Cậu bé nổi loạn thành người đứng đầu giáo phái tà đạo, giết người khắp nước Mỹ

Thảo Phương |

Bản tính lì lợm và khuynh hướng cuồng quyền lực đã thúc đẩy sát nhân Charles Manson thành lập giáo phái thực hiện tội ác tên là “Gia đình Manson”.

Thời niên thiếu nổi loạn

Charles Manson sinh ngày 12.11.1934 tại Ohio, Mỹ. Mẹ Manson là "cô gái bán hoa” 15 tuổi.

Trước khi con trai chào đời, mẹ của Manson đã kết hôn với một người đàn ông khác, họ thường xuyên có những cuộc vui xuyên đêm mà không quan tâm đến gia đình.

Sau khi mẹ ruột bị kết án vì tội hành hung và cướp của, Manson 3 tuổi đã trải qua cuộc sống quẩn quanh giữa những người họ hàng.

Thời niên thiếu, Manson thường xuyên bị nhốt trong các trại giáo dưỡng địa phương bởi những hành vi gây rối.

Mẹ Manson được mãn hạn tù vào năm 1942, Manson cho rằng, những tuần đầu tiên sau khi mẹ ra tù là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời.

Một thời gian sau, Manson và mẹ chuyển đến thành phố Charleston, bang West Virginia - nơi Manson bắt đầu thời kỳ nổi loạn, liên tục trốn học và tụ tập chơi bời.

Bị đưa vào danh sách đen tại Charleston bởi tội trộm cắp, Manson cùng mẹ chuyển đến bang Indiana sinh sống.

Tại đây, Manson đã gặp một cô gái nghiện rượu tên Lewis, họ kết hôn vào tháng 8.1943, khi Manson mới 9 tuổi.

Sau khi kết hôn, Manson ngày càng liều lĩnh, thực hiện những tội ác lớn hơn, anh ta từng trốn học và phóng hỏa trường mình vào năm 9 tuổi.

 
Hành vi nổi loạn của Manson bắt đầu từ năm 9 tuổi khi Manson đốt trường học. Ảnh: Cơ quan điều tra Indiana

Năm 1947, Manson được đưa đến Trường Nam sinh Gibault cùng các thanh niên phản nghịch và chịu sự giáo huấn của các linh mục Công giáo.

Trường Gibault nổi tiếng nghiêm khắc với hình phạt nhỏ nhất là bị đánh bằng dây da hoặc mái chèo gỗ.

Manson nhanh chóng chạy trốn khỏi môi trường khắc nghiệt và trốn dưới gầm cầu hoặc bất cứ nơi nào có thể trú ẩn.

Năm 1948, Manson phạm tội lần đầu tiên khi trộm một hộp xì gà và 100 USD tại một cửa hàng tạp hoá.

Sau khi bị bắt, Manson được chuyển đến Boys Town - cơ sở giáo dưỡng dành cho vị thành niên tại Omaha, Nebraska.

Tại đây Manson đã cùng bạn học cướp súng và trộm ô tô để thực hiện 2 vụ cướp vũ trang trên đường chạy trốn.

Tiếp tục bị bắt giữ sau hành vi liều lĩnh, Manson được gửi đến Trường Nam sinh Indiana. Chịu nhiều hình phạt hà khắc, Manson đã phát triển kỹ năng tự vệ bằng cách la hét, nhăn nhó và vung tay để thuyết phục những người xung quanh rằng mình bị điên.

Manson trốn khỏi trại giáo dưỡng vào tháng 2.1951.

“Giáo chủ” tà đạo

Tháng 1.1955, Manson kết hôn với nữ y tá tên Rosalie Jean Willis. 3 tháng sau khi vợ mang bầu, gia đình anh ta quyết định di cư đến Los Angeles trên chiếc xe hơi từng đánh cắp.

Manson tiếp tục bị buộc tội ăn cắp và vi phạm luật khi lái xe qua ranh giới bang khác. Sau khi đánh giá tâm thần, anh ta bị quản chế 5 năm.

Được ân xá vào tháng 9.1958, Manson quyết định ly hôn và sống nhờ sự hỗ trợ từ một cô bạn gái giàu có.

Một năm sau đó, anh ta nhận án treo 10 năm khi cố gắng lưu hành tấm séc giả mạo từ Kho bạc Mỹ.

Không một chút lo lắng khi bị án chồng án, Manson di cư đến Berkeley và sau đó là San Francisco, những thành phố tràn ngập sự phóng túng của tuổi trẻ.

Năm 1968, lối sống bất cần của Manson đã thu hút một nhóm nhỏ (hầu hết là phụ nữ) với mục đích theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Sau thời gian ngắn thực hiện giấc mơ âm nhạc nhưng không thành, Manson bắt đầu sử dụng ma túy gây ra ảo giác, các thành viên trong nhóm là một “gia đình”.

