Bí ẩn tổ chức mật của các ngân hàng hàng đầu châu Âu

Ngọc Vân |

Một tổ chức bí mật và có ảnh hưởng lớn đã tập hợp những người đứng đầu ngân hàng lớn nhất châu Âu hai lần một năm trong suốt 7 thập kỷ qua.

Tổ chức Institut International d'Etudes Bancaires (IIEB) được thành lập sau Thế chiến 2 để thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các tổ chức tài chính - tờ Financial Times đưa tin.

Theo Financial Times, trong hơn 7 thập kỷ, tổ chức bí mật và có ảnh hưởng lớn nói trên đã tập hợp những người đứng đầu ngân hàng lớn nhất châu Âu hai lần một năm tại các khách sạn sang trọng và cung điện hoàng gia trên khắp lục địa để thảo luận về việc hoạch định chính sách toàn cầu cùng nhiều vấn đề khác.

Bài báo nhấn mạnh rằng, sự tồn tại của IIEB hầu như không được biết đến bên ngoài thành viên của tổ chức, trong khi IIEB không có trang web và chương trình họp cũng không được công khai. Các thành viên được cho là không được khuyến khích chia sẻ chi tiết về các cuộc thảo luận.

“Đây không giống như Davos, nơi bất kỳ ai cũng có thể tham dự. Tổ chức này thực sự là độc quyền” - một thành viên lâu năm nói với Financial Times.

Một số thành viên đã phàn nàn về sự thiếu minh bạch của nhóm - vốn được thành lập để khuyến khích mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các ngân hàng vào thời điểm căng thẳng địa chính trị và thách thức đối với sự ổn định tài chính trên khắp châu Âu.

Par Boman, chủ tịch ngân hàng Thụy Điển Handelsbanken, nói: “Chúng tôi đã là thành viên trong nhiều thập kỷ khi tổ chức này phục vụ mục đích đưa các ngân hàng châu Âu lại gần nhau hơn. Nhưng sau cuộc khủng hoảng tài chính, chúng tôi cảm thấy sự lãng phí và thiếu minh bạch của nó không phù hợp với giá trị của chúng tôi”.

Theo bài báo, IIEB được thành lập tại Paris vào năm 1950 bởi người đứng đầu của bốn tổ chức cho vay trên khắp lục địa - Crédit Industriel et Commercial của Pháp, Ngân hàng Union Thụy Sĩ, Société Générale de Belgique của Bỉ và Ngân hàng Amsterdamsche của Hà Lan. Mục đích của IIEB là để tổ chức các cuộc thảo luận cấp cao thường xuyên về sự phát triển trong lĩnh vực ngân hàng, cũng như nền kinh tế và hệ thống tiền tệ.

Các thành viên của IIEB và các đối tác tham dự một bữa tiệc tại Chateau de Ferrieres gần Paris trong cuộc họp vào tháng 5.1964. Ảnh: Intesa Sanpaolo Historical Archive
Các thành viên của IIEB và các đối tác tham dự một bữa tiệc tại Chateau de Ferrieres gần Paris trong cuộc họp vào tháng 5.1964. Ảnh: Intesa Sanpaolo Historical Archive

Các chủ đề thảo luận được cho là đã phản ánh mối quan ngại của các chủ ngân hàng châu Âu tại một số thời điểm nhất định. Ví dụ, vào những năm 1950, là sự hình thành các công ty con ở các thuộc địa cũ, trong khi đến những năm 1960, sự chú ý đã chuyển sang vai trò toàn cầu của đồng USD, các vấn đề với hệ thống tỉ giá hối đoái cố định Bretton Woods và mối đe dọa của việc người Mỹ tiếp quản các ngân hàng châu Âu.

Financial Times viết: Vào cuối thế kỷ này, các cuộc thảo luận của IIEB quan tâm nhiều hơn đến tác động của đồng euro, thị trường phái sinh đang phát triển và các thương vụ M&A giữa các ngân hàng lớn.

“Khi những người cho vay ở châu Âu chịu áp lực phải cải thiện mức định giá mờ nhạt của họ - đã tụt xa so với các đối thủ Mỹ về lợi nhuận trong những năm gần đây - và với việc lục địa này đang chuẩn bị cho một làn sóng giao dịch xuyên biên giới đã được báo trước từ lâu, IIEB đang bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất kể từ khi được thành lập sau Thế chiến 2” - tờ báo viết.

Theo Financial Times, ngoài việc là một diễn đàn, nơi các nhà tài chính hàng đầu châu Âu có thể trao đổi ý tưởng, IIEB còn đóng vai trò là một câu lạc bộ xã hội cho giới thượng lưu - vợ chồng các chủ ngân hàng có thể thưởng thức các bữa tiệc tối, các chuyến tham quan riêng đến các địa danh lịch sử và các chuyến du ngoạn mua sắm cao cấp.

Tờ báo lưu ý, hầu như không có phương tiện truyền thông nào đưa tin về các hoạt động của IIEB trong suốt hơn 7 thập kỷ tồn tại của tổ chức này bất chấp tầm quan trọng của các chủ đề đang được thảo luận.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mátxcơva phản ứng việc một ngân hàng Trung Quốc tạm dừng giao dịch với Nga

Song Minh |

Nga bác bỏ những lo ngại xung quanh quyết định của một ngân hàng Trung Quốc tạm dừng mọi giao dịch với các nhà xuất khẩu của nước này.

Nga thừa nhận, một số ngân hàng Trung Quốc từ chối giao dịch với Nga

Khánh Minh |

Một số ngân hàng Trung Quốc từ chối thanh toán của ngân hàng Nga do lo ngại bị trừng phạt.

Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đóng tài khoản của các doanh nghiệp Nga

Khánh Minh |

Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đóng tài khoản của các doanh nghiệp Nga, tuân thủ cảnh báo của Mỹ về các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Thêm 2 thành phố của Việt Nam gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu

Song Minh |

Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Sơn La được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu”.

Lao động xa quê không lẻ loi trên chặng đường trở lại xứ người mưu sinh

Hoài Luân |

Để những lao động xa quê không lẻ loi trên chặng đường quay trở lại "xứ người" mưu sinh, lực lượng CSGT tỉnh Bình Định tặng khăn lạnh, nước suối và xăng trên dọc các tuyến quốc lộ để tiếp sức cho họ.

Tuyển Việt Nam xếp hạng sau Thái Lan và trật tự của bóng đá Đông Nam Á

DIỆU LINH |

Đội tuyển Việt Nam ở vị trí 105 thế giới, kém Thái Lan 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2.2024.

Tin 20h: Rao bán gấp loạt căn biệt thự giá hàng triệu USD ở quận Tây Hồ

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 15.2: Loạt căn biệt thự giá hàng triệu USD ở quận Tây Hồ rao bán gấp; Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh; 2 trong 4 người tử vong vì đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai là học sinh;...

Giờ thứ 9: Chọn vợ cho cha (Phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Giữa bộn bề cuộc sống này, chúng ta luôn coi gia đình luôn là nơi ấm áp nhất, nơi trở về chữa lành mọi vết thương. Tuy nhiên, có những người lại chọn cách rời bỏ gia đình của mình để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mátxcơva phản ứng việc một ngân hàng Trung Quốc tạm dừng giao dịch với Nga

Song Minh |

Nga bác bỏ những lo ngại xung quanh quyết định của một ngân hàng Trung Quốc tạm dừng mọi giao dịch với các nhà xuất khẩu của nước này.

Nga thừa nhận, một số ngân hàng Trung Quốc từ chối giao dịch với Nga

Khánh Minh |

Một số ngân hàng Trung Quốc từ chối thanh toán của ngân hàng Nga do lo ngại bị trừng phạt.

Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đóng tài khoản của các doanh nghiệp Nga

Khánh Minh |

Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đóng tài khoản của các doanh nghiệp Nga, tuân thủ cảnh báo của Mỹ về các biện pháp trừng phạt thứ cấp.