Câu chuyện về nữ phi hành gia vũ trụ duy nhất của Nga trên ISS

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Anna Kikina là thành viên nữ duy nhất của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga Roscosmos lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trên một con tàu mới của Mỹ.

Anna Kikina, một phụ nữ 38 tuổi tóc nâu trong bộ đồ dài màu trắng như tuyết, bó sát, ngồi ở ghế thứ tư trong Crew Dragon. Cô là nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Nga lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS trên một con tàu mới của Mỹ.

Từ năm 2011, khi tàu con thoi cuối cùng của Mỹ được lắp đặt và cho đến năm 2020, khi Phi hành đoàn Dragon đầu tiên bay lên ISS với một phi hành đoàn thay ca, Nga đã cung cấp dịch vụ đưa người lên quỹ đạo và trả người từ quỹ đạo về. Anna Kikina làm việc trong thành phần của phi hành đoàn Nga.

Nhóm Crew Dragon (từ trái sang): Anna Kikina, Josh Kassada, Nicole Mann và Koichi Wakata. Ảnh: SpaceX /Wikimedia Commons
Nhóm Crew Dragon (từ trái sang): Anna Kikina, Josh Kassada, Nicole Mann và Koichi Wakata. Ảnh: SpaceX /Wikimedia Commons

Anna Kikina sinh ngày 27.8.1984 tại Novosibirsk. Cô tốt nghiệp 2 bằng đại học tại Học viện Giao thông Đường thủy Novosibirsk. Cô là chuyên gia về "Bảo vệ trong các tình huống khẩn cấp", là một kỹ sư - người cứu hộ có năng lực, và là một nhà quản lý kinh tế.

Alexander Serdyuk, chồng cô, hiện là huấn luyện viên cao cấp - giáo viên tại Trung tâm Đào tạo Phi hành gia Gagarin. Hai vợ chồng cô chưa có con.

Vào mùa xuân năm 2021, Mattel đã phát hành một con búp bê Barbie phi hành gia được làm theo hình ảnh của Anna Kikina. Ảnh: Roscosmos
Vào mùa xuân năm 2021, Mattel đã phát hành một con búp bê Barbie phi hành gia được làm theo hình ảnh của Anna Kikina. Ảnh: Roscosmos

Anna có một danh sách dài về những thành tích thể thao - là bậc thầy trong các môn thể thao phối hợp (toàn năng) và chèo xuồng cao su vượt thác. Cô còn là huấn luyện viên nhảy dù, hoàn thành 153 lần nhảy dù. Cô cũng là một thợ lặn được cấp chứng chỉ.

Sau hai năm huấn luyện căng thẳng, mãi tới năm 2014, cô mới được gia nhập đội ngũ các nhà du hành vũ trụ. Và tiếp theo đó là bảy năm chuẩn bị cho chuyến bay, nghiên cứu hệ thống của tàu vũ trụ Soyuz và nhiệm vụ đặt ra cho nhóm phi hành gia Nga trên ISS. Và cuối cùng là chờ đợi cho đến khi được biên chế vào kíp bay.

Anna tham gia phi hành đoàn Nga trên ISS. Ảnh: Global Look Press
Anna tham gia phi hành đoàn Nga trên ISS. Ảnh: Global Look Press

Vào tháng 7.2022, bất chấp những khó khăn chính trị, một thỏa thuận đã được ký kết giữa Roscosmos và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) về các chuyến bay phối hợp của các phi hành đoàn trên các tàu vũ trụ có người lái của Nga và Mỹ, Anna Kikina đã được đưa vào phi hành đoàn đầu tiên - Crew-5.

Giới thiệu về Crew-5

Có hai nữ phi hành gia trong phi hành đoàn của Elon Musk: Chỉ huy đội bay Nicole Mann và Anna Kikina của Nga. Còn hai ghế nữa dành cho nam phi hành gia. Phi công phụ là Josh Kassada người Mỹ và Koichi Wakata người Nhật Bản.

