Hậu trường cuộc đàm phán chấm dứt nổi loạn của Wagner ở Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Belarus kể lại cuộc đàm phán nhằm chấm dứt vụ binh biến của nhóm Wagner ở Nga.

Nga đã tập trung khoảng 10.000 quân để đẩy lùi cuộc hành quân của công ty quân sự tư nhân Wagner tới Mátxcơva vào tuần trước - RT dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết tại Minsk hôm 27.6, đồng thời nói thêm rằng ông cũng sẵn sàng gửi lực lượng của mình tới Nga.

Ông Lukashenko cho hay, Nga sẽ thắng thế trong cuộc đối đầu với những kẻ nổi loạn, nhưng điều đó có thể dẫn đến cái chết của hàng nghìn người, vì vậy ưu tiên là một giải pháp hòa bình. Tổng thống Belarus nói thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cập nhật tình hình kĩ lưỡng cho ông, khiến ông đề nghị giúp đỡ với tư cách là người hòa giải.

“Điều nguy hiểm nhất… không phải là tình hình mà là những hậu quả tiềm ẩn của nó” - ông Lukashenko nói với quân đội Belarus.

Tổng thống Putin nói với ông Lukashenko rằng người sáng lập Wagner, Evgeny Prigozhin, từ chối nói chuyện với bất kì ai và nỗ lực đàm phán với ông ta sẽ là vô ích. Tuy nhiên, ông Lukashenko dường như đã thiết lập được liên lạc với sự giúp đỡ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB.

Tổng thống Belarus nhớ lại, Prigozhin "hoàn toàn nhởn nhơ" suốt 30 phút đầu tiên và chủ yếu nói những lời tục tĩu, “chửi thề nhiều gấp 10 lần so với bình thường”.

Theo ông Lukashenko, các chỉ huy của Wagner thất vọng trước những tổn thất trên chiến trường ở Ukraina và điều đó đã "ảnh hưởng nặng nề" đến Prigozhin - người tuyên bố rằng ông ta chỉ đòi hỏi "công lí" khi kêu gọi loại bỏ các tướng lĩnh Nga.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sputnik

Trong cuộc nói chuyện, ông Lukashenko đã cảnh báo Prigozhin rằng ông ta sẽ bị "nghiền nát như một con bọ" nếu dám tiếp tục hành quân đến Mátxcơva.

Vào lúc 5h chiều ngày 24.6 theo giờ Mátxcơva trong cuộc binh biến, Prigozhin gọi điện để nói rằng ông ta sẽ chấp nhận các điều khoản của Tổng thống Belarus, nhưng yêu cầu đảm bảo an ninh cho bản thân và các chiến binh Wagner.

Vào thời điểm đó, ông Lukashenko đã liên lạc với người đứng đầu FSB Aleksandr Bortnikov và đạt đồng thuận rằng Nga sẽ không tấn công quân Wagner.

Sau đó Tổng thống Lukashenko chuyển cam kết tới Prigozhin, đồng thời đảm bảo sẽ chấp nhận các chiến binh Wagner ở Belarus, cũng như đảm bảo an toàn cho họ.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov cũng đóng một "vai trò quan trọng" trong các cuộc đàm phán - ông Lukashenko cho biết. Ngày 24.6, một đoạn video Yevkurov nói chuyện với thủ lĩnh Wagner ở thành phố Rostov-on-Don của Nga, nơi bị các chiến binh của nhóm chiếm giữ, đã xuất hiện trên mạng.

Các cuộc đàm phán kết thúc vào tối 24.6. Ông Lukashenko nói ông phải nhanh chóng kết thúc đàm phán vì Nga “đã xây dựng một tuyến phòng thủ cách Mátxcơva khoảng 200 km”.

“Tôi sợ nếu các binh sĩ Wagner đụng độ với họ ở ranh giới đó, máu sẽ đổ và thế là xong” - Tổng thống Belarus kể.

