Công đoàn Chính sách xã hội tặng 100 suất quà, tri ân các gia đình có công tại Tuyên Quang

B.D |

Sáng nay (17.7), tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang và chính quyền huyện Yên Sơn tổ chức trao tặng 50 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) đến 50 hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng tại huyện Yên Sơn.

Cũng nhân dịp này, 50 suất quà còn lại sẽ được trao tới các gia đình có công trên địa bàn TP.Tuyên Quang, thiết thực tri ân sự đóng góp và hy sinh xương máu của các gia đình nhân dịp Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ

 Ông Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc thắp hương tri ân các liệt sỹ tại Đền thờ các anh hùng liệt sỹ huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Trước khi đi thăm, trao quà tới các gia đình, đoàn đã đến dâng hương và thắp hương tưởng nhớ công lao hy sinh anh dũng của các liệt sỹ tại Đền thờ các anh hùng liệt sỹ huyện Yên Sơn tại thôn Trầm Ân, xã Thắng Quân. Đây là nơi khắc bia, tưởng nhớ công lao đóng góp của 986 anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Tới dự lễ tặng quà của Ngân hàng Chính sách xã hội trao tặng, Mẹ Nguyễn Thị Diên (81 tuổi) ở thôn Phúc Ninh – mẹ liệt sỹ Đỗ Văn Lịch - xúc động khi nhớ về sự hy sinh của người con trai cả: “Nó xung phong đi bộ đội và hy sinh trong chiến tranh biên giới khi mới 23 tuổi. Ngày nghe tin nó hy sinh, Mẹ không tin là thật, vẫn ra bờ sông ngóng đợi con về. Mẹ buồn nhưng Mẹ cũng rất tự hào vì con mình đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc. Giờ thì Mẹ đã đưa nó về với quê hương, về gần Mẹ rồi”.

 Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách và Báo Điện tử Đảng Cộng sản trao quà tới các gia đình

Nói về món quà của Ngân hàng Chính sách xã hội tặng nhân Ngày 27.7, Mẹ Diên cho biết: Mẹ sẽ mua hoa quả thắp hương cho Lịch vì sắp tới 27.7 rồi. Phần còn lại, Mẹ sẽ dành để mua vài thang thuốc chữa bệnh vì tuổi già, sức đã yếu và gần đây vừa đi viện mổ sỏi thận lần hai.

Ông Đỗ Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn cho biết: Yên Sơn hiện có hơn 4.000 gia đình chính sách và người có công. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, chính quyền địa phương đã tập trung chăm lo tốt chính sách với gia đình người có công, cố gắng không để hộ nào rơi vào diện hộ nghèo. Sự quan tâm, hỗ trợ hôm nay của Ngân hàng Chính sách là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần cùng địa phương chăm lo tốt hơn, tri ân tới các gia đình có công với đất nước.

 

 Lễ trao quà tới các gia đình chính sách được tổ chức trang trọng tại UBND huyện Yên Sơn

Thay mặt các gia đình được tặng quà dịp này, ông Đặng Văn Học – thương binh 4/4 đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội nói chung, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội.

“Chúng tôi xin hứa sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong mọi mặt, động viên con cháu sống tốt, xây dựng gia đình văn hóa, tích cực góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh”, ông Đặng Văn Học nói.

Tại huyện Yên Sơn, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội, Báo Điện tử Đảng Cộng sản và chính quyền địa phương đã đến thăm, trao quà tại nhà tới Mẹ: Phạm Thị Quy (70 tuổi) ở xóm 5 xã Tân Long và Mẹ Vũ Thị Hột (96 tuổi) ở xóm 7 xã Tân Long. Hai mẹ tuổi đã cao, đều có con hy sinh trong chiến tranh biên giới ở Vị Xuyên, Hà Giang.

 Trao quà tới Mẹ liệt sỹ Phạm Thị Quy (70 tuổi) ở xóm 5 xã Tân Long

Thay mặt hơn 9.000 cán bộ, công nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội trên cả nước, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế bày tỏ sự biết ơn tới các Mẹ, và các gia đình đã đóng góp công sức và xương máu cho độc lập tự do và cuộc sống bình yên hiện nay của đất nước.

Cũng theo ông Hoàng Minh Tế, tại tỉnh Tuyên Quang, từ năm 2010 đến 2014, thông qua nguồn vốn tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp trên 7.000 lao động địa phương có việc làm; tạo điều kiện cho trên 17.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phục vụ cho học tập; xây dựng gần 10.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách; gần 40.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

“Món quà trao tới các gia đình tuy không lớn, nhưng là tấm lòng, thể hiện sự biết ơn đối với các Mẹ, gia đình liệt sỹ, thương binh nhân dịp 27.7. Đây cũng là trách nhiệm và việc làm thường xuyên của cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội trong nhiều năm qua, mong chia sẻ khó khăn, góp phần xoa dịu nỗi đau và mất mát các gia đình phải gánh chịu do chiến tranh”, ông Hoàng Minh Tế khẳng định.

 

 

 

 

B.D
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Người nước ngoài sống tại Việt Nam nghĩ gì về Tết Nguyên đán?

Bảo Hân |

Đến từ những nền văn hoá khác nhau, khi sống và làm việc tại Việt Nam, nhiều người nước ngoài cảm thấy nhiều điều thú vị của Tết Nguyên đán. Ngoài ra, họ cũng phải trải qua những tình huống khó xử khi bị hỏi về tiền lương, về tuổi…

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.