Đây là một trong những phi hành gia có nhiều kinh nghiệm nhất trên thế giới. Mặc dù tuổi đã ở tuổi 59 nhưng lần này ông thực hiện chuyến bay thứ năm. Ông từng làm việc trên ISS trong hai cuộc thám hiểm chính.

Theo Sergey Krikalev, giám đốc điều hành chương trình có người lái - Trưởng đoàn Roscosmos, tại Mỹ, Anna được đào tạo giống như một hành khách. Cần có những kiến ​​thức nhất định để tự phục vụ. Còn để hiểu các hệ thống, biết từng con vít của con tàu thì không. Cũng giống như người Mỹ khi bay trên con tàu của Nga họ cũng ngồi ở chỗ thường dành cho khách du lịch.

Trên "Dragon", cô đã bay một ngày đêm để đến trạm ISS. Và sau khi kết thúc công việc sẽ mất vài giờ để bay xuống.

Anna sống trong cabin riêng của mình trong mô-đun Khoa học. Ảnh: Global Look Press
Anna sống trong cabin riêng của mình trong mô-đun Khoa học. Ảnh: Global Look Press

Anna tham gia phi hành đoàn Nga trên ISS. Sergei Prokopiev và Dmitry Petelin đã bay đến ISS sớm hơn một chút trên tàu vũ trụ Soyuz MS-22. Có một người Mỹ, Francisco Rubio, đã bay cùng họ. Vậy là họ bắt đầu đổi ca. Kikina sẽ phải làm việc trên quỹ đạo trong sáu tháng.

Hiện, Anna đang có tâm trạng tốt. Sự lo lắng thông thường liên quan đến việc chuẩn bị cho một chuyến bay đã giảm bớt. Cô ngủ được và đã bước vào nhịp độ công việc.

Anna là người phụ nữ Liên Xô (Nga) thứ sáu đi vào quỹ đạo. Trước cô, Valentina Tereshkova, Svetlana Savitskaya, Elena Kondakova, Elena Serova và nữ diễn viên Yulia Peresild (đoàn làm phim The Challenge) đã có mặt trong không gian.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Nga rời trạm ISS: Hơn 2 thập kỷ hợp tác vũ trụ Nga - Mỹ sẽ ra sao?

Thanh Hà |

Nga tuyên bố rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ chấm dứt 2 thập kỷ hợp tác trong vũ trụ giữa Mỹ và Nga sau Chiến tranh Lạnh khi cùng xây dựng và vận hành trạm vũ trụ.

Ba phi hành gia Nga lên trạm vũ trụ ISS

Thanh Hà |

Ba phi hành gia Nga đã đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ngày 18.3, những người đầu tiên được đưa lên vũ trụ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina và phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, trong đó có tác động tới lĩnh vực không gian vũ trụ.

Trừng phạt Nga có thể khiến trạm vũ trụ ISS rơi

Thanh Hà |

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga có thể khiến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) rơi, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cảnh báo ngày 12.3.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga rời trạm ISS: Hơn 2 thập kỷ hợp tác vũ trụ Nga - Mỹ sẽ ra sao?

Thanh Hà |

Nga tuyên bố rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ chấm dứt 2 thập kỷ hợp tác trong vũ trụ giữa Mỹ và Nga sau Chiến tranh Lạnh khi cùng xây dựng và vận hành trạm vũ trụ.

Ba phi hành gia Nga lên trạm vũ trụ ISS

Thanh Hà |

Ba phi hành gia Nga đã đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ngày 18.3, những người đầu tiên được đưa lên vũ trụ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina và phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, trong đó có tác động tới lĩnh vực không gian vũ trụ.

Trừng phạt Nga có thể khiến trạm vũ trụ ISS rơi

Thanh Hà |

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga có thể khiến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) rơi, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cảnh báo ngày 12.3.