữ Trung Quốc

Thảo Phương |

Tỉ lệ kết hôn và sinh sản của Trung Quốc đang ở mức thấp kỷ lục nhưng tỉ lệ ly hôn lại tăng chóng mặt trong những thập kỷ gần đây.

Trong khi chính quyền Trung Quốc đang tìm cách ứng phó với khủng hoảng suy giảm dân số thì nước này lại ghi nhận tỉ lệ ly hôn vượt tỉ lệ kết hôn và sinh sản.

Các vụ bạo lực gia đình gia tăng và phong trào nữ quyền ngày càng mạnh mẽ đã dẫn đến làn sóng ly hôn trên khắp Trung Quốc.

Trung Quốc lần đầu ghi nhận tỉ lệ ly hôn vượt tỉ lệ kết hôn vào năm 2012 và đạt đỉnh 4,71 triệu cặp trong năm 2019. Đến năm 2022, con số này giảm xuống còn 2,1 triệu cặp.

Sự sụt giảm của tỉ lệ ly hôn trong những năm gần đây một phần là do quá trình xử lí đơn ly hôn bị chậm trễ trong đại dịch và quy định “30 ngày hòa giải” được chính phủ đưa ra vào năm 2021.

Chủ nghĩa nữ quyền hiện đại tại Trung Quốc bảo vệ, đòi hỏi các quyền và lợi ích của phụ nữ. Từ việc chống lại định kiến bất bình đẳng giới và “quyền thượng đẳng” của nam giới, phụ nữ Trung Quốc sẵn sàng chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc để bảo vệ quyền lợi của mình.

Tuy nhiên, những phụ nữ bị hạn chế về tài chính và trình độ học vấn có thể bị thiệt thòi trong việc tiếp cận và thực hiện quyền ly hôn. Phụ nữ có con cũng thường gặp nhiều khó khăn và thách thức về kinh tế trong việc ly hôn và chấp nhận tái hôn sau đó.

Khi các thế hệ sau thập niên 1980 phải đối mặt với phí sinh hoạt ngày càng tăng và giá nhà đất quá cao, họ có xu hướng dựa vào cha mẹ về cả tài chính lẫn chuyện tình cảm.

 
Giấy ly hôn được phụ nữ Trung Quốc coi là “giấy chứng nhận hạnh phúc”. Ảnh: Xinhua

Cha mẹ tại Trung Quốc thường đầu tư rất nhiều cho đứa con duy nhất của họ, bao gồm học phí, chi phí đám cưới và nơi cư trú sau hôn nhân. Chính điều này đã hợp pháp hóa vai trò của cha mẹ trong việc quản lý cuộc sống riêng tư của con cái.

Từ việc sắp xếp những buổi hẹn hò mù quáng đến giám sát cuộc sống hôn nhân của con, sự can thiệp của cha mẹ dễ gây nên nhiều cuộc xung đột giữa các cặp vợ chồng với hậu quả nghiêm trọng là ly hôn.

Chi phí sinh hoạt gia tăng kết hợp với tình trạng thất nghiệp và phong tỏa trong thời kỳ COVID-19 đã dẫn đến những căng thẳng về kinh tế và tinh thần trong các gia đình. Xã hội đã góp phần gây ra các vụ bạo lực gia đình và xung đột tiềm ẩn ngày càng gia tăng, dẫn đến những mối quan hệ vợ chồng tan vỡ.

Nền kinh tế phát triển của Trung Quốc đã mở ra một chiếc hộp Pandora chứa nhiều lý do dẫn đến ly hôn, bao gồm: Sự thịnh vượng về kinh tế, tự do cá nhân, xu hướng theo đuổi của cải cũng như chủ nghĩa vật chất ngày càng tăng.

Nhu cầu tình cảm đi kèm với sự gia tăng về sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân, mại dâm và ngoại tình trong hôn nhân đã dẫn đến hậu quả tan vỡ các mối quan hệ và ly hôn.

Tiệc ly hôn hiện nay thường được các thế hệ sau thập niên 1980 tổ chức. Kể từ đầu những năm 2010, nghi lễ này nổi lên như một “cách tiếp cận tao nhã” để kết thúc tình yêu và kỷ niệm hôn nhân.

 
Phụ nữ Trung Quốc hậu ly hôn thường chi hàng nghìn USD để tổ chức tiệc ăn mừng và chụp ảnh ly hôn. Ảnh: Xinhua

Ngày càng có nhiều phụ nữ chia sẻ cuộc sống hậu ly hôn đầy tích cực trên mạng xã hội, họ ca ngợi giấy ly hôn là “giấy chứng nhận hạnh phúc”. Thậm chí, một số người còn chi hàng nghìn USD cho việc chụp ảnh ly hôn.

Trong khi ly hôn là nỗi đau đối với nhiều gia đình và cảnh báo vấn đề dân số không mấy tích cực tại Trung Quốc - thì đối với một số phụ nữ, đó là sự cứu rỗi và hạnh phúc mãi mãi.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Lý giải nguyên nhân kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại

Thanh Hà |

Trung Quốc được kỳ vọng phục hồi và thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu sau khi từ bỏ chính sách zero-COVID và mở cửa lại biên giới vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, chi tiêu của người tiêu dùng trong nước và thương mại của Trung Quốc đã giảm.

Dự báo giới triệu phú Trung Quốc tiếp tục ra đi mạnh mẽ

Song Minh |

Năm nay, Trung Quốc một lần nữa sẽ chứng kiến số lượng triệu phú ra đi lớn nhất thế giới.

Trung Quốc có vấn đề đáng báo động hơn giảm dân số ở các đô thị lớn

Thanh Hà |

Dân số ở các thành phố lớn của Trung Quốc giảm không quá đáng báo động vì tỉ lệ sinh giảm vẫn là thách thức lớn nhất mà nước này phải đối mặt, theo các nhà phân tích và truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Tin 20h: Bộ LĐTBXH nêu lý do cần giảm tuổi hưởng lương hưu

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Bộ LĐTBXH nêu lý do cần giảm tuổi hưởng lương hưu; Người dân liều mình trên cáp tự chế vượt lũ dữ; Để thiếu điện, EVN truy trách nhiệm đơn vị thành viên...

Sắp diễn ra ngày hội bóng đá công nhân lớn nhất từ trước đến nay

HỮU CHÁNH - PHƯƠNG NGÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giải Vô địch bóng đá công nhân toàn quốc là sân chơi, là cơ hội để công nhân thể hiện khát vọng, niềm tin vào tài năng bóng đá của mình.

Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình bị tố chiếm đoạt tiền BHXH

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng chục người lao động đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình (trụ sở tại thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) đã gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng của tỉnh vì bị chiếm đoạt tiền BHXH.

Du khách nghi say thuốc lào, rơi xuống biển tử vong ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Ngày 21.6, thông tin từ Đồn biên phòng Cát Bà (Bộ đội Biên phòng Hải Phòng), một du khách trên tàu du lịch bị rơi xuống biển tử vong, nghi do bị say thuốc lào.

Lan can nhiều bờ sông Hà Nội: "Có như không thì ai dám đi qua"

Hải Danh |

Hà Nội - Hiện nay, tại Thủ đô có nhiều dòng sông nhỏ chạy cắt ngang qua các khu dân cư. Tuy nhiên, nhiều phần lan can bảo vệ ven sông hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người dân di chuyển quanh khu vực.

Lý giải nguyên nhân kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại

Thanh Hà |

Trung Quốc được kỳ vọng phục hồi và thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu sau khi từ bỏ chính sách zero-COVID và mở cửa lại biên giới vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, chi tiêu của người tiêu dùng trong nước và thương mại của Trung Quốc đã giảm.

Dự báo giới triệu phú Trung Quốc tiếp tục ra đi mạnh mẽ

Song Minh |

Năm nay, Trung Quốc một lần nữa sẽ chứng kiến số lượng triệu phú ra đi lớn nhất thế giới.

Trung Quốc có vấn đề đáng báo động hơn giảm dân số ở các đô thị lớn

Thanh Hà |

Dân số ở các thành phố lớn của Trung Quốc giảm không quá đáng báo động vì tỉ lệ sinh giảm vẫn là thách thức lớn nhất mà nước này phải đối mặt, theo các nhà phân tích và truyền thông nhà nước Trung Quốc.