Anh ta tiếp tục lôi kéo và thao túng những thanh niên phản nghịch và tôn thờ hành vi phạm pháp, lập nên “Gia đình Manson”.

 
Manson thành lập giáo phái tên “Gia đình Manson” - nơi quy tụ những thành phần tôn sùng hành vi phạm pháp. Ảnh: FBI

Tháng 7.1969, theo lệnh của Manson, các tín đồ trong “giáo phái” đã ra tay giết hại một giáo viên nhạc 22 tuổi tên Gary Hinman.

Sở dĩ, Gray Hinman bị giết bởi trong cơn ảo giác, Manson bỗng dưng nghĩ rằng nạn nhân sẽ là người thừa kế của giáo phái trong tương lai.

Hai tuần sau phi vụ giết người đầu tiên, sát nhân Manson và một số thành viên trong “Gia đình” đã đột nhập vào ngôi biệt thự trong hẻm núi Benedict.

Tại đây, Manson đã thực hiện tội ác man rợ với nữ diễn viên nổi tiếng Sharon Tate gây chấn động Hollywood.

Những hành vi tàn độc của Mansan được thực hiện như thế nào? Hollywood rúng động bởi thảm án ra sao?

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo: "Thảm án kinh hoàng rung chuyển Hollywood"

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Sát nhân đồ tể: Án chung thân và cái chết ở tuổi 72 trong tù

Thảo Phương |

Dennis Nilsen không thể nhớ nổi số nạn nhân hắn từng sát hại, những thi thể dưới cống nhà tên sát nhân khó nhận dạng do từng bộ phận cơ thể đã bị chặt.

Sát nhân đồ tể: Cống thoát nước tắc nghẽn xác người

Thảo Phương |

Trong vòng 5 năm từ 1978 - 1983, Dennis Nilsen đã sát hại 12 người, hắn chặt xác họ và ném xuống cống thoát nước hoặc chôn phía sau vườn.

Sát nhân đồ tể: Ám ảnh bệnh hoạn với tình yêu đồng giới

Thảo Phương |

Thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ, sát nhân Dennis Nilsen đã ra tay giết hại 12 người để luôn có thi thể cạnh bên bầu bạn.

Hải Dương: Bãi rác khổng lồ thường xuyên tự đốt sát cạnh nhà dân

Hà Vi |

Bãi xử lý rác tại phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có vị trí ngay cạnh nhà dân, ngày càng phình to nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt.

Cây đổ trong Trường Trần Văn Ơn, ít nhất 4 người bị thương

Chân Phúc - Phương Ngân |

TPHCM - Khoảng 7h sáng ngày 3.4, cây me tây trong khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), bất ngờ bị bật gốc, có ít nhất 1 học sinh bị xây xát nhẹ và 3 người lớn bị thương, trong đó có một thai phụ.

Vấn đề rút ra sau thất bại của Man United trước Newcastle

Văn An |

Cuộc đua Top 4 Premier League trở nên kịch tính hơn sau thất bại 0-2 của Man United trước Newcaslte.

Trái cây đặc sản Sơn La khiến du khách mê mệt

Mộc Anh |

Xoài Yên Châu, na Mai Sơn, nhãn Sông Mã... là những hoa quả đặc sản Sơn La mà du khách nên ăn thử hoặc mua về làm quà.

Bi kịch vụ án đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ vì mâu thuẫn với em trai

Việt Dũng |

Hà Nội - Thiếu phụ đơn thân trong cơn nghĩ cạn đã dùng xăng đốt nhà nơi mẹ già ngoài 80 tuổi, cùng một số người sống bên trong và bị cáo buộc tội giết người.

Sát nhân đồ tể: Án chung thân và cái chết ở tuổi 72 trong tù

Thảo Phương |

Dennis Nilsen không thể nhớ nổi số nạn nhân hắn từng sát hại, những thi thể dưới cống nhà tên sát nhân khó nhận dạng do từng bộ phận cơ thể đã bị chặt.

Sát nhân đồ tể: Cống thoát nước tắc nghẽn xác người

Thảo Phương |

Trong vòng 5 năm từ 1978 - 1983, Dennis Nilsen đã sát hại 12 người, hắn chặt xác họ và ném xuống cống thoát nước hoặc chôn phía sau vườn.

Sát nhân đồ tể: Ám ảnh bệnh hoạn với tình yêu đồng giới

Thảo Phương |

Thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ, sát nhân Dennis Nilsen đã ra tay giết hại 12 người để luôn có thi thể cạnh bên bầu bạn.