Đi phà hơn đi quốc lộ

KỲ QUAN |

Biết tôi từ Cần Thơ sắp đi công tác tỉnh Đồng Tháp (TP.Cao Lãnh), một người bạn khuyên tôi nên chọn cách đi phía Nam sông Tiền qua phà Cao Lãnh thay vì đi đường bộ ở phía Bắc sông Tiền.

Theo cách đi thông thường phía Bắc sông Tiền, từ chân cầu Mỹ Thuận tôi sẽ theo quốc lộ 1 (QL1) qua cầu, đến ngã ba An Thới Trung, rồi theo QL30 đi về TP.Cao Lãnh, toàn là đường QL, không phải qua phà, đoạn đường dài khoảng 40km.

Cũng từ chân cầu Mỹ Thuận, có một cách đi khác phía Nam sông Tiền, đó là theo QL80 rồi theo đường tỉnh (ĐT) 848, xuống phà Cao Lãnh qua sông Tiền, tôi cũng về được TP.Cao Lãnh, đoạn đường cũng dài khoảng 40km. Một bên là đi toàn đường QL, còn một bên là đi ĐT và đường QL, lại qua phà, đường dài ngang nhau. Vậy mà bạn tôi khuyên nên chọn cách qua phà (vừa tốn tiền vừa phải chờ đợi), ắt phải có lý do. 

Lý do đó là, Dự án (DA) đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến QL30 (Km1+200 - Km34+230, từ ngã ba An Thới Trung tới TP.Cao Lãnh) qua địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp theo hình thức BOT cứ kéo dài ỳ ạch. DA có tổng mức đầu tư hơn 1.130 tỉ đồng này được khởi công vào tháng 5.2015, dự kiến hoàn thành tháng 12.2016, nhưng đến thời điểm này vẫn còn ngổn ngang, chưa thế nói khi nào xong.

Theo cơ quan chức năng, DA này triển khai chậm là do: Có sự thay đổi trong liên danh đầu tư; DA đi qua 2 tỉnh nên theo quy định phải thực hiện công tác lập và trình Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Sau hơn 2 năm kể từ ngày khởi công, giá trị xây lắp toàn DA mới đạt khoảng 2%. Tại một số đoạn, mặt đường được đào bới để thi công mở rộng, tạo thành các hố nước gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Trong khi đó, mặt đường QL30 hẹp, càng lúc càng xuống cấp mà không được sửa chữa kịp thời, lưu lượng xe lại nhiều, nên việc đi lại rất chậm, khó khăn, không an toàn.

Chính vì vậy mà dù đi ĐT, lại phải qua phà, nhưng cách đi thứ hai phía Nam sông Tiền được nhiều người lựa chọn, vì nhanh hơn, dễ đi hơn, an toàn hơn. Cuối năm nay, khi cầu Cao Lãnh thông xe, chắc người người đều chọn cách đi từ Cần Thơ qua Đồng Tháp bằng đường qua cầu Cao Lãnh, mặc cho QL30 thi công ỳ ạch đến bao giờ! 

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.