Quảng Ninh tham dự kỳ họp thường niên lần thứ 45 của Ủy ban Di sản thế giới

Nguyễn Hùng |

Cùng với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và lãnh đạo UBND các tỉnh, thành có di sản thế giới ở Việt Nam, đoàn công tác của Quảng Ninh do bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - dẫn đầu đã tham dự kỳ họp thường niên lần thứ 45 của Ủy ban Di sản thế giới, tổ chức tại thủ đô Ả-rập Xê-út từ ngày 10.9 – 25.9.

Ngay trong ngày đầu tiên tham dự kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh đã có buổi làm việc với ông Lazare Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO - để báo cáo về những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong công tác quản lý, bảo vệ nguyên trạng Di sản thế giới vịnh Hạ Long và các giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương; việc hoàn thành Báo cáo hiện trạng bảo tồn di sản thế giới theo yêu cầu của Ủy ban Di sản thế giới tại kỳ họp lần thứ 44 và yêu cầu của Trung tâm Di sản thế giới.

Bà Hạnh cũng thông tin và đề nghị sự ủng hộ của Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới đối với dự thảo Hồ sơ đề cử Quần thể di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc của 3 tỉnh Quảng Ninh - Bắc Giang - Hải Dương sẽ được gửi tới Trung tâm Di sản thế giới trước ngày 30.9.2023, trình UNESCO xét, ghi danh vào Danh mục Di sản Văn hoá thế giới; sự nghiêm túc, cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm của tỉnh Quảng Ninh trong việc phối hợp với thành phố Hải Phòng hoàn thiện Hồ sơ đề cử mở rộng ranh giới Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, trình UNESCO xét, ghi danh đảm bảo quy trình Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản thế giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cảm ơn Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và cá nhân ông Lazare vì những tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ, tư vấn về kỹ thuật cho tỉnh Quảng Ninh trong công tác quản lý, bảo vệ Di sản thế giới vịnh Hạ Long; mong muốn nhận được sự ủng hộ cho Hồ sơ đề cử di sản thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Hồ sơ đề cử Quần thể di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc vào Danh mục Di sản thế giới, nhằm góp phần làm phong phú thêm và gìn giữ kho tàng di sản vô giá của nhân loại.

Trong những ngày làm việc tiếp theo, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh cùng với Đoàn công tác của thành phố Hải Phòng sẽ có buổi làm việc kỹ thuật với Giám đốc Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN để giải trình và làm rõ thêm những minh chứng, lập luận trong Hồ sơ để cử mở rộng ranh giới Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, phục vụ phiên họp xét, ghi danh của Ủy ban Di sản thế giới vào ngày 16.9; làm việc với bộ phận phụ trách Hồ sơ đề cử của trung tâm Di sản thế giới về cập nhật các thông tin liên quan đến ranh giới các khu vực quản lý trên bản đồ Di sản thế giới vịnh Hạ Long; làm việc với Tổng Giám đốc Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế ICOMOS để tham vấn chuyên môn và tranh thủ sự ủng hộ đối với Hồ sơ đề cử Di sản Văn hoá thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử; tiếp xúc, tranh thủ sự ủng hộ của các thành viên Ủy ban Di sản thế giới đối với hai hồ sơ đề cử Di sản thế giới nêu trên. Đồng thời, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh cùng với Đoàn công tác của Việt Nam vận động để Việt Nam ứng cử vào Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lý do khiến người trẻ “quen chóng vánh, yêu chớp nhoáng, ly hôn dễ dàng”

NHÓM PV |

Theo các số liệu thống kê tỷ lệ ly hôn, ly thân trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là ở đối tượng từ 25-45 tuổi. Nhiều cặp vợ chồng trẻ, chỉ vì tự ái cá nhân, thiếu đi sự thông cảm với người bạn đời mà họ quyết định chia tay, thậm chí chỉ sau vài tháng kết hôn.

Cựu Phó Chủ tịch thành phố bị tuyên 7 năm tù trong vụ án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau 2 lần mở phiên tòa xét xử, sáng nay (23.9) Hội đồng xét xử TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên.

Xuất hiện vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp đang gây mưa dông, gió giật mạnh ở nhiều vùng biển thuộc Biển Đông.

Hàng trăm công nhân ở Nam Định bị nợ lương do công ty dừng hoạt động

Hà Vi |

Hơn 100 công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH HUE VINA (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mất việc làm, bị nợ lương, nợ BHXH do công ty khó khăn phải dừng hoạt động.

Học thêm chèn vào lịch học chính, phụ huynh có dám không đăng kí?

Nhóm PV |

Nhiều trường học chèn lịch học thêm, dạy thêm vào giờ học chính, khiến phụ huynh rơi vào thế khó, buộc phải đăng kí cho con.

Tiệm lồng đèn Trung thu bằng vỏ lon hiếm hoi giữa Sài Gòn

Như Quỳnh |

Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Người mất việc nhiều nhưng doanh nghiệp vẫn không tuyển được lao động

Phương Ngân |

Thị trường lao động tại TPHCM đang xảy ra tình trạng hàng nghìn người bị thất nghiệp, nhưng doanh nghiệp lại không tuyển dụng được lao động.

TPHCM tham vọng biến sông Sài Gòn nổi tiếng như sông Seine của Pháp

MINH QUÂN |

TPHCM đang muốn học tập kinh nghiệm quy hoạch bờ sông Seine (Pháp) để phát triển sông Sài Gòn, biến con sông này trở nên đặc sắc, hấp dẫn, tạo sức cuốn hút của TPHCM trong tương lai.