Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo "mạnh tay" xử lý các dự án đầu cơ đất

Trần Ngọc Duy |

Ngày 19.7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để nghe báo cáo về kết quả rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh (đợt I/2018).

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu các ngành, địa phương cần rà soát lại thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai. Đối với các dự án chậm triển khai, không thực hiện hoặc mang tính chất đầu cơ, phải có hình thức xử lý, kiểm điểm, thu hồi. Về việc giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư mới phải đảm bảo văn bản pháp lý đầy đủ, chặt chẽ. Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua rà soát, đến nay có 1.593 dự án có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật. Trong đó, nhóm dự án đã được giao đất/cho thuê đất là 477 dự án, đã thu hồi 117 dự án. Nhóm dự án chưa được giao đất/cho thuê đất là 598 dự án, đã thu hồi 277 dự án. Nhóm dự án đã cơ bản hoàn thành, loại ra khỏi danh sách các dự án cần theo dõi, đôn đốc là 518 dự án.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Chiều 13.7, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Quảng Ninh, các đại biểu đã tán thành, biểu quyết miễn nhiệm chức phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Lê Quang Tùng – vừa phân công làm Thứ trưởng Bộ VHTTDL. Các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Viettinbank – vào chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021), với số phiếu đạt 66/67 phiếu.

Cứu thành công  3 ngư dân bị đắm tàu

Ngày 22.7, tại khu vực biển phía đông bắc xã Thanh Lân (huyện Cô Tô), tàu cá biển kiểm soát QN 3204 của anh Dương Văn Tiên (trú tại thôn 2, xã Thanh Lân), trên đường đi đánh cá đã đâm phải cồn đá và bị chìm tại khu vực hòn Chòi Canh. Trên tàu khi đó có 3 ngư dân. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Lân (Bộ  đội Biên phòng Quảng Ninh) đã ngay lập tức tập hợp lực lượng, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Đến 5h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu sống 3 ngư dân cách vị trí tàu đắm khoảng 500m. Các nạn nhân được đưa vào trạm Biên phong kiểm tra sức khỏe  ổn định và trở về gia đình.

Trên 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 (1947-2018), sáng 23.7, Ban Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ninh phát động ủng hộ xây dựng Quỹ năm 2018. Ngay tại lễ phát động, quỹ đã tiếp nhận trên 500 triệu đồng ủng hộ từ hơn 81 cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn. Theo báo cáo của Ban Quản lý Quỹ, năm 2017, tổng quỹ ở cả 3 cấp là gần 14 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh cấp là 6 tỉ đồng, vận động đóng góp ủng hộ gần 8 tỷ đồng... Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho gần 150 hộ gia đình chính sách; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ học tập cho thân nhân của hơn 45 nghìn gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Thu thuế xuất nhập khẩu: Đã vượt mốc 6.000 tỉ đồng

Tính đến ngày 22.7, Hải quan Quảng Ninh đã thu thuế xuất nhập khẩu đạt trên 6.000 tỉ đồng, hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu do Bộ Tài chính giao. Đây cũng là động lực quan trọng để Hải quan Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành số thu cả năm 2018 là 10.580 tỉ đồng. Kết quả trên cho thấy nỗ lực của Hải quan Quảng Ninh khi hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu đường bộ giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2017. Khu vực cảng biển chưa thu hút được những mặt hàng mới.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 730 năm chiến thắng Vân Đồn (1288 – 2018)

Ngày 30.7 (18.6 âm lịch), tại xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn sẽ diễn ra Lễ hội kỷ niệm 730 năm chiến thắng Vân Đồn (1288 – 2018). Lễ hội truyền thống Vân Đồn (hay còn gọi là Lễ hội Quan Lạn, lễ hội Chèo bơi) được tổ chức hàng năm tại xã đảo Quan Lạn, nhằm ôn lại chiến thắng Vân Đồn năm 1288, góp phần vào đại thắng quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng năm 1288. Năm nay là năm chẵn, kỷ niệm 730 năm quân dân nhà Trần dưới sự chỉ huy của tướng Trần Khánh Dư đã đánh tan đoàn thuyền lương của quân Nguyên do tướng Trương Văn Hổ chỉ huy, góp phần quan trọng vào Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, nên lễ hội sẽ được tổ chức quy mô cấp huyện.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.