Cảnh sát được triển khai ở Mátxcơva, Nga, ngày 24.6.2023. Ảnh: Xinhua
Cảnh sát được triển khai ở Mátxcơva, Nga, ngày 24.6.2023. Ảnh: Xinhua

Cuối cùng, ông Lukashenko đã tạo điều kiện để Prigozhin điện thoại trực tiếp với ông Bortnikov. Sau khi nói chuyện với người đứng đầu FSB của Nga, người đứng đầu Wagner đã ra lệnh cho các chiến binh của mình rút lui và trở về trại dã chiến.

Tiếp theo, ông Lukashenko đã có một cuộc điện đàm khác với ông Putin, trong đó nhà lãnh đạo Nga cam kết sẽ giữ lời hứa.

Tổng thống Putin sau đó tuyên bố rằng chính quyền Nga sẽ không truy tố Prigozhin hoặc binh lính của Wagner, đồng thời đề nghị các chiến binh Wagner lựa chọn kí hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc các cơ quan an ninh khác, trở về nhà hoặc chuyển đến nước láng giềng Belarus.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đàm phán hòa bình Ukraina có thể sắp bắt đầu

Ngọc Vân |

Các cuộc đàm phán hòa bình Ukraina có thể bắt đầu vào tháng 7, truyền thông nhà nước Đức đưa tin.

Tổng thống Nga Putin đưa ra 3 lựa chọn cho binh sĩ Wagner

Khánh Minh |

Các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner có thể kí hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan an ninh khác, trở về nhà hoặc chuyển đến nước láng giềng Belarus - RT dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu trên truyền hình ngày 26.6.

Nga cảnh báo phương Tây giữa cuộc binh biến của Wagner

Khánh Minh |

Nga cảnh báo, mọi nỗ lực của phương Tây nhằm lợi dụng cuộc binh biến của Wagner sẽ vô ích.

Điều tra vụ tử vong khi nâng ngực trong khách sạn ở TPHCM

Hữu Chánh |

Sau khi tiêm, bệnh nhân bị biến chứng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở và sau đó tử vong.

NSƯT Thanh Quý: "Tôi mong con gái chấp nhận mọi được - mất trong đời"

Mi Lan |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSƯT Thanh Quý nhắc đến con gái với nhiều yêu thương. “Tôi mong con có thể sống an nhiên, đón nhận mọi được - mất trong đời một cách chủ động nhất”- NSƯT Thanh Quý nói.

Người để lọt đề thi môn Toán tại Yên Bái là thí sinh tự do

Tân Văn |

2 tỉnh Yên Bái, Cao Bằng được xác định là nơi làm lọt đề thi môn Toán và Văn kỳ thi THPT 2023.

Quên giấy báo dự thi, thí sinh được chiến sĩ công an đưa về tận nhà lấy

Trang Hà - Vũ Linh |

Tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) có nhiều trường hợp thí sinh quên giấy báo dự thi. Một số em vẫn kịp gọi người thân mang giấy tờ đến, nhưng có trường hợp thí sinh không thể liên lạc với gia đình nên đã nhận được sự trợ giúp từ lực lượng chức năng tại điểm thi.

Jisoo (Blackpink) chia sẻ về buổi biểu diễn sắp tới ở Việt Nam

Dương Hương |

Jisoo đã trả lời câu hỏi của người hâm mộ liên quan đến concert Born Pink sắp tới của Blackpink ở Việt Nam.

Đàm phán hòa bình Ukraina có thể sắp bắt đầu

Ngọc Vân |

Các cuộc đàm phán hòa bình Ukraina có thể bắt đầu vào tháng 7, truyền thông nhà nước Đức đưa tin.

Tổng thống Nga Putin đưa ra 3 lựa chọn cho binh sĩ Wagner

Khánh Minh |

Các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner có thể kí hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan an ninh khác, trở về nhà hoặc chuyển đến nước láng giềng Belarus - RT dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu trên truyền hình ngày 26.6.

Nga cảnh báo phương Tây giữa cuộc binh biến của Wagner

Khánh Minh |

Nga cảnh báo, mọi nỗ lực của phương Tây nhằm lợi dụng cuộc binh biến của Wagner sẽ vô